Hơn 2000 học sinh quận Ba Đình tham gia Hội khỏe Phù Đổng năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 16/1, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng quận Ba Đình lần thứ X, năm 2024.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, quận Ba Đình chúc mừng Hội khỏe.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, quận Ba Đình chúc mừng Hội khỏe.

Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; ông Hoàng Minh Dũng Tiến - Bí thư Quận ủy Ba Đình về dự. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành TP Hà Nội, quận Ba Đình, trường Tiểu học, THCS, THPT đóng trên địa bàn quận.

Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2024 có sự tham dự của 2.185 vận động viên là học sinh đến từ 38 trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận Ba Đình, tranh tài ở 11 môn thi đấu như: Karate, bóng đá, bóng rổ, taekwondo, thể dục... bắt đầu từ ngày 22/12/2023 đến trước ngày 31/1/2024.

Hội khỏe đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã hội và các bậc cha mẹ học sinh trên địa bàn quận.

Màn trống khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X, năm 2024 của quận Ba Đình.
Màn trống khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X, năm 2024 của quận Ba Đình.

Phát biểu khai mạc, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, Hội khỏe Phù Đổng quận Ba Đình được tổ chức 10 lần với quy mô, chất lượng, thành tích ngày càng cao.

Hội khỏe là dịp để các em học sinh thể hiện bản lĩnh, tài năng, nâng cao thành tích thi đấu, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập. Đồng thời là dịp để biểu dương, động viên phong trào thể dục thể thao ở các trường học trên địa bàn quận.

Để tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng quận Ba Đình lần thứ X năm 2024, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị Ban tổ chức điều hành các hoạt động của Hội khỏe khoa học, chặt chẽ;

Trọng tài điều hành các cuộc thi đấu đúng luật, đúng điều lệ, bảo đảm khách quan, vô tư, công bằng và chính xác; các vận động viên - các em học sinh thi đấu hết mình, quyết tâm giành thành tích cao với mục tiêu “Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, mạnh hơn”. Qua đó, tiếp tục tập luyện để tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, đạt thành tích toàn đoàn cao hơn năm trước.

Tiết mục do học sinh quận Ba Đình biểu diễn tại Hội khỏe.

Tiết mục do học sinh quận Ba Đình biểu diễn tại Hội khỏe.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, đại diện Trường THCS Giảng Võ cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, học sinh nhà trường đã giành được 54 huy chương, trong đó có 18 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng.

"Thầy và trò nhà trường quyết tâm giữ vững thành tích, không ngừng rèn luyện thể chất, bồi dưỡng tâm hồn, trau dồi trí tuệ để trở thành những công dân có trí thức, đạo đức và có ích cho xã hội...", đại diện nhà trường chia sẻ.

Còn lãnh đạo Trường Tiểu học Kim Đồng cũng phấn khởi cho biết, học sinh nhà trường quyết tâm đạt thành tích cao tại Hội khỏe. Năm học 2022 - 2023, nhà trường vinh dự được Sở Văn hóa Thể thao TP Hà Nội tặng Cờ trường tiên tiến xuất sắc thể dục thể thao.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, năm học 2022 - 2023 vừa qua, quận Ba Đình tự hào với đoàn học sinh tiêu biểu tham dự thi đấu các môn thể thao cấp TP Hà Nội và giành được 18 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng.

Song song với việc thực hiện dạy tốt, học tốt các bộ môn văn hóa, giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn quận Ba Đình đã tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường học, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đa dạng và phong phú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.