Học sinh dân tộc thiểu số tự tin tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

GD&TĐ -  Để học sinh dân tộc thiểu số năng động tự tin thể hiện bản thân trường Vùng cao Việt Bắc đã tổ chức đa dạng các hoạt động hướng nghiệp.

Học sinh dân tộc thiểu số tự tin tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.
Học sinh dân tộc thiểu số tự tin tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Giúp học sinh chủ động trong giao tiếp

Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 là một nội dung học tập hấp dẫn mang lại nhiều hứng thú cho các bạn học sinh khóa 65 trường PT Vùng cao Việt Bắc năm học 2022 – 2023.

Hoạt động gồm 9 chủ đề cơ bản trong đó chủ đề 4 với nội dung: Chủ động trong học tập và giao tiếp được các thầy cô nhóm giảng dạy bộ môn này triển khai dưới hình thức một sân chơi trí tuệ nhẹ nhàng và hiệu quả. Các bạn học sinh khối 10 được chia thành 2 nhóm tham gia với các minigame và phần tọa đàm trao đổi từ thầy cô giáo phụ trách.

Một lớp học lớn với 9 tập thể lớp 1 buổi không “làm khó” được các thầy cô giáo khi 9 lớp được chia làm 9 đội tham gia từng minigame nhỏ để huấn luyện kỹ năng chủ động trong giao tiếp. Minigame “Làm quen” được triển khai theo hình thức cá nhân khi mỗi bạn trong vòng 3 phút phải làm quen được với 12 bạn khác lớp, hẹn lịch theo 12 khung giờ khác nhau trong đồng hồ để thu thập các thông tin do MC gợi ý. Rất nhanh chóng các bạn xóa tan được sự bỡ ngỡ ban đầu và nhanh chóng thực hành vui vẻ. Sau Minigame làm quen là phần thi thuyết trình về lớp của mình với các hình thức thơ ca, hò vè dí dỏm. Rất nhiều tác phẩm đã ngay lập tức được “ra đời” sau 5 phút lên ý tưởng.

Học sinh thích thú tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Học sinh thích thú tham gia các hoạt động trải nghiệm.

18 lớp khối 10 là 18 màu sắc khác nhau, nội dung thể hiện vô cùng dí dỏm và khôi hài khiến thầy cô ban giám khảo cũng bật cười vì sự hài hước của từng đội. Các bạn luôn nhắc đến thầy cô giáo chủ nhiệm và những “hạt nhân” ấn tượng trong lớp, những điểm mạnh của tập thể lớp với niềm tự hào và yêu mến.

Sau phần thuyết trình là phần tọa đàm theo 3 nội dung cơ bản gồm: Tầm quan trọng của giao tiếp trong gia đình, nhà trường và xã hội, làm sao để giao tiếp hiệu quả do cô Ngô Thanh Huyền giáo viên ngữ văn phụ trách; Cách sử dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng để học tập hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi số do cô Trần Thị Thu Thủy chia sẻ; và vai trò của Tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung trong việc ứng dụng chuyển đổi số để học tập chủ động do cô Phùng Thị Thu Hằng – Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ trao đổi.

Tăng cường rèn luyện bản thân

Bên cạnh đó, các thầy cô giáo bộ môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp còn tổ chức hoạt động bổ ích cho học sinh khối 10 với chủ đề: “Rèn luyện bản thân” thông qua việc tổ chức hội thi Vũ điệu tuổi trẻ. Từ các hoạt động trải nghiệm này, các bạn học sinh có cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể, thể hiện được sự tự tin, năng động, tính tích cực và chủ động trong việc luyện thân thể.

Để có thể hoàn thành được mục tiêu giáo dục “Rèn luyện bản thân” cho học sinh, các thầy cô giáo dạy bộ môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đã lập kế hoạch dạy học rất cụ thể, lên lịch tập luyện dân vũ với vũ điệu Cha cha cha cho từng chi đoàn. Các thầy cô giáo sẽ trực tiếp lên lớp hướng dẫn rất tận tình cho các bạn học sinh, khơi gợi các em bộc lộ năng khiếu, vượt lên được giới hạn của bản thân khi tham gia các hoạt động tập thể.

Tại hội thi, các lớp đã thể hiện bài dân vũ trên nền nhạc Cha cha cha thực sự trẻ trung, sôi nổi. Trong phần thi lớp đều mang đến một màu sắc, một phong cách biểu diễn riêng biệt từ trang phục đến cách thể hiện, sắp xếp đội hình nhưng điểm chung là sự tươi tắn nhiệt huyết với các động tác dân vũ mạnh mẽ, khoẻ khoắn, dứt khoát, uyển chuyển, mềm mại, linh hoạt.

Hội thi Vũ điệu tuổi trẻ do trường PT Vùng Cao Việt Bắc tổ chức.

Hội thi Vũ điệu tuổi trẻ do trường PT Vùng Cao Việt Bắc tổ chức.

Theo cô giáo Nông Thị Nhiều, giáo viên trường PT Vùng Cao Việt Bắc: Hội thi dân vũ với chủ đề trải nghiệm hướng nghiệp “Rèn luyện bản thân” đã thực sự là một sân chơi bổ ích để các bạn học sinh khối 10 có cho mình những trải nghiệm thú vị, có những khoảnh khắc vui vẻ, tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Mong rằng từ hoạt động thiết thực trên các bạn học sinh người dân tộc thiểu số đến từ các vùng núi xa xôi sẽ không còn tự ti, rụt rè mà sẽ chủ động, tự tin bộc lộ bản thân, nâng cao kĩ năng sống, khả năng giao tiếp, làm việc tập thể để trở thành những công dân năng động trong thời đại mới.

Thông qua các hoạt động hướng nghiệp bổ ích, đã góp phần tăng cường các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, hoạt động nhóm, tăng cường khả năng tự tin, năng động, sáng tạo cho học sinh trường Phổ Thông Vùng Cao Việt Bắc. Đồng thời, giúp các em có môi trường để rèn luyện và trưởng thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.