Học sinh dân tộc chinh phục tri thức qua thi Rung chuông vàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần đầu tiên, học sinh đến từ 13 trường PTDTNT, PTDTBT tại Quảng Trị tham gia sân chơi trí tuệ 'Rung chuông vàng'.

Ban tổ chức trao thưởng và động viên thí sinh xuất sắc nhất.
Ban tổ chức trao thưởng và động viên thí sinh xuất sắc nhất.

Cuộc thi được Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức khá quy mô, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam khối trường PTDT nội trú và phổ thông dân tộc bán trú (PTDTNT, PTDTBT) tỉnh Quảng Trị năm học 2022 – 2023.

Cuộc thi Rung chuông vàng với sự tham gia của 13 trường có học sinh dân tộc.

Cuộc thi Rung chuông vàng với sự tham gia của 13 trường có học sinh dân tộc.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tham dự, chỉ đạo cuộc thi và trao thưởng cho học sinh xuất sắc nhất.

Theo thể lệ của Ban tổ chức, mỗi đội chọn 6 thí sinh để tham gia.

Thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi đưa ra trong 15 giây.

Thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi đưa ra trong 15 giây.

Cuộc thi diễn ra 2 chặng với 20 câu hỏi. Theo đó, mỗi câu hỏi thí sinh sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời trong 15 giây. Thí sinh trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và rời sàn thi đấu.

Qua cuộc thi, học sinh đã thể hiện sự ghi nhớ của mình về kiến thức đã học và hiểu biết xã hội.

Qua cuộc thi, học sinh đã thể hiện sự ghi nhớ của mình về kiến thức đã học và hiểu biết xã hội.

Nhiều câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh đời sống văn hóa, phong tục của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô.

Nhiều câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh đời sống văn hóa, phong tục của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô.

Học sinh thi đấu nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của thầy cô và bạn cùng lớp.

Học sinh thi đấu nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của thầy cô và bạn cùng lớp.

Các thầy, cô tham gia trò chơi dùng lưng đưa bóng vào rổ để cứu trợ thí sinh của mình.

Các thầy, cô tham gia trò chơi dùng lưng đưa bóng vào rổ để cứu trợ thí sinh của mình.

Với sự trợ giúp của các thầy cô giáo của mình, em Hồ Thị Minh Sương, học sinh lớp 9 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đakrông đã chinh phục được 20 câu hỏi và trở thành thí sinh xuất sắc nhất tại cuộc thi Rung chuông vàng.

Em Hồ Thị Minh Sương cho biết, trước khi tham gia cuộc thi này em được các thầy, cô giáo bổ trợ kiến thức theo các chủ đề.

Em Hồ Thi Minh Sương được TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trao thưởng sau khi chinh phục đủ 20 câu hỏi của cuộc thi.

Em Hồ Thi Minh Sương được TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trao thưởng sau khi chinh phục đủ 20 câu hỏi của cuộc thi.

"Trả lời đúng 20 câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi đưa ra em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Em càng vui hơn khi mình là thí sinh duy nhất còn lại trên sàn đấu. Cuộc thi cũng là cơ hội để thử thách năng lực học tập, sự hiểu biết của bản thân về các lĩnh vực", Sương bày tỏ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, học sinh các trường PTDTNT, PTDTBT tham gia cuộc thi đã thể hiện sự hào hứng và độ hiểu biết của mình.

Cuộc thi giúp học sinh có động lực trong học tập, giao lưu và thể hiện kỹ năng của mình.

Cuộc thi giúp học sinh có động lực trong học tập, giao lưu và thể hiện kỹ năng của mình.

Cuộc thi Rung chuông vàng là sân chơi tri thức, nguồn động lực để học sinh tích cực học tập, giao lưu, chủ động thể hiện kỹ năng của mình. Qua đó, giúp các em tìm thấy niềm vui trong học tập, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.