Học sinh Hà Tĩnh hào hứng "Kể chuyện theo sách"

GD&TĐ - Tối 20/4, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đêm giao lưu “Kể chuyện theo sách” nhằm hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2022.

Học sinh Hà Tĩnh hào hứng "Kể chuyện theo sách"

Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.

“Ngày hội sách và văn hóa đọc” năm 2022 được phát động với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”, nhằm xác định mục tiêu cho các hoạt động tôn vinh, quảng bá giá trị của sách, lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Đại biểu Sở ban ngành và đại diện lãnh đạo TP Hà Tĩnh tham dự đêm giao lưu "Kể chuyện theo sách".

Đại biểu Sở ban ngành và đại diện lãnh đạo TP Hà Tĩnh tham dự đêm giao lưu "Kể chuyện theo sách".

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, sự kiện còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc, TP Hà Tĩnh đã triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi như triển lãm sách, giới thiệu sách, quảng bá sách, giao lưu cùng bạn đọc ngoài ra còn có những trò chơi có thưởng, thu hút được sự quan tâm của nhiều học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận.

Bà Trần Thị Thủy Nga, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh phát biểu tại Đêm giao lưu "Kể chuyện theo sách".

Bà Trần Thị Thủy Nga, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh phát biểu tại Đêm giao lưu "Kể chuyện theo sách".

Đặc biệt, tại ngày hội sách giới thiệu rất nhiều cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chủ đề về quyền biển, đảo Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Phát biểu khai mạc tại Đêm giao lưu “Kể chuyện theo sách”, bà Trần Thị Thủy Nga, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Tĩnh chia sẻ, trong những năm qua, công tác thư viện trường học và phát triển Phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong các trường học đã được ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả.

Đêm giao lưu đã giởi thiệu 10 tiết mục kể chuyện và văn nghệ đặc sắc từ những cuốn sách hay và bổ ích.

Đêm giao lưu đã giởi thiệu 10 tiết mục kể chuyện và văn nghệ đặc sắc từ những cuốn sách hay và bổ ích.

Hệ thống cơ sở vật chất thư viện các nhà trường được Thành phố quan tâm đầu tư chuẩn hóa, các trường đã tạo được những không gian đọc sách thân thiện, hấp dẫn; nhiều hoạt động giới thiệu sách phong phú… Đến nay học sinh thành phố đã có thói quen đọc sách hàng ngày, có kĩ năng lựa chọn, đọc sách khoa học, hiệu quả, góp phần quan trọng bổ trợ nguồn tri thức phong phú, hỗ trợ tích cực cho nâng cao chất lượng giáo dục.       

Tiết mục kể chuyện "Ai ngoan sẽ được thưởng" do học sinh trường Mầm non 1 thể hiện.

Tiết mục kể chuyện "Ai ngoan sẽ được thưởng" do học sinh trường Mầm non 1 thể hiện.

Kế hoạch tổ chức Ngày hội sách năm 2022 nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong ngành. Từ đó góp phần tạo cảm hứng để lan tỏa thói quen đọc sách trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố.

Tại đêm giao lưu “Kể chuyện theo sách” các em học sinh từ bậc Mầm non đến THCS tại các đơn vị trường Thành phố Hà Tĩnh giới thiệu nhiều câu chuyện đặc sắc hấp dẫn, ý nghĩa. Những câu chuyện được kể theo những trang sách quý qua góc nhìn hồn nhiên mà cũng rất sâu sắc của các em học sinh đã mang lại cho người nghe nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp.

Các tiết mục kể chuyện, văn nghệ đã mang lại cho người xem nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp.

Các tiết mục kể chuyện, văn nghệ đã mang lại cho người xem nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp.

Hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa văn hóa đọc, mang sách đến gần hơn với độc giả bằng cách sân khấu hóa, chuyển thể thành kịch, kể chuyện sáng tạo...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.