Học sinh Hải Phòng lan toả nét đẹp văn hoá quê hương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/3, Trường THCS Trường Thọ, huyện An Lão (Hải Phòng) tổ chức hoạt động giáo dục với chủ đề: "Giai điệu bản sắc quê hương chắp cánh miền di sản”.

Chuyên đề "Giai điệu bản sắc quê hương chắp cánh miền di sản”.
Chuyên đề "Giai điệu bản sắc quê hương chắp cánh miền di sản”.

Dự chuyên đề cấp thành phố "Giai điệu bản sắc quê hương chắp cánh miền di sản” tại Trường THCS Trường Thọ có ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Đỗ Văn Lợi- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; bà Ngô Thị Thanh Thuỷ- Chủ tịch UBND huyện An Lão; cùng hàng trăm cán bộ, giáo viên các bộ môn xã hội của các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Học sinh hào hứng với chuyên đề.

Học sinh hào hứng với chuyên đề.

Thực hiện chương trình GDPT 2018, theo chỉ đạo của Sở GD&DT và Phòng GD&DT,Trường THCS Trường Thọ (huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2023 2024, trong đó chuyên đề: "Giai điệu bản sắc quê hương chắp cánh miền di sản”. Hoạt động được thiết kế giảng dạy cho học sinh lớp 8, với sự tích hợp liên môn Âm nhạc, Ngữ văn, Lịch sử.

Các nhóm báo cáo hoạt động tại chuyên đề.
Các nhóm báo cáo hoạt động tại chuyên đề.

Thầy Bùi Văn Sang cho hay, mục tiêu chung của hoạt động là giúp học sinh từng bước tự khám phá được năng lực bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung động trước cái đẹp của nghệ thuật. Đồng thời, bồi dưỡng học sinh tình yêu, ý thức về cội nguồn, bản sắc văn hóa di sản quê hương.

Hoạt động giáo dục này được thực hiện trong 2 tiết với mục tiêu và nội dung hình thức cụ thể là: Học sinh giới thiệu được nét đẹp di sản văn hóa của quê hương; Các em thực hiện được một số việc làm cụ thể để phát huy nét đẹp truyền thống quê hương.

Hình thức sân khấu hoá sinh động, hấp dẫn.

Hình thức sân khấu hoá sinh động, hấp dẫn.

Học sinh được chia nhóm báo cáo kết quả học tập qua hình thức kể chuyện sân khấu hoá, hùng biện thuyết trình. Qua phần báo cáo nhiệm vụ của mỗi nhóm, học sinh được tìm hiểu, trao đổi, hỏi-đáp về giá trị di sản văn hoá quê hương Hải Phòng: ca trù Đông Môn (Thuỷ Nguyên); Lễ hội Núi Voi (An Lão)...

Các nhóm học sinh rất xuất sắc thể hiện tài năng trong chuyên đề.

Các nhóm học sinh rất xuất sắc thể hiện tài năng trong chuyên đề.

Đây là hoạt động giáo dục thiết thực, tạo môi trường để học sinh được trải nghiệm, vận dụng những kiến thức liên môn KHXH thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.

Hoạt động giáo dục thiết thực, tạo môi trường trải nghiệm thú vị.

Hoạt động giáo dục thiết thực, tạo môi trường trải nghiệm thú vị.

Phát biểu tại chuyên đề, ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng ghi nhận những nỗ lực của thầy trò Trường THCS Trường Thọ, lãnh đạo ngành Giáo dục huyện An Lão trong việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của chương trình mới. Đây là hoạt động thiết thực, phù hợp.

Các nhóm hỏi- đáp tìm hiểu về các giá trị di sản văn hoá quê hương.

Các nhóm hỏi- đáp tìm hiểu về các giá trị di sản văn hoá quê hương.

Lãnh đạo Sở yêu cầu giáo viên tham dự chuyên đề quan tâm tới việc xây dựng kế hoạch của tổ, nhóm chuyên môn nhà trường về nội dung giáo dục; cách thức tổ chức, triển khai áp dụng kĩ thuật dạy học; hoạt động của học sinh thông qua đó góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và cùng đánh giá hiệu quả của chuyên đề để áp dụng những ưu điểm trong hoạt động giáo dục tại đơn vị mình.

Năm 2024, TP Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề: “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”. Hướng tới lễ hội lớn của thành phố, chuyên đề “Giai điệu bản sắc quê hương chắp cánh miền di sản” của Trường THCS Trường Thọ lan toả những giá trị văn hoá tốt đẹp, hun đúc niềm tự hào cho học sinh về quê hương An Lão nói riêng, TP Hải Phòng nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ