Học sinh Hoàn Kiếm lập kỉ lục tại các kì thi toán quốc tế 2017

GD&TĐ - Tại Cuộc thi vô địch các đội tuyển Toán quốc tế, đội tuyển học sinh quận Hoàn Kiếm đã đạt 1 HCV đồng đội, 14 HCV cá nhân, 9 HCB và 2 HCĐ. Đặc biệt, em Vũ Minh Châu, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản đã đạt số điểm cao nhất, giành giải thưởng lớn nhất của cuộc thi .

Học sinh Hoàn Kiếm lập kỉ lục tại các kì thi toán quốc tế 2017

Cuộc thi vô địch các đội tuyển Toán quốc tế năm 2017 (WMTC 2017) được tổ chức tại Bankok, Thái Lan với sự tham dự của 73 đội đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Việt Nam có 38 học sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn 3 quận của thành phố Hà Nội: Hoàn Kiếm (6 học sinh THCS và 19 học sinh Tiểu học);  Ba Đình (8 học sinh THCS); Cầu Giấy (5 học sinh).

Đây là những học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi giải toán qua mạng, những học sinh có năng lực và tố chất học toán tốt.

Trong quá trình ôn luyện, các em được làm quen và tiếp cận với cách thức làm bài thi quốc tế. Các bài tập Toán đòi hỏi tư duy rất cao, cách làm và trình bày khác hoàn toàn với những gì các học sinh được học trên lớp hàng ngày. Thời gian để giải các bài tập được tính bằng giây, không được phép dùng máy tính.

 GS. TSKH. Đỗ Đức Thái – Trưởng đoàn, cô Trần Thị Bích Liên – Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn học sinh của quận Hoàn Kiếm.

Tại kì thi này, đội tuyển Việt Nam đã giành 3 HCV đồng đội, 27 HCV cá nhân, 9 HCB và 2 HCĐ. Riêng các học sinh đến từ quận Hoàn Kiếm đã xuất sắc giành 1 HCV đồng đội, 14 HCV cá nhân, 9 HCB và 2 HCĐ.

Đặc biệt, em Vũ Minh Châu- học sinh lớp 5E trường tiểu học Trần Quốc Toản đã đạt số điểm cao nhất và trở thành Nhà vô địch Thế giới lứa tuổi tiểu học , giành giải thưởng lớn nhất của cuộc thi.

Tại lễ trao giải, bạn bè các nước ấn tượng về tiết mục văn nghệ đặc sắc của em Vũ Minh Châu và tiết mục múa Trống cơm mang đậm bản sắc dân tộc của 15 học sinh tiểu học quận Hoàn Kiếm.

Ngoài thành tích cao tại Cuộc thi vô địch các đội tuyển Toán quốc tế, học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng đã đạt thành tích đáng khích lệ tại các cuộc thi khác trong năm 2017.

- Lần đầu tiên tham dự kì thi Olympic toán học trẻ quốc tế tại Davao, Philipines, đội tuyển học sinh Việt Nam với đại diện là học sinh các trường THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã xuất sắc đạt 4 HCĐ cá nhân, 2 HCĐ đồng đội và 10 giải khuyến khích.

Cuộc thi Olympic toán học trẻ quốc tế (ITMO - International Teenagers Mathematics Olympiad) là cuộc thi toán học quốc tế dành cho 2 lứa tuổi là dưới 13 tuổi và dưới 17 tuổi. Đặc biệt, học sinh phải đọc đề bài và viết lời giải hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cơ cấu giải của kì thi này rất khắt khe: Có tổng cộng trên 256 thí sinh của 64 đội tuyển đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng BTC chỉ trao 13 HCV cá nhân cho cả 2 lứa tuổi.

Được sự chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện của Sở GD&ĐT Hà Nội; Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm đã chủ động chỉ đạo trường THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên và THCS Nguyễn Du thành lập 4 đội học sinh tham dự.

Các học sinh đã đạt được thành tích xuất sắc, để lại trong lòng bạn bè quốc tế những ấn tượng về trình độ Toán học của học sinh và văn hóa đất nước, con người Việt Nam.

- Tại cuộc thi Thử thách cho Các nhà Toán học Tương lai tổ chức tại Malaysia, 48/48 thí sinh của đoàn Việt Nam đều giành được huy chương và giải thưởng, trong đó có 3 HCV, 11 HCB và 24 HCĐ cùng các giải khuyến khích. Các học sinh đến từ quận Hoàn Kiếm đã xuất sắc đạt 1 HCB, 6 HCĐ và 8 giải khuyến khích.

Kỳ thi Thử thách nhà Toán học tương lai (Challenge for Future Mathematicians - CFM) là kỳ thi quốc tế thường niên dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8, được tổ chức nhằm giúp học sinh khám phá vẻ đẹp của Toán học, cũng như có cơ hội trải nghiệm cùng bạn bè quốc tế, qua đó các em cùng nhau giao lưu và tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới.

- Tại cuộc thi Toán Quốc tế Po Leung Kuk lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 16 đến 20/7/2017 tại Hồng Kông, đội Việt Nam đã xuất sắc đạt thành tích Vô địch phần thi đồng đội, 3 HCB, 1 HCĐ. Quận Hoàn Kiếm có 1 học sinh tham gia là em Nguyễn Đức Anh- học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên đã giành HCB.

Mục tiêu của cuộc thi Toán Quốc tế Po Leung Kuk là tạo ra cơ hội học tập và trao đổi thông tin giữa các trường học trên thế giới, khuyến khích phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các học sinh, phát hiện những tiềm năng, năng khiếu toán học của các học sinh giữa các thành phố.

Cô Vương Hương Giang- Trưởng phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm chia sẻ: Những thành tích mà các em học sinh đạt được là kết quả quá trình học tập, phấn đấu và rèn luyện không ngừng của các em học sinh Việt Nam nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng, góp phần nối dài bảng thành tích thi Toán quốc tế của học sinh quận Hoàn Kiếm trong những năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ