Học sinh Lào Cai đoạt giải Thám hoa trong cuộc thi 'Trạng Nguyên tuổi 13'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở đã đạt giải Thám hoa trong cuộc thi "Trạng Nguyên tuổi 13" và giải Xuất sắc cuộc thi "Những ngôi sao buổi sớm".

Ban tổ chức trao giải cho những học sinh xuất sắc.
Ban tổ chức trao giải cho những học sinh xuất sắc.

Tham dự Chung kết toàn quốc cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13” diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đoàn trường THCS Ngô Văn Sở (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) gồm có 4 học sinh: Vũ Lam Huyền, Bùi Quang Vinh lớp 8E, Phan Thanh Ngọc lớp 7B và Phan Thảo Như lớp 6E.

Trải qua 4 vòng thi, với bản lĩnh thi đấu vững vàng, kiến thức toàn diện, em Phan Thanh Ngọc đã xuất sắc đạt giải Thám Hoa trị giá 30 triệu đồng. Ba học sinh còn lại đạt giải Khuyến khích.

Cô Ngô Thị Thu Trang giáo viên hướng dẫn học sinh dự thi chia sẻ: “Tôi rất vui khi các em đã đạt giải tại cuộc thi. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để các em được tham gia những sân chơi trí tuệ bổ ích, hướng đến phát triển giáo dục một cách toàn diện”.

Đoàn dự thi chụp ảnh lưu niệm tại chương trình “Cùng Đức Việt và O’food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm lần thứ VIII”.

Đoàn dự thi chụp ảnh lưu niệm tại chương trình “Cùng Đức Việt và O’food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm lần thứ VIII”.

Bên cạnh đó, trong hai ngày 3 - 4/12, 8 học sinh trong Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường THCS Ngô Văn Sở đã tham gia Chung kết toàn quốc chương trình “Cùng Đức Việt và O’food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm lần thứ VIII” tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao quận Đống Đa (Hà Nội).

Các em mang đến cuộc thi 2 tiết mục đặc sắc, in đậm dấu ấn vùng cao Tây Bắc là: Múa "Sắc màu vùng cao” và tốp ca “Đi học xa”. Tiết mục do hai cô Cao Thị Kim Thanh và Trịnh Minh Phương biên đạo nghệ thuật. 2 tiết mục đã thể hiện sâu sắc niềm tự hào, tình yêu quê hương Lào Cai - phên giậu biên cương của Tổ quốc.

Với tài năng nghệ thuật ấn tượng, Trường THCS Ngô Văn Sở đã đạt giải Xuất sắc toàn đoàn, trị giá 10 triệu đồng. Cùng với đó, tiết mục của nhà trường đạt giải Nhất chuyên đề “Bình chọn trên Facebook” trị giá 20 triệu đồng.

Cô Phùng Thị Dung - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cuộc thi là sân chơi bổ ích để học sinh rèn luyện, phát huy năng khiếu nghệ thuật. Cùng với đó, học hỏi thêm về kỹ năng sống, kỹ năng thuyết trình và trau dồi tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Từ đó, góp phần bồi đắp cho các em những ước mơ lí tưởng và khát vọng sống cống hiến cao đẹp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.