Học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô báo công dâng Bác

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 23/5, đoàn đại biểu gồm 200 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2022-2023 dự lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn học sinh tiêu biểu của Thủ đô báo công dâng Bác.
Đoàn học sinh tiêu biểu của Thủ đô báo công dâng Bác.

Đây là những tấm gương tiêu biểu nhất, được lựa chọn từ hơn 2,2 triệu học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội.

Trước anh linh của Bác, thay mặt đoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn báo cáo những thành tích mà thầy, trò ngành GD-ĐT Thủ đô đạt được trong năm học 2022-2023. Trong đó nổi bật là những thành tích của học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Theo đó, kể từ năm học 2008-2009 đến nay, các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của Thủ đô đã đạt được 2.194 giải quốc gia, trong đó có 153 giải nhất, 615 giải nhì; 691 giải ba, còn lại là giải khuyến khích.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn báo cáo những thành tích mà thầy, trò ngành GD-ĐT Thủ đô đạt được trong năm học 2022-2023.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn báo cáo những thành tích mà thầy, trò ngành GD-ĐT Thủ đô đạt được trong năm học 2022-2023.

Em Ngô Thị Minh Phương đại diện cho các học sinh giỏi Thủ đô báo công dâng Bác.

Em Ngô Thị Minh Phương đại diện cho các học sinh giỏi Thủ đô báo công dâng Bác.

Đáng chú ý, chất lượng và số lượng giải quốc gia, quốc tế của học sinh Thủ đô có nhiều chuyển biến. Nếu như năm 2009, học sinh thành phố chỉ đạt 101 giải quốc gia, đến năm học 2022-2023 đã đạt 141 giải (gồm 13 giải Nhất, 46 giải Nhì, 41 giải Ba và 41 giải khuyến khích).

Đạt được những thành tích ban đầu ngày hôm nay đối với các em là niềm vinh dự lớn, nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình phấn đấu dài phía trước. Là học sinh giỏi được vinh danh cấp quốc gia, quốc tế cũng có nghĩa là các em phải có trách nhiệm nhiều hơn. Trách nhiệm không những với bản thân và gia đình mà còn với cộng đồng xã hội, với Thủ đô và đất nước.

"Chắc chắn trên con đường phía trước sẽ có những khó khăn, thử thách nhưng các em hãy luôn khắc sâu lời Bác dạy, phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin, tình yêu thương của gia đình và thầy cô, tiếp bước truyền thống của thế hệ cha anh, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ" - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội báo công dâng Bác.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao Huy hiệu Bác Hồ cho các em học sinh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao Huy hiệu Bác Hồ cho các em học sinh.

Đoàn đại biểu ngành GD-ĐT Hà Nội vào lăng viếng Bác.

Đoàn đại biểu ngành GD-ĐT Hà Nội vào lăng viếng Bác.

Những tấm gương tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hơn 2,2 triệu học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội.

Những tấm gương tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hơn 2,2 triệu học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội.

Em Ngô Thị Minh Phương, học sinh lớp 12 chuyên Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố, giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2022-2023), đại diện cho các học sinh giỏi Thủ đô hứa luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy.

Cho rằng những thành công đã qua chỉ là điểm tựa, là điểm khởi đầu để tin tưởng vào bản thân, giữ vững ý chí trên con đường chinh phục ước mơ hoài bão của mình, Phương bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện để có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Nhân dịp này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các em học sinh. Sau lễ báo công, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.