Học sinh lớp 1 ở Quảng Trị tựu trường vào ngày 25/8

GD&TĐ - Năm học 2021 – 2022, học sinh lớp 1 ở Quảng Trị sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần, bắt đầu vào ngày 25/8. Riêng các khối còn lại sẽ tựu trường vào ngày 1/9.

Học sinh lớp 1 ở Quảng Trị sẽ tựu trường vào ngày 25/8 (ảnh minh họa)
Học sinh lớp 1 ở Quảng Trị sẽ tựu trường vào ngày 25/8 (ảnh minh họa)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương.

Theo đó, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 25/8, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 1/9.

Ngày khai giảng năm học mới là 5/9. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học 6/9.

Năm học này, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (trong đó học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ 16 tuần).

Học sinh toàn tỉnh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2022, và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành khung thời gian tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, gồm: thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh và thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia từ ngày 21- 23/9/2021; thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh ngày 16/3/2022.

Riêng lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đối với công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023, tỉnh cũng yêu cầu phải hoàn thành trước 31/7/2022; còn với giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc văn hóa) hoàn thành trước ngày 31/8/2022.

Ngoài ra, cũng tại quyết định này, tỉnh Quảng Trị cũng quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại Quảng Trị đã ghi nhận khá nhiều ca bệnh ở trong các khu cách ly và đã có ca xuất hiện trong cộng đồng.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, để đảm bảo an toàn cho mọi người khi trở lại trường, Sở đã đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương nắm thông tin về tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sau thời gian nghỉ hè, và báo cáo về Sở trước ngày 25/8.

Cùng với đó, Sở cũng đề nghị các đơn vị, trường học bổ sung trang thiết bị y tế đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Và tiến hành vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, phòng học, các dụng cụ, thiêt bị… trước khi học sinh tựu trường.

Đồng thời, Sở cũng thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện để đón học sinh trước khi năm học 2021 - 2022 bắt đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ