Học sinh Lai Châu vui Ngày hội 'Tiến bước lên Đoàn'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 22/3, tại Trường THCS xã Mường Than, Hội đồng Đội huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức điểm Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”tại Trường THCS xã Mường Than.
Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”tại Trường THCS xã Mường Than.

Dự ngày hội có lãnh đạo Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT, Hội đồng Đội huyện, xã Mường Than, Trường THCS xã Mường Than và đội viên tại các liên đội trên địa bàn huyện.

Tại ngày hội diễn ra các hoạt động như: Chào cờ theo nghi thức Đội; đồng diễn sân trường trên nền nhạc bài hát: “Tiến bước lên Đoàn và Khi nào mình lớn”; sinh hoạt chủ điểm về: “Tiến bước lên Đoàn” với hình thức văn nghệ, hoạt cảnh, giao lưu tìm hiểu về chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hoạt cảnh tìm hiểu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Hoạt cảnh tìm hiểu về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có hoạt động tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp cho đội viên lớn. Tuyên truyền phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Thông qua các hoạt động của ngày hội giúp đội viên hiểu rõ và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, của quê hương, đất nước, ra sức học tập, rèn luyện. Phát huy truyền thống, trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống, xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ. Góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp…

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống nạn tảo hôn.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống nạn tảo hôn.

Phát biểu tại ngày hội, thầy Bùi Duy Nam, Hiệu trưởng Trường THCS xã Mường Than nhấn mạnh: Ngày hội được tổ chức vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, học sinh truyền thống vẻ vang của Đoàn. Khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam”.

Trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo thầy Bùi Duy Nam, ngày hội tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của Đội tại cơ sở. Phấn đấu trở thành những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ