Học sinh Quảng Trị vận động kinh phí trồng 1.000 cây xanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm học sinh THPT tại Quảng Trị đã khởi xướng dự án trồng 1.000 cây xanh, chủ yếu là các loại gỗ quý bản địa như: lim xanh, dỗi, sến...

Nhóm học sinh trồng 1.000 cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên.
Nhóm học sinh trồng 1.000 cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên.

Chiều 24/10, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị diễn ra sự kiện trồng 1.000 cây xanh bản địa tiểu khu 700 (xã Tà Long, huyện Đakrông).

Hoạt động trồng cây xanh thuộc dự án Green Era, do nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phối hợp Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông thực hiện. Tỉnh đoàn Quảng Trị là đơn vị bảo trợ pháp lý dự án.

Dự án trồng rừng do học sinh Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn khởi xướng.

Dự án trồng rừng do học sinh Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn khởi xướng.

Em Lâm Hồng Phúc, học sinh 11 chuyên Anh - người sáng lập và quản lý dự án cho biết, có 3 học sinh cùng trường cùng tham gia dự án trên. Theo đó, các giống cây rừng được trồng là lim xanh, dỗi, sến, lát hoa, giáng hương...

Dự án được triển khai đã thu hút nhiều học sinh tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Em Lâm Hồng Phúc cho hay, Dự án Green Era ra đời với sứ mệnh “Góp xanh rừng tự nhiên” nhằm vận động gây quỹ để trồng thêm nhiều diện tích rừng góp phần bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn 1, dự án kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí 120 triệu đồng; trong đó trích 86 triệu đồng để trồng 1.000 cây trên 1ha rừng. Đây cũng là kinh phí để trồng và chăm sóc 1ha rừng trong 5 năm.

Các giống cây rừng được trồng là lim xanh, dỗi, sến, lát hoa, giáng hương...
Các giống cây rừng được trồng là lim xanh, dỗi, sến, lát hoa, giáng hương...

Từ số tiền vận động được, nhóm học sinh ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã mua nhiều giống cây bản địa rồi kêu gọi các cộng tác viên tham gia trồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

Nhóm thực hiện dự án mong muốn, việc trồng rừng là một trong những giải pháp hiệu quả và phù hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ