Học sinh sáng tạo nhiều mô hình kỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi Sáng tạo trẻ quận Ba Đình dành cho học sinh năm học 2023 - 2024 có nhiều mô hình kỹ thuật tiêu biểu, sáng tạo, ứng dụng vào cuộc sống.

Ban giám khảo thăm quan mô hình kỹ thuật tham gia cuộc thi.
Ban giám khảo thăm quan mô hình kỹ thuật tham gia cuộc thi.

Sáng 24/2, ông Lê Đức Thuận - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tạo trẻ quận Ba Đình dành cho học sinh Tiểu học và THCS năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì môi trường sống bền vững” có 42 đội thi.

Theo ông Thuận, năm nay có rất nhiều mô hình tiêu biểu, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tế, phù hợp với tư duy, tính sáng tạo của học sinh để gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố.

Sau khi đánh giá, chấm các sản phẩm sáng tạo trẻ, vào ngày hội công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo dục quận Ba Đình được tổ chức vào ngày 2/3 tới đây tại trường THCS Nguyễn Công Trứ, kết quả chung cuộc sẽ được công bố và trao giải cho những đội thi xuất sắc và tiềm năng.

Đa số các đề tài, mô hình rất gần gũi với các em học sinh.

Đa số các đề tài, mô hình rất gần gũi với các em học sinh.

Cuộc thi Sáng tạo trẻ là một trong những hoạt động thường niên của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình phối hợp cùng Công ty Cổ phần giáo dục KDI đồng tổ chức. Thông qua các buổi tập huấn của KDI, các đội thi đã xây dựng được những đề tài nghiên cứu khoa học vô cùng thú vị và mang tính thực tiễn cao.

Cuộc thi là một sân chơi bổ ích được Phòng GD&ĐT quận Ba Đình triển khai trong nhiều năm qua nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo các sản phẩm khoa học, công nghệ, kỹ thuật (STEM), khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức học đường, công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình nhấn mạnh, cuộc thi tạo cho học sinh cơ hội được thể hiện kiến thức và mở rộng tiềm năng qua việc nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm khoa học, công nghệ, kỹ thuật có tính ứng dụng cao.

Mô hình của trường Thực Nghiệm tại cuộc thi.

Mô hình của trường Thực Nghiệm tại cuộc thi.

"Đa số các đề tài rất gần gũi với các em, ở cấp Tiểu học có: Xà phòng thảo mộc, Ngôi nhà thông minh, Máy chế biến phế liệu mini hình chim cánh cụt, Vườn cây chiếu sáng thông minh, Hệ thống chỉ đường thông minh trong trường học…; ở cấp THCS có: Dự án truyền thông “BaDinhholic - Cùng NCTMedia tìm hiểu du lịch Ba Đình”, Hệ thống tưới cây kết hợp đèn thắp sáng tự động, Ứng dụng hỗ trợ, phòng chống và giảm thiểu bạo lực học đường, Hệ thống xử lý và tổng hợp rác thải tái chế thành phân bón hữu cơ…", ông Thuận thông tin.

Đồng thời cũng lưu ý, Ban giám khảo tuân thủ các tiêu chí đánh giá khắt khe như đánh giá cách học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết, quy trình thiết kế mô hình sản phẩm, phương pháp thực hiện nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích và thử nghiệm. Ngoài ra, tính sáng tạo và tính thực tiễn của dự án cũng là hai tiêu chí được chú trọng.

Một số hình ảnh mô hình kỹ thuật ở vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tạo trẻ quận Ba Đình dành cho học sinh Tiểu học và THCS năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì môi trường sống bền vững”:

Nhiều mô hình tiêu biểu, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tế, phù hợp với tư duy, tính sáng tạo của học sinh để gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố Hà Nội.

Nhiều mô hình tiêu biểu, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tế, phù hợp với tư duy, tính sáng tạo của học sinh để gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.