Học sinh hào hứng trải nghiệm dã ngoại sinh tồn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học sinh Trường Phổ thông liên cấp Tây Hà Nội (WHS) vừa trải qua 2 ngày trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi được rèn luyện những kỹ năng cần thiết để ứng phó với khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Học sinh thực hành dựng lều trại, làm việc nhóm.
Học sinh thực hành dựng lều trại, làm việc nhóm.

Trong cuộc sống hiện đại ngày này, không phải học sinh nào cũng có đầy đủ những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Trước thực trạng này, Trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội đã tổ chức trại hè “From Zero to Hero” - không chỉ dạy những bài học lý thuyết mà còn đưa học sinh đến với “trường học ngoài thiên nhiên”.

Vừa trải qua 2 ngày 1 đêm dã ngoại tại Flamingo Đại Lải, Phạm Hà My - học sinh lớp 5, Trường Phổ thông liên cấp Tây Hà Nội cho biết: Bên cạnh kỹ năng dựng trại không thể thiếu trong các buổi dã ngoại, em và các bạn còn được học kỹ năng nhóm lửa.

Chúng em được chia thành các nhóm: Nhóm kiếm cành khô hay khúc gỗ cũ để làm củi, nhóm kiếm gạch để kê làm bếp... Nhưng khó khăn và mất nhiều thời gian nhất là làm sao để nhóm lửa và giữ lửa chỉ với ngần ấy nguyên liệu kiếm được.

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, cuối cùng các nhóm cũng đã tạo ra và duy trì được một bếp lửa để nấu cơm. Tuy chưa duy trì lửa hoàn hảo suốt thời gian nấu, nhưng chúng em cũng rất phấn khích khi lần đầu các bạn được trải nghiệm một kỹ năng sinh tồn” - Phạm Hà My chia sẻ.

Học sinh học kỹ thuật sơ, cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước.

Học sinh học kỹ thuật sơ, cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước.

Trong quá trình tham gia trại hè, học sinh còn được hướng dẫn, rèn kỹ năng phòng chống đuối nước như: kỹ thuật bơi đứng trong trường hợp đột ngột rơi xuống nước, cách xử lý tình huống khi gặp nạn nhân đuối nước, kỹ thuật sơ, cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước…

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc điều hành Trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội, mỗi dịp nghỉ hè, tại nhiều nơi trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em bị đuối nước, để lại những nỗi đau, mất mát to lớn cho gia đình, nhà trường và xã hội. Nguyên nhân chủ yếu gây ra những tai nạn thương tâm đó là do sự lơ là của gia đình và học sinh chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết. Hoạt động do nhà trường tổ chức mong muốn góp phần làm giảm thiểu điều này.

Học sinh học kỹ năng sơ cứu vết thương.

Học sinh học kỹ năng sơ cứu vết thương.

Ngoài ra, tại trường, học sinh THCS cũng được học nhóm kỹ năng phòng vệ và giới tính như: Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, giáo dục giới tính tuổi dạy thì, tôn trọng sự khác biệt,… Học sinh tiểu học được học nhóm kỹ năng tự phục vụ và phát triển bản thân như: Kỹ năng gấp chăn, dọn dẹp nhà, giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm, phòng chống thương tích,…

Mỗi kỹ năng đều được thầy cô phân tích rõ ràng, hướng dẫn từng bước chi tiết thông qua hình ảnh và thực hành giúp cho học sinh dễ dàng ghi nhớ hơn.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng cho biết: Một trong những môn học được học sinh rất yêu thích là thêu tay. Bộ môn này không chỉ giúp học sinh làm quen với nghệ thuật thêu truyền thống mà còn bổ sung thêm kỹ năng tự phục vụ bản thân, thêu những sản phẩm mình thích, luyện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ trong từng đường khâu, mũi chỉ.

Được biết, chương trình trại hè của Trường phổ thông liên cấp Tây Hà Nội dành cho tất cả học sinh tại Hà Nội với nhiều chương trình khác nhau, được tổ chức liên tục để học sinh lựa chọn như: Dã ngoại sinh tồn ngày 7/7 - 8/7/2022, trại hè nội trú ngày 18/7 đến 22/7/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ