Học sinh thành Vinh hớn hở trong ngày đầu trở lại trường

GD&TĐ - Sáng 27/12, học sinh Tiểu học và khối 6,7,8 của TP Vinh chính thức trở lại trường trực tiếp. Trời mưa rét, nhưng các thầy cô, nhân viên trường học đã đến từ sáng sớm để đón trò trong buổi học đầu tiên đặc biệt.

Cô trò Trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An trong buổi học trực tiếp đầu tiên.
Cô trò Trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An trong buổi học trực tiếp đầu tiên.
Từ sáng sớm, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh) đã có mặt để chuẩn bị đón học trò trong buổi học trực tiếp đầu tiên.
Từ sáng sớm, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh) đã có mặt để chuẩn bị đón học trò trong buổi học trực tiếp đầu tiên. 
Nhà trường phân luồng học sinh khối 2 và 5 vào bằng cổng sau, còn học sinh khối 1 vào bằng cổng trước.
Nhà trường phân luồng học sinh khối 2 và 5 vào bằng cổng sau, còn học sinh khối 1 vào bằng cổng trước.
Buổi học đầu tiên thời tiết mưa rét nhưng các bạn học sinh tiểu học vẫn dậy sớm, được bố mẹ đưa đến trường đúng giờ.
Buổi học đầu tiên thời tiết mưa rét nhưng các bạn học sinh tiểu học vẫn dậy sớm, được bố mẹ đưa đến trường đúng giờ.
Giáo viên Trường Tiểu học Nghi Phú 2 được phân công ra cổng trường đón học sinh vào lớp. Do sơ đồ phòng học được sắp xếp lại để đảm bảo giãn cách, nên nhiều lớp sẽ không học ở vị trí cũ như trước đây.
Giáo viên Trường Tiểu học Nghi Phú 2 được phân công ra cổng trường đón học sinh vào lớp. Do sơ đồ phòng học được sắp xếp lại để đảm bảo giãn cách, nên nhiều lớp sẽ không học ở vị trí cũ như trước đây.
Sau thời gian dài học trực tuyến ở nhà, các bạn hớn hở, vui mừng nói chuyện, nắm tay nhau trong buổi học đầu tiên.
Sau thời gian dài học trực tuyến ở nhà, các bạn hớn hở, vui mừng nói chuyện, nắm tay nhau trong buổi học đầu tiên.
Để đảm bảo phòng dịch, Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (TP Vinh, Nghệ An) không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh toàn trường. Giờ chào cờ được tổ chức trong lớp học.
Để đảm bảo phòng dịch, Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (TP Vinh, Nghệ An) không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh toàn trường. Giờ chào cờ được tổ chức trong lớp học.
Gương mặt còn bỡ ngỡ của các bạn lớp 1 trong buổi đến trường đầu tiên, được gặp cô và các bạn trong lớp trực tiếp.
Gương mặt còn bỡ ngỡ của các bạn lớp 1 trong buổi đến trường đầu tiên, được gặp cô và các bạn trong lớp trực tiếp.
Học sinh nộp bản cam kết thực hiện 5K phòng dịch khi đến trường, không ăn uống, mua đồ ăn vặt ngoài cổng trường... để đảm bảo an toàn.
Học sinh nộp bản cam kết thực hiện 5K phòng dịch khi đến trường, không ăn uống, mua đồ ăn vặt ngoài cổng trường... để đảm bảo an toàn.
Khi dạy học trực tiếp trở lại, các nhà trường tập trung tăng cường các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học cho học sinh.
Khi dạy học trực tiếp trở lại, các nhà trường tập trung tăng cường các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học cho học sinh.
Tại Trường THCS Quang Trung, thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng cho biết học sinh được chia đôi, khối 7 và 9 học buổi sáng, còn khối 6 và 8 học buổi chiều. Bên cạnh đó, sơ đồ phòng học được bố trí lại, mỗi lớp cách nhau 1 phòng. Các biện pháp đảm bảo 5K phòng dịch được thực hiện đầy đủ.
Tại Trường THCS Quang Trung, thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng cho biết học sinh được chia đôi, khối 7 và 9 học buổi sáng, còn khối 6 và 8 học buổi chiều. Bên cạnh đó, sơ đồ phòng học được bố trí lại, mỗi lớp cách nhau 1 phòng. Các biện pháp đảm bảo 5K phòng dịch được thực hiện đầy đủ. 
Trong thời gian này, nhà trường tranh thủ thời gian vàng để rà soát lại kiến thức học sinh. Đồng thời tăng cường nội dung bài học mà các em chưa có điều kiện tiếp cận trong thời gian dạy học trực tuyến.
Trong thời gian này, nhà trường tranh thủ thời gian vàng để rà soát lại kiến thức học sinh. Đồng thời tăng cường nội dung bài học mà các em chưa có điều kiện tiếp cận trong thời gian dạy học trực tuyến. 
"Dịp này cũng chuẩn bị kiểm tra, đánh giá định kỳ. Ban giám hiệu quán triệt các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề. Nội dung đề theo hướng dẫn sẽ chiếm 70% ở phần kiến thức cơ bản, cốt lõi. Còn lại là vận dụng và chỉ khoảng 5% kiến thức vận dụng cao", thầy Nguyễn Hồng Hải cho hay.
"Dịp này cũng chuẩn bị kiểm tra, đánh giá định kỳ. Ban giám hiệu quán triệt các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề. Nội dung đề theo hướng dẫn sẽ chiếm 70% ở phần kiến thức cơ bản, cốt lõi. Còn lại là vận dụng và chỉ khoảng 5% kiến thức vận dụng cao", thầy Nguyễn Hồng Hải cho hay.

Theo bà Ngô Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh, với việc học sinh bậc Tiểu học và khối 6, 7, 8 của THCS được đi học trực tiếp, thì đến nay, toàn bộ học sinh thành phố đã trở lại trường. Qua báo cáo sơ bộ từ các nhà trường trong sáng nay, tỷ lệ học sinh trở lại trường rất cao, chiếm khoảng 97%. Số em nghỉ học chủ yếu do bị ốm, hoặc đang thuộc diện tự cách ly tại nhà.

Công tác phòng dịch, giãn cách, sắp xếp thời gian biểu được các nhà trường tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND thành phố và Phòng GD&ĐT.

Bên cạnh đó, Phòng cũng lưu ý các cơ sở giáo dục động viên, khích lệ tinh thần để học sinh yên tâm, thoải mái khi đến trường.  Với những em chưa thể đến trường, thì được livestream bài giảng trên lớp để theo dõi trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ