Học sinh THPT được trải nghiệm thành sinh viên khoa Điện - Điện tử

GD&TĐ - Ngày 8/6, Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM khai giảng khóa hè “Em là kỹ sư Điện - Điện tử tương lai” 2024.

Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM khai giảng khóa hè “Em là kỹ sư Điện - Điện tử tương lai” 2024. (Ảnh: HCMUT)
Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM khai giảng khóa hè “Em là kỹ sư Điện - Điện tử tương lai” 2024. (Ảnh: HCMUT)

Với mục đích hướng nghiệp hiệu quả bằng trải nghiệm thực tế, khóa hè trải nghiệm miễn phí “Em là kỹ sư Điện - Điện tử tương lai” cho phép các bạn học sinh lớp 10 & 11 trở thành một sinh viên khoa Điện - Điện tử thực thụ.

Tại đây, các bạn có cơ hội học tập kiến thức điện cơ bản, tự tay thực nghiệm trên máy móc, làm quen với các hoạt động nghiên cứu, chế tạo sản phẩm kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của các giảng viên,...

Bên cạnh đó, các em được trau dồi về kiến thức và kỹ năng thông qua cọ xát với môi trường học tập thực tế. Từ đó, hình thành tư duy mở về ngành nghề, có cơ sở vững chắc hơn để đưa ra lựa chọn cho tương lai.

Học viên đặt câu hỏi tại buổi lễ khai giảng khoá học. (Ảnh: HCMUT)
Học viên đặt câu hỏi tại buổi lễ khai giảng khoá học. (Ảnh: HCMUT)

Khóa hè thu hút 90 bạn học sinh từ 21 trường THPT, THCS tham dự, dự kiến diễn ra trong vòng 8 tuần từ ngày 8/6-3/8 tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM

Các em sẽ được các giảng viên khoa Điện – Điện tử và sinh viên câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học - Pay It Forward (PIF) Khoa Điện – Điện tử phụ trách hướng dẫn.

Một phụ huynh chở theo con đang là học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) cho biết, con anh còn hơi rụt rè và chưa biết hoạch định tương lai như thế nào. Sau khi con xin phép cho tham gia khóa học, anh hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích với mong muốn con tự tin, mạnh dạn hơn.

Phụ huynh đưa con từ Đồng Nai đến dự khóa học. (Ảnh: HCMUT)

Phụ huynh đưa con từ Đồng Nai đến dự khóa học. (Ảnh: HCMUT)

Em Khúc Thế Hồng Phong, học sinh lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền (Quận 7) cho biết, trước khi đến với khóa học, em định hướng theo con đường kỹ thuật, phân vân giữa Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin.

"Đây là cơ hội tốt để em cọ xát và hiểu sâu hơn về ngành. Em cũng đã chuẩn bị một tinh thần cởi mở, sẵn sàng hòa nhập với các bạn, các thầy cô để hết mình với khóa hè sắp tới", Phong nói.

Theo chia sẻ từ nhiều bạn và đại diện phụ huynh có con tham gia khóa trước, có bạn đã quyết định tiếp tục theo đuổi ngành, có bạn lại rẽ sang một định hướng khác phù hợp hơn. Đó cũng chính là một thành công của khóa hè, góp phần giúp các em định hướng đâu là ngành thích hợp với mình.

Theo đại diện Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM, sau mùa một, có 9 bạn học sinh khóa học cũ quay trở lại khóa hè năm nay với vai trò trợ giảng, hỗ trợ tổ chức.

Đồng thời, nhiều em học sinh tổ chức các mô hình tương tự ở trường phổ thông, tạo thêm những CLB học sinh cùng học cùng thực hành điện - điện tử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.