Học sinh Hà Nội đập lợn đất, quyên góp sách vở tặng trẻ em vùng lũ

GD&TĐ - Bằng tấm lòng sẻ chia với người dân và trẻ em vùng lũ, nhiều trường học tại Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ tiền, sách vở cùng các đồ dùng học tập.

Học sinh Trường THCS An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cùng góp sách vở tặng các bạn vùng lũ.
Học sinh Trường THCS An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cùng góp sách vở tặng các bạn vùng lũ.

Thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến hết ngày 16/9, số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc lên tới 329 người (291 người chết, 38 người mất tích); 1.922 người bị thương; thiệt hại kinh tế ước tính trên 32.700 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai cùng nhiều hoạt động chung tay, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị mưa lũ vẫn đang được triển khai quyết liệt. Đáng chú ý, nhiều trường học tổ chức quyên góp sách vở, đồ dùng học tập để dành tặng các em học sinh nơi bão lũ - một hoạt động vô cùng nhân văn.

thai nguyen 2.jpg
Lực lượng chức năng giúp người dân di tản ra khỏi khu vực bị ngập sâu do mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên.

Cô Phó Thị Thu Hường - Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, những ngày qua nhà trường đã phát động tới toàn thể CBGVNV, học sinh, phụ huynh chung tay quyên góp ủng hộ tiền mặt, sách vở, đồ dùng học tập để gửi tới đồng bào vùng bị bão lũ.

Đặc biệt, trong danh sách các tập thể/cá nhân quyên góp có em Đỗ Đức Khánh An (lớp 6A6), Nguyễn Quốc An (lớp 7A8) đều đập lợn đất và dùng số tiền 1.200.000 đồng tiết kiệm để ủng hộ tới những mảnh đời gặp khó khăn nơi bão lũ. Nhiều em bớt tiền ăn quà vặt để đem đi làm từ thiện.

an khanh 1.jpg
Các lớp đều sẵn sàng tham gia hoạt động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.
an khanh 3.jpg
Dù nhiều hay ít, bằng tiền hay sách vở, bút viết đều thể hiện tấm lòng sẻ chia với người dân, học sinh vùng lũ.

Tính đến hết ngày 16/9, Trường THCS An Khánh đã huy động được hơn 49 triệu đồng (cả tiền mặt và chuyển khoản) cùng rất nhiều đồ dùng học tập để tập trung tại MTTQ huyện, sau đó sẽ chuyển đến các em học sinh và người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sau cơn bão số 3.

"Chiều 16/9, BGH nhà trường và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh đã tặng quà cho 50 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn của trường với tổng giá trị 20 triệu đồng. Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa của mùa Trung thu năm nay nhằm giáo dục các em về tinh thần sẻ chia, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc", cô Hường nhấn mạnh.

yen nghia.jpg
Học sinh lớp 3A1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) ủng hộ người dân và học sinh vùng lũ.
tay dang 1.jpg
BGH Trường THCS Tây Đằng phát động chiến dịch ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Tại Trường THCS Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội), cô Hiệu trưởng Đặng Thúy Hà cho hay, thực hiện hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, UBND huyện Ba Vì, nhà trường đã tổ chức quyên góp ủng hộ từ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm để gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trường đã huy động được 23.396.000 đồng tiền mặt cùng 5.457 quyển vở viết; 2.628 bút viết; 34 balo và một số dụng cụ học tập khác. Toàn bộ số tiền và vật phẩm này nhà trường sẽ thông qua Ủy ban MTTQ huyện để ủng hộ nhân nhân vùng lũ và học sinh tại tỉnh Lào Cai - nơi bị thiệt hại nặng nề của mưa lũ.

tay dang 3.jpg
Trường THCS Tây Đằng cũng tổ chức tặng quà Trung thu cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tương tự, cô Ngô Thị Bích Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc B, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho hay, ngoài ủng hộ tiền thông qua Ủy ban MTTQ quận, thời gian qua nhà trường cũng nhận được sự đồng hành của phụ huynh học sinh, nhân dân địa phương trong việc gói tặng bánh chưng, bánh tẻ và làm muối lạc vừng gửi tặng người dân vùng lũ.

dong ngac 2.jpg
Phụ huynh Trường Tiểu học Đông Ngạc B cùng làm những lọ muối lạc vừng để gửi tặng người dân vùng lũ.
dong ngac.jpg
Hơn 800 bánh chưng đã được gói xong và gửi tặng người dân vùng lũ.

"Nhà trường phối hợp với các bác phụ huynh đã gói 800 chiếc bánh chưng, 640 chiếc bánh tẻ cùng khoảng 600 lọ muối vừng lạc dành cho đồng bào nơi bão lũ. Chứng kiến tinh thần hăng say, miệt mài và xuất phát từ cái tâm hướng thiện, chúng tôi hi vọng người dân vùng lũ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để ổn định lại cuộc sống", cô Ngô Thị Bích Hằng nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Châu Âu đang vật lộn khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt kinh hoàng

Hậu quả sau trận lũ lụt kinh hoàng

GD&TĐ -Lực lượng chức năng đang chạy đua để bảo vệ bờ sông và các tòa nhà khi nước lũ tàn phá khắp miền Trung châu Âu, bắt đầu dâng cao ở các khu vực mới.

Lực lượng IDF được tăng cường lên phía bắc.

Trọng tâm cuộc chiến đã dịch chuyển

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết một giai đoạn mới của cuộc chiến đã bắt đầu và trọng tâm đã chuyển sang mặt trận phía bắc.