Học sinh Trường Chuyên Lào Cai đạt thành tích cao tại Cuộc thi sáng tạo trẻ châu Á

GD&TĐ -Tại Cuộc thi sáng tạo trẻ châu Á lần thứ 9 tại Malaysia diễn ra từ 21/3-25/3, học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai (Lào Cai) đã đạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng.

Đoàn Trường THPT Chuyên Lào Cai tham dự Cuộc thi sáng tạo trẻ Châu Á lần thứ 9.
Đoàn Trường THPT Chuyên Lào Cai tham dự Cuộc thi sáng tạo trẻ Châu Á lần thứ 9.

Kết quả cuộc thi khẳng định nỗ lực học tập, nghiên cứu, hội nhập của học sinh nhà trường trong các cuộc thi quốc tế.  

Theo lời mời của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo trẻ Châu Á lần thứ 9 (AYIA 2022), Trường THPT Chuyên Lào Cai đã cử hai đội có đề tài khoa học xuất sắc đại diện cho trường tham gia Cuộc thi.

Đề tài: Process modelling for non-stop administration of overloaded vehicles using smart technology (Mô hình xử lý xe quá tải đường bộ không dừng ứng dụng công nghệ thông minh) của nhóm học sinh Trịnh Đức Vinh lớp 11 Sử Địa, Ngô Ngọc Nhi lớp 10 Hoá, Nguyễn Hoàng Minh lớp 10 Hoá thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy Vũ Huy Lân.

Đề tài Formular and Process of Making Organic Disposable Products (Nghiên cứu quy trình, tạo công thức để sản xuất vật dụng xanh trong sinh hoạt hàng ngày) của nhóm học sinh Nguyễn Phương Anh, Trần Thanh Huyền lớp 10Anh thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô Phùng Vũ Châu Long.

3 học sinh tham gia đề tài "Nghiên cứu quy trình, tạo công thức để sản xuất vật dụng xanh trong sinh hoạt hàng ngày" đạt huy chương Vàng
3 học sinh tham gia đề tài "Nghiên cứu quy trình, tạo công thức để sản xuất vật dụng xanh trong sinh hoạt hàng ngày" đạt huy chương Vàng

Kết quả, đề tài Nghiên cứu quy trình, tạo công thức để sản xuất vật dụng xanh trong sinh hoạt hàng ngày (Formular and Process of Making Organic Disposable Products) đạt huy chương Vàng và đề tài Mô hình xử lý xe quá tải đường bộ không dừng ứng dụng công nghệ thông minh (Process modelling for non-stop administration of overloaded vehicles using smart) đạt huy chương Đồng.

Cuộc thi sáng tạo trẻ Châu Á (AYIA) là một cuộc thi nằm trong khuôn khổ Triển lãm sáng chế công nghệ quốc tế Malaysia (MTE).

Triển lãm được tổ chức thường niên tại trung tâm thương mại quốc tế (World Trade Centre) thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia do tổ chức Xúc tiến trao đổi thương mại chuyên nghiệp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và công nghệ, biến đổi môi trường và khí hậu Malaysia và Liên đoàn sáng tạo thế giới FIFA tổ chức.

Học sinh Trường THPT chuyên Lào Cai luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu, hội nhập trong các cuộc thi quốc tế.
Học sinh Trường THPT chuyên Lào Cai luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu, hội nhập trong các cuộc thi quốc tế.  

Do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên năm nay Ban tổ chức đã chuyển sang hình thức thi trực tuyến từ ngày 20/3 đến 25/3, các đội dự thi tương tác trực tiếp với Ban giám khảo qua gian hàng ảo do Ban tổ chức cung cấp.

Triển lãm trực tuyến năm nay đã thu hút sự tham gia của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 600 sáng chế, trong đó có Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Croatia, Phần Lan, Iran, Yamen, Trung Quốc, Ả rập, Philipins, Hongkong, Đức, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ,Lebanonm, Kuwait, Ấn Độ, Việt Nam và nước chủ nhà Malaysia.

MTE đã thành lập Giải thưởng Sáng tạo trẻ Châu Á (AYIA) vào năm 2014 với mục đích khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học trẻ vào việc sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

MTE mong muốn cuộc thi này sẽ trở thành một sân chơi để thanh thiếu niên có cơ hội được giao lưu, trao đổi và chia sẻ các sáng tạo của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.