Học sinh cả nước bước vào năm học mới 2024-2025

GD&TĐ - Sáng 5/9, các trường mầm non, phổ thông trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Học sinh cả nước bước vào năm học mới 2024-2025

Trước đó, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng nói riêng, chuẩn bị cho năm học mới nói chung được hoàn tất. Bộ GD&ĐT đã có những lưu ý về khai giảng năm học mới trong văn bản gửi UBND cấp tỉnh về tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho năm học 2024-2025.

Tinh thần chung, tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương, nhà trường, gồm hai phần. Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca (không dùng bản nhạc có lời bài hát được ghi sẵn), đọc thư của Chủ tịch nước... Phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể tuyệt đối an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2024-2025 có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Năm học này đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến tới Đại hội đảng các cấp.

Đây cũng là năm học Chương trình GDPT 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12; cũng là năm học đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018.

Nhằm thực hiện hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2024 - 2025 là: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.

Trước năm học mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Trong đó, Thủ tướng đưa ra các yêu cầu đối với Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024-2025 với phương châm: "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm; Thầy cô giáo là động lực; Nhà trường làm bệ đỡ; Gia đình là điểm tựa; Xã hội là nền tảng".

Theo số liệu sơ bộ của ngành Giáo dục tính đến tháng 8/2024 do Bộ GD&ĐT cung cấp, toàn ngành có 25.255.251 học sinh, sinh viên; trong đó số sinh viên là 2.068.522. Tổng số có 53.979 cơ sở giáo dục; 1.659.589 giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Lạng Sơn: Cô trò trường dân tộc nội trú gửi gắm mong ước năm học mới

Sáng nay, hơn 210.000 học sinh toàn tỉnh Lạng Sơn tham dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

KG.jpg

Tại các trường học trong ngày 4/9 đã hoàn thành các bước trang hoàng, sắp xếp để chuẩn bị cho ngày khai giảng với mong ước một năm học mới tràn đầy hạnh phúc phấn khởi.

Theo chia sẻ của em Lâm Thị Thu Huệ - học sinh lớp 10, Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn: “Năm nay là năm đầu cấp của em, cũng là lần đầu tiên em xa nhà để để đi học tai trường dân tộc nội trú, em mong rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ học tập, cũng như gặt hái nhiều thành công.

Năm học mới, em chúc toàn thể các bạn học sinh trên cả nước có một năm học thành công, hạnh phúc hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Cô Vương Xuân Thuận - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn gửi gắm mong ước cho năm học mới:

Ngô Chuyên

report

Học sinh Bắc Kạn khai giảng năm học mới trong thời tiết mát mẻ

Sáng 5/9, đông đảo học sinh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

97c2499a-d41c-4788-adfa-0c58c104acaf.jpg

Tại Trường Mầm non Quảng Chu (Chợ Mới), các thầy cô giáo có mặt từ sớm để sẵn sàng đón học sinh trong ngày khai giảng.

Trước đó, từ cuối tháng 8/2024, để bảo đảm các điều kiện đầy đủ cho năm học mới, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra rà soát việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học, bảo đảm sử dụng hiệu quả, phát huy công năng các hạng mục đã được đầu tư, trang bị tại 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm học 2024 - 2025, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tuyển 5.399 học sinh lớp 1, phân bổ ở 270 lớp; 6.096 học sinh lớp 6, với 185 lớp; 3.059 học sinh lớp 10 với 71 lớp; tuyển 800 học viên lớp 10 giáo dục thường xuyên cấp THPT, với 21 lớp; 80 học sinh khuyết tật học hòa nhập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Hoàng Anh

report

Đà Nẵng: Nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh trong năm học 2024 - 2025

Từ sáng sớm, khắp các nẻo đường, học sinh thành phố Đà Nẵng háo hức đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2024 – 2025.

Em Võ Thúy Hằng, học sinh lớp Một, Trường Tiểu học Duy Tân (quận Liên Chiểu) đã được nhà trường tặng bộ sách giáo khoa, đồng phục và vở đủ để dùng trong học tập. Từ các nguồn vận động, đã có 12 bộ sách giáo khoa, 67 bộ áo quần đồng phục, đồ dùng học tập, vở… được nhà trường gửi đến học sinh.

Tiểu học Phù Đổng.jpg
Trường Tiểu học Phù Đổng đón học sinh lớp Một trong ngày khai giảng năm học 2024 - 2025.

Ngoài 10 suất học bổng, Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hải Châu) còn tặng đồng phục cho 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trường Tiểu học Hoa Lư (quận Thanh Khê) tặng vở viết cho 38 học sinh khó khăn vươn lên trong học tập…

Lê Đình Chinh Đà Nẵng.jpg
Sân trường Trường Tiểu học Lê Đình Chinh trong sắc đỏ của màu cờ, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2024 - 2025,

Năm học 2024-2025 là năm học thứ 4 học sinh Đà Nẵng được hưởng chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học, kể cả học sinh đang học kiến thức văn hóa THPT và chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trong tối đa 9 tháng của năm học.

Tiểu học Lê Đình Chinh.jpg
Cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh chỉnh sửa trang phục cho học sinh lớp Một trước giờ khai giảng

Năm học 2024 – 2025, ở bậc học mầm non, Đà Nẵng tăng 95 nhóm trẻ; bậc tiểu học giảm 1 lớp vùng 2 tương đương với giảm 14 học sinh nhưng tăng 170 lớp vùng 3, tương đương tăng 3.244 học sinh; bậc THCS tăng 147 lớp; bậc THPT tăng 13 lớp. Để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trước ngày khai giảng tại các trường công lập, Đà Nẵng đã hợp đồng 723 giáo viên theo Nghị định số 111/2022 của Chính phủ.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết: “Nhà trường kỳ vọng ngành giáo dục tiếp tục góp ý, hoàn thiện để trình Quốc hội sớm ban hành Luật Nhà giáo; điều này góp phần nâng cao đãi ngộ, phúc lợi, tôn vinh nhà giáo. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, giảm thiểu tác động học đường, cắt giảm tinh gọn những phong trào cuộc thi nặng hình thức, phong trào, các cuộc thi trực tuyến, giảm áp lực hồ sơ sổ sách...”

Hà Nguyên

report

Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng cho năm học mới

Hoà chung không khí của cả nước, hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến THPT của TPHCM nô nức đến các điểm trường dự Lễ Khai giảng năm học 2024-2025.

Thời tiết TPHCM sáng 5/9 khá mát mẻ. Các thầy cô giáo và học sinh đến trường từ rất sớm. Tất cả đều thể hiện tâm thế vững tin, đón chào năm học mới, cùng quyết tâm và hy vọng về một chặng đường mới trong giảng dạy, học tập.

IMG_6902.jpeg
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đến trường từ rất sớm.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP Thủ Đức), học sinh và giáo viên rạng ngời trong buổi Lễ khai giảng năm học mới. Nhiều học sinh nhỏ tỏ ra rất hào hứng, bên cạnh đó vẫn còn một số em khá bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1, được gặp nhiều thầy cô, bạn bè mới.

Được mẹ đưa đến trường từ rất sớm, Nguyễn Văn Hải Phong, học sinh lớp 3/1, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi bày tỏ: “Em rất hồi hộp nhưng cũng rất vui vì đã được gặp các thầy cô và bạn bè. Em sẽ cố gắng học tập tốt trong năm học mới để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ”.

IMG_6903.jpeg
Học sinh háo hức trong ngày Khai giảng năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2024-2025, toàn thành phố tăng 24.097 học sinh. Trong đó, bậc THPT tăng nhiều nhất với 16.999 học sinh.

Trong năm học mới này TPHCM sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án, với 476 phòng học mới, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng. Trong ngày 5/9 sẽ đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới (trong đó số phòng học tăng thêm là 359 phòng).

Dự kiến từ sau ngày 5/9 đến hết tháng 12/2024, thành phố sẽ đưa vào sử dụng thêm năm dự án với 63 phòng học mới với tổng mức đầu tư là 267,22 tỉ đồng.

Hồ Phúc

report

Lễ Khai giảng là cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình

DSC_0007.JPG
Phụ huynh Quảng Ngãi dặn dò con trước khi buổi khai giảng.

Sáng 5/9, hơn 271 nghìn học sinh Quảng Ngãi hân hoan đến trường khai giảng năm học mới trong tiết trời mát mẻ.

Tại Trường Tiểu học Trần Phú (TP Quảng Ngãi), ngôi trường luôn nằm trong tốp đầu trường có số học sinh cao nhất tỉnh, ngay từ sáng sớm phụ huynh đưa con em tập trung đội hình ở sân trường sẵn sàng cho Lễ khai giảng.

Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 chia sẻ, cảm xúc ngày khai giảng luôn là niềm vui, niềm tự hào khi được nắm tay các con bước vào mái trường thân yêu.

Chị Phan Thị Phượng, có con học lớp 5 chia sẻ, hôm nay chị nghỉ làm tại công ty để dành thời gian đồng hành cùng con gái. Theo chị Phượng, suốt những năm qua vợ chồng chị luôn có mặt trong ngày khai giảng năm học của các con.

"Đây không chỉ là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ mà tôi xem buổi Lễ khai giảng là cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình, làm sâu đậm thêm những kỷ niệm với con, giúp con tự tin, vui vẻ bước vào năm học mới", chị Phượng nói.

DSC_0020.JPG
Những khuôn mặt hứng khởi của học sinh lớp 1.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2024 - 2025, toàn ngành tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học; tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm về số lượng lẫn chất lượng.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ưu tiên phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường có HS dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT…

Trần Tươi

report

Mừng vui gặp lại thầy cô, bè bạn sau những ngày hè

Hơn 375.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La nô nức đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2024 – 2025.

Thời tiết tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La mát mẻ, không nóng oi như những ngày trước. Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh học sinh đã đưa các em đến cổng trường dự Lễ Khai giảng năm học mới năm 2024 – 2025, trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Tại các trường học đã trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu lộng lẫy. Khuôn viên trường học được nhà trường dọn dẹp sạch sẽ cho ngày khai giảng, với mong ước một năm học mới đầy niềm vui, phấn khởi và thành đạt thành tích cao.

Em Mùi Anh Tài, học sinh Trường Tiểu học – THCS Chiềng Sinh, TP. Sơn La cho biết: “Năm nay em bước vào lớp 6. Đây cũng là lần đầu tiên em xa nhà, lên ở cùng cậu mợ trên thành phố. Dù em còn bỡ ngỡ với trường lớp, tuy nhiên em được các thầy cô nhiệt tình hướng dẫn em, để hòa nhập kịp với các bạn. Em mong rằng, mình sẽ đạt thành tích cao trong năm học mới này”.

Còn em Hoàng Văn Khang, học sinh trường THCS thị trấn Bắc Yên chia sẻ: Năm nay, em bước vào lớp 9. Để chuẩn bị cho ngày Khai giảng, em được bố mẹ đưa đi mua quần áo mới, đồ dùng học tập mới. Em thấy rất vui, khi được gặp lại bạn bè và thầy cô sau những tháng nghỉ hè.

z5798218996968_3ecfe960361aaf04f7704ff35f1671ae.jpg
Các học sinh trường Tiểu học - THCS Chiềng Sinh, TP. Sơn La đến dự Lễ Khai giảng.

“Đây là năm đầu tiên em lên học ở trường nội trú tỉnh, nhà em cách trường học hơn 70km khi bước vào trường em được các thầy cô giáo và anh chị lớp trên động viên và hướng dẫn nhiệt tình. Em rất vui trong ngày khai giảng được gặp gỡ, làm quen nhiều bạn bè. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt trong năm học mới này”, em Hoàng Văn Nguyên học sinh lớp 10, trường THPT nội trú tỉnh Sơn La nói.

Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Sơn La có 610 trường học, với trên 375.000 học sinh. Để chuẩn bị cơ sở vật chất năm học mới, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học trực thuộc, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố hướng dẫn các trường rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học. Trong đó, ưu tiên các hạng mục công trình như: Phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo các điều kiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hà Hoàng

report

Tiền Giang: Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho năm học đặc biệt

IMG_20240905_070734.jpg
HS Trường THCS Trừ Văn Thố, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang dự lễ khai giảng. Ảnh: Q. Ngữ.

Sáng 5/9, 507 trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với trên 330 ngàn học sinh, trẻ mầm non chính thức khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Đây là năm học được ngành Giáo dục xác định có rất nhiều nội dung, phần việc đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết: Năm học 2024 - 2025 được xác định là năm học quan trọng của quá trình đổi mới, do đó để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học này, rất cần sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của các thầy cô giáo trong toàn ngành GD-ĐT.

"Công việc phía trước sẽ còn rất nhiều, chính vì vậy, hơn bao giờ hết, tôi mong rằng, đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo chúng ta đã cố gắng thì phải cố gắng hơn nữa, đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ năm học được đề ra; không ngừng rèn luyện, trau dồi trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt các phong trào thi đua, là tấm gương tốt cho học sinh noi theo.

Riêng với các em học sinh cần cố gắng học tập thật tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, tích cực tham gia các hoạt động, trau dồi kỹ năng sống, tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống", ông Lê Quang Trí chia sẻ.

Quốc Ngữ

report

Hà Tĩnh tổ chức Lễ Khai giảng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện từng địa phương

Cùng với hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước, sáng nay, hơn 374.000 cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp học trên địa bàn Hà Tĩnh hào hứng bước vào lễ khai giảng năm học mới.

z5798261415458_24205c5528860ad2db272d185e55b38f.jpg
Năm học 2024-2025, Hà Tĩnh có gần 353.000 học sinh.

Năm học 2024-2025, Hà Tĩnh có 352.914 học sinh. Trong đó: Mầm non có 73.933; Tiểu học có 136.689; THCS có 90.362; THPT 42.260; GDTX 9.670.

z5798261474989_543c3a3222cdafbc63d6f51bce4a4813.jpg
Nhiều học sinh mầm non còn bỡ ngỡ khi lần đầu đến trường.

Lễ khai giảng năm nay sẽ được tổ chức với tinh thần gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lễ khai giảng năm học mới sẽ trở thành ngày hội của học sinh và các bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo, văn bản của của Trung ương, địa phương, ngành Giáo dục Hà Tĩnh xác định chủ đề năm học 2024 - 2025 là: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”.

z5798261516131_8045251ec17b95ac68a8613046baa029.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) háo hức bước vào năm học mới.

Trong năm học mới, Hà Tĩnh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Xây dựng văn hóa nhà trường, đảm bảo an toàn trường học...

Hồ Phương

report

Thái Bình: Chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh có môi trường học tập an toàn, lành mạnh

Sáng nay, thời tiết ở Thái Bình mát mẻ, trời nắng nhẹ thuận lợi cho các em học sinh di chuyển đến trường dự khai giảng năm học mới.

IMG_5121.jpeg
Tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phụ huynh học sinh đến trường từ rất sớm.

Tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, ngay từ sáng sớm Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo, nhân viên đã có mặt để chào đón học sinh.

Cô giáo Phạm Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, trong thời gian hơn 1 tháng hè vừa qua, nhà trường đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học; các thầy cô giáo đã vệ sinh sạch sẽ trường, lớp, phát quang cây xanh, khử khuẩn tất cả các phòng học… để các con có môi trường học tập an toàn lành mạnh nhất.

Năm học 2024 -2025 toàn tỉnh Thái Bình có trên 285.000 học sinh tại 745 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Đình Chiến

report

Kon Tum đảm bảo SGK và điều kiện cần thiết cho học sinh

170.000 học sinh Kon Tum hân hoan tựu trường
Cô trò Kon Tum phấn khởi bước vào năm học 2024-2025.

Hơn 170.000 học sinh Kon Tum đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới.

Theo ghi nhận tại Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum (tỉnh Kon Tum) học sinh nô nức, phấn khởi đến trường. Năm học này, toàn trường có 1.515 học sinh với 42 lớp học. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh, nhà trường đã sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

“Thời gian nghỉ hè khá lâu, hôm nay được đến trường gặp thầy cô, bạn bè em rất vui, nhưng cũng xen lẫn một chút luyến tiếc vì là năm cuối cấp. Em hy vọng sẽ có nhiều chuyến trải nghiệm cùng thầy, cô và bạn bè để lưu lại những kỉ niệm đẹp thời học sinh. Đồng thời các bạn sẽ cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để thực hiện được ước mơ và nguyện vọng của mình”, em Nguyễn Ngọc Nhi, học sinh lớp 12C1 chia sẻ.

z5798279749627_bd4815bdb5939c25203efee1e175966e.jpg
Học sinh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum háo hức dự Lễ khai giảng.

Năm học 2024-2025, Kon Tum có hơn 170.000 học sinh, tăng hơn 3.000 em so với năm học 2023-2024. Trong đó bậc mầm non có 40.058 trẻ em, tiểu học có 65.092 học sinh, THCS có 47.460 em và bậcTHPT có 17.504 học sinh.

Năm học này, ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum có 348 trường mầm non và phổ thông. Toàn ngành hiện có 11.963 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được bổ sung, đáp ứng việc đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT.

Nhằm đảm bảo học sinh đủ SGK bước vào năm học mới, tỉnh Kon Tum đã huy động Chương trình “Sách cũ cho năm học mới” được 11.710 bộ sách giáo khoa. Không những vậy, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Tủ sách dùng chung” và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để trang bị tủ sách dùng chung cho các nhà trường, đảm bảo sách giáo khoa và các điều kiện học tập cần thiết cho học sinh.

Dung Nguyễn

report

Hải Phòng: Cờ hoa rực rỡ đón năm học mới

Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 526 nghìn học sinh Hải Phòng hân hoan ngày khai trường.

Thời tiết Hải Phòng sáng 5/9 oi nóng do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, các ngả đường vẫn rực rỡ cờ hoa tưng bừng đón chào năm học mới.

5-9-ah1.jpg
Học sinh Trường Tiểu học An Hồng hân hoan ngày khai trường.

Ghi nhận tại cổng trường Tiểu học An Hồng, huyện An Dương, từ 6h30 phút đã rất nhiều phụ huynh chở con tới trường.

Chị Hoàng Thị Mai Anh, phụ huynh học sinh chia sẻ, năm nay con gái lớn của chị vào lớp 1, cả gia đình rất vui và dậy từ sớm để chuẩn bị trang phục cho con thật chỉn chu. “Mong con sẽ hoà đồng cùng các bạn ở môi trường mới và chăm chỉ học tập, không phụ công cha mẹ”, chị Mai Anh xúc động.

5-9-ah.jpg
Năm học 2024-2025 với nhiều khí thế mới.

Năm học 2023 - 2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục Hải Phòng đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Chất lượng GD&ĐT tiếp tục được giữ vững và tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng được chú trọng; Hải Phòng liên tục đứng trong tốp các thành phố dẫn đầu cả nước về chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Năm học 2024 - 2025 là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của thành phố. Đồng thời, là năm học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12, năm học đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2024 - 2025: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, toàn ngành tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Nguyễn Dịu

Nguyễn Dịu

report

Thanh Hóa: Cô giáo ra cổng trường đón trò dự khai giảng

Hơn 900.000 học sinh tỉnh Thanh Hóa bước vào ngày khai giảng năm học mới 2024-2025.

A.png
Gương mặt rạng rỡ của học sinh trong ngày khai giảng.

Ghi nhận tại TP Thanh Hoá, dù lễ khai giảng 7h mới bắt đầu thế nhưng, để tránh tắc đường, ngay từ 6h sáng, các tuyến đường ở TP Thanh Hoá đã rất rộn ràng. Nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến trường đã ở lại để dự lễ khai giảng cùng con.

Tại các trường tiểu học, cô hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm khối lớp 1 ra tận cổng để đón học sinh để các em ngày đầu đến trường không bỡ ngỡ.

aNH 2.JPG
Cô giáo Trần Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên 1 (TP Thanh Hoá) đón học sinh lớp 1.

Chị Phạm Thuỳ Liên, phụ huynh Trường Tiểu học Ba Đình, chia sẻ: “Dù công việc rất bận nhưng muốn động viên, khích lệ con bước vào năm học mới được vui vẻ nên tôi xin nghỉ làm buổi sáng để đưa con đến trường và dự lễ khai giảng cùng con. Bé nhà tôi năm nay lên lớp 2 nhưng vẫn háo hức chờ ngày khai giảng như ngày vào lớp 1”.

aa.jpg
Thầy và trò Trường Phổ thông DTBT-THCS Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) khai giảng năm học mới.

Để chuẩn bị cho ngày khai trường, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường học chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, tập trung vệ sinh trường, lớp, tạo cảnh quan khu vực nhà trường sạch, đẹp, văn minh và các điều kiện phục vụ năm học mới.

Cùng đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch năm học, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bảo đảm công bằng, khách quan...

Nguyễn Thuỳ - Thế Lượng

report

Cao Bằng: Niềm vui trong ngôi trường mới

Trên 130.000 học sinh toàn tỉnh Cao Bằng đã khai giảng, chính thức bước vào năm học 2024 - 2025.

Từ sáng sớm, tại trường Mầm non Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, không khí của ngày khai giảng đã hiện hữu từng ánh mắt của các em cũng như các bậc phụ huynh.

z5798277681718_b54b78857bdba44bc9809e42627439f8.jpg
Các em học sinh Trường Mầm non Pác Pó trong ngày khai trường

Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên các em học sinh trường Mầm non Pác Bó được học trong ngôi trường khang trang vừa mới khánh thành từ nguồn kinh phí xã hội hoá.

Không giấu được niềm vui, chị Nông Thị Hương, xã Pác Bó chia sẻ: “Cơ sở vật chất khang trang giúp các con có điều kiện học tập tốt hơn, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã quan tâm để giáo dục vùng khó như Hà Quảng rút ngắn khoảng cách với các vùng, miền khác”.

z5798277822353_848db445e917a086fb957795e10cc71e.jpg
Trường mầm non Pác Pó được đầu tư xây dựng khang trang trước thềm năm học mới

Cùng chung niềm hân hoan trong ngày khai giảng, các cô giáo cũng tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục... Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Cô giáo Hoàng Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Pác Bó kỳ vọng: “Có trường, lớp học mới với đầy đủ trang thiết bị dạy và học hứa hẹn là năm học có nhiều thành công của cô và trò nhà trường. Đây cũng là điều kiện để Trường Mầm non Pác Bó đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian tới”

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng mưa lũ, một số trường học tại tỉnh Cao Bằng bị ngập nước. Để đảm bảo khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công điện tới Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng về việc khắc phục hậu quả, sẵn sàng điều kiện đón học sinh.

Ngành GD&ĐT tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các nhà trường khẩn trương dọn dẹp trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác dạy và học. Trong sáng nay, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tổ chức khai giảng và đón các em học sinh quay trở lại trường.

Ngô Tiến - Xuân Thắng

report

Học sinh Đắk Nông 'đội mưa' tới dự khai giảng năm học mới

Hơn 183 nghìn học sinh tại 370 trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tới dự khai giảng năm học 2024-2025.

Hầu hết địa phương trong tỉnh đều có mưa, các em học sinh tới trường đều được cha mẹ và thầy cô chăm sóc, chuẩn bị chu đáo.

IMG_0582.JPG
Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đến trường dự khai giảng. (Ảnh: Thành Tâm)

Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (TP Gia Nghĩa), từ đầu giờ sáng, hàng trăm phụ huynh đã tranh thủ chở con đến trường bằng xe ô tô cá nhân. Số đông các em tự đến trường trong trang phục áo mưa, ô dù ... để bảo đảm không bị ướt.

Em Lệ Quỳnh (phường Nghĩa Đức) cho biết phải đến sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng thật trang ngiêm và ấn tượng: "Khai giảng vui và an toàn thì cả năm sẽ vui".

Tương tự, tại Trường Mầm non Hoa Phượng Vàng (TP Gia Nghĩa), từ sáng sớm, nhà trường đã bố trí thêm phương án dự phòng như tăng thêm bạt che, ghế nhựa ... để bảo đảm cho trẻ và phụ huynh dự lễ không bị ướt.

Thành Tâm

report

Yên Bái xác định giáo dục là chìa khóa xây dựng tương lai giới trẻ

Cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng chào đón năm học mới 2024 – 2025. Lễ khai giảng không chỉ là một buổi lễ mang tính truyền thống mà còn là một ngày hội của tri thức, niềm vui và hy vọng.

f03efcfd-7c46-4309-b99b-f6a6f68ab049.jpg
Đón học sinh tại Trường Mầm non Nặm Khắt Mù Cang Chải, Yên Bái.

Từ sớm, các trường học trên toàn tỉnh đã rộn ràng tiếng trống trường, cùng với những câu hát, điệu múa của các em học sinh. Tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, hàng nghìn học sinh đã có mặt sớm, trong bộ đồng phục mới tinh, trang trọng chào đón thầy cô và bạn bè.

Em Vũ Tú – Lớp 10T2 chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được khoác lên mình bộ đồng phục của Trường THPT Nguyễn Huệ mà bấy lâu em ao ước. Trường mới, thầy cô mới và cách học bậc THPT khác so với THCS, em tin rằng dưới sự hướng dẫn của thầy cô em sẽ thích nghi nhanh chóng và tự tin chiếm lĩnh kiến thức”.

Xác định giáo dục là chìa khoá để xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái luôn đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục. Để động viên thầy cô và học trò ở khắp nơi trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dẫn đầu các đoàn công tác tới chung vui với thầy cô và học sinh một số trường học trên địa bàn. Mỗi địa phương từ cấp huyện, thị tới xã phường đều cử các đoàn cán bộ tới tham dự Lễ khai giảng của tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đó là một sự động viên vô cùng to lớn đối với toàn ngành GD&ĐT, sự khích lệ lớn đối với các em học sinh.

Đức Hạnh

report

Gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới, phố xá nô nức, rộn ràng

Gần 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội đón lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2024-2025.

MAYA 2.jpg
Không khí khai giảng ở Trường Phổ thông Liên cấp Maya (Hà Nội).
MAYA.jpg
Học sinh Trường Phổ Thông Liên cấp Maya sẵn sàng bước vào năm học mới.
A1.jpg
Độc đáo những hình ảnh ở Trường THPT Nguyễn Gia Thiều.
A2.jpg
Trường THPT Nguyễn Gia Thiều trưng bày các sản phẩm từ hoạt động STEM trong ngày khai giảng.

Không khí nô nức, rộn ràng đã tràn ngập trên mọi các con phố dẫn tới các trường. Các em học sinh không khỏi háo hức được tham gia lễ khai giảng năm học mới, chờ đợi các tiết mục văn nghệ và những trò chơi đặc sắc.

Lê Gia Bảo, học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai) chia sẻ, năm nào em cũng háo hức được tham dự lễ khai giảng. Thầy cô luôn chuẩn bị lễ khai giảng chu đáo với nhiều chương trình đặc sắc. Không gian trường học được trang hoàng đẹp mắt với những bài học đầu năm mới rất thú vị.

IMG_6947.jpeg
Học sinh háo hức đến trường.

Chị Nguyễn Thị Mai Lan, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Tân Mai cho biết, từ sáng sớm, cháu đã giục mẹ đưa đến trường, chụp ảnh cùng cô giáo và các bạn, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa của ngày khai giảng. Hy vọng rằng con sẽ có ngày khai giảng thật đáng nhớ và năm học mới nhiều thành công.

Cô Nguyễn Thúy Hằng, giáo viên Trường Tiểu học Tân Mai bộc bạch, dù đã dự nhiều lễ khai giảng nhưng năm nào cô cũng có một cảm xúc đặc biệt, khó tả. Đó là hình ảnh cờ hoa rực rỡ, khăn quàng tung bay trong sân trường, là gương mặt rạng rỡ của các em học sinh, là nụ cười trên môi các thầy cô giáo, tiếng nhạc rộn ràng vui tươi.

IMG_6949.jpeg
Gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới.

Từ nhiều năm nay, các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng trang trọng, gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều thể hiện tâm thế vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới.

Sau lễ khai giảng, các trường ổn định và duy trì nền nếp học tập; tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo an ninh, an toàn trường học ngay từ những ngày đầu năm học; phối hợp tốt với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Vân Anh

report

Gần 300 nghìn học sinh Quảng Bình háo hức dự Lễ Khai giảng với trang phục thơm mùi vải mới

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, sáng 5/9, hơn 248.100 học sinh Quảng Bình hân hoan khai giảng năm học mới trong thời tiết nắng nhẹ.

Từ sớm, không khí khai giảng tràn ngập, cờ hoa tung bay tại khắp các cơ sở giáo dục tại Quảng Bình. Học sinh đến trường trong những bộ trang phục thơm mùi vải mới.

73e13faf806f27317e7e.jpg
Tiết trời nắng nhẹ, thầy trò Quảng Bình tổ chức lễ khai giảng thuận lợi.

Chị Trần Thị Ngọc Thuần, phụ huynh của em Lương Ngọc Yến Minh (Trường THCS Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) cho biết: “Lớp 6 là dấu mốc đặc biệt đối với con tôi. Thật vui khi tôi được đồng hành cùng cháu trong buổi lễ đặc biệt này. Thấy Minh dậy sớm để mang áo quần và chuẩn bị sách vở, tôi biết cháu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi”.

Em Phan Nữ Nhật Loan, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) chia sẻ rằng, đây là năm học đầu tiên ở cấp THPT nên em háo hức lắm. Nhờ có thời gian làm quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè trước khai giảng nên em không lo lắng nhiều.

d70c5252ef9248cc1183.jpg
Với tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng lễ khai giảng tại các trường vẫn đảm bảo tính trang nghiêm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể cho từng môn học.

Năm học này, toàn tỉnh Quảng Bình có 248.171 học sinh, trong đó cấp mầm non có 52.309 học sinh, cấp tiểu học 91.812 học sinh, cấp THCS có 65.678 và cấp THPT có 34.326 học sinh.

Lan Nhi

report

Trang trí phòng học rực rỡ để chào đón học sinh

Đầu giờ sáng nay thời tiết ở Quảng Ninh mát mẻ, tuy nhiên đến 8h, thời tiết dần oi bức, nhưng trên gương mặt học sinh luôn nở nụ cười vui tươi.

Để tạo không khí vui tươi, lưu lại kỉ niệm với học sinh vào lớp 1, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Suối Khoáng, TP Cẩm Phả đã trang trí phòng học rực rỡ để học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh chụp ảnh.

IMG_5126.jpeg
Bé Bình Minh năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Suối Khoáng, em cùng cô giáo chụp ảnh làm kỉ niệm trước giờ khai giảng.

“Năm nay con trai tôi vào lớp 1, tôi tranh thủ đưa con ra trường trước khi đi làm. Tôi khá ấn tượng về cách đón học sinh của thầy cô giáo. Đây sẽ là kỉ niệm đẹp với các con”, chị Giang nói.

Năm học 2024-2025, trên địa bàn tỉnh có 637 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, bao gồm: 222 trường mầm non, 156 trường tiểu học, 187 trường trung học cơ sở, 58 trường trung học phổ thông, 13 trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện và 1 trung tâm HN&GDTX tỉnh.

Toàn tỉnh có gần 359.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT, tăng trên 5.800 học sinh so với năm học trước.

report

Học sinh Quảng Trị khai giảng trong tiết trời dịu mát

khai giang-1.JPG
Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy; TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT dự khai giảng ở trường dân tộc nội trú.

Tại Quảng Trị, các trường học tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp, với không khí vui tươi, phấn khởi.

khai giang-3.JPG
Không khí hân hoan ngày khai giảng.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy; TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT đã đến dự và động viên các em học sinh dân tộc nhân ngày khai giảng.

Năm học vừa qua, ngôi trường đào tạo học sinh đồng bào dân tộc đã gặt hái nhiều thành công.

khai giang 2.JPG
Nghi thức đón học sinh lớp 10.

Tại các trường học trên địa bàn, công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng được triển khai chu đáo, trang trọng. Năm học này, toàn ngành có hơn 178.120 học sinh; trong đó, học sinh các lớp đầu cấp khoảng 41.880 học sinh.

ecab6d1f75dfd2818bce.jpg

Số học sinh dân tộc thiểu số khoảng 32.630 học sinh; trong đó bậc THPT hơn 2.835 học sinh, THCS gần 8.380 học sinh, bậc TH khoảng 12.855 học sinh, MN có 8.560 cháu.

c7337f896749c0179958.jpg
Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Linh (Hướng Hóa) hân hoan đến trường.

Ngành Giáo dục Quảng Trị xác định Chủ đề năm học 2024 - 2025 “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Năm học này, ngành giáo dục Quảng Trị triển khai 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đăng Đức

report

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đến nhiều điểm trường chúc mừng thầy cô, học sinh

Gần 370 nghìn học sinh của hơn 500 cơ sở giáo dục tại Vĩnh Phúc tham dự lễ khai giảng năm học 2024-2025.

20240905_073314.jpg
Học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tại lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Thời tiết tại Vĩnh Phúc có nắng nhẹ. Trên khắp các ngả đường, tiếng cười nói của học sinh trong những bộ đồng phục tươm tất khiến không khí ngày khai trường càng thêm rộn ràng.

Sáng nay, theo phân công, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại nhiều điểm trường để chúc mừng thầy và trò nhân dịp năm học mới.

Thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sáng 5/9, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cùng lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đến dự lễ khai giảng và chúc mừng trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Trường TH Khai Quang và Trường MN Khai Quang.

Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tham dự lễ khai giảng và chúc mừng giáo viên, học sinh Trường THCS Sơn Đông (huyện Lập Thạch).

Ông Hoàng Trung Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự lễ khai giảng tại Trường THCS Kim Ngọc (huyện Yên Lạc); ông Vũ Việt Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai giảng tại Trường THCS Hùng Vương (Phúc Yên).

Cùng với đó, lãnh đạo các địa phương cũng sắp xếp thời gian tham dự, chúc mừng các nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Long Anh

report

Học sinh Gia Lai trong trang phục truyền thống đón năm học mới

z5798317402007_4182be429d0668dbdef84e49cb99aa15.jpg
Học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh Gia Lai trong trang phục truyền thống dự Lễ khai giảng năm học mới.

Ngay từ sáng sớm, học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh Gia Lai trong bộ trang phục truyền thống đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025. Các em hân hoan, phấn khởi bước vào năm học mới với nhiều dự định, ước mơ.

Em Ksor Hnguyên, lớp 12D, Trường PTDT nội trú tỉnh Gia Lai chia sẻ, mặc dù có thời gian dài gắn bó với trường, lớp và thầy cô, bạn bè nhưng buổi Lễ khai giảng năm nay khá đặc biệt với em. Bởi đây là năm học cuối của bậc THPT nên em khá bồi hồi và xúc động.

Ksor Hnguyên hy vọng sẽ có những kỉ niệm đẹp trong thời học sinh với thầy, cô và bạn bè. Đặc biệt, em sẽ cố gắng học tốt để thực hiện ước mơ của mình. Ksor Hnguyên cũng hy vọng các bạn học tập thật tốt, đạt được nhiều thành tích cao.

z5798317266516_8f1d7f02cf831e3d822c4b09e5ce1dcc.jpg
Học sinh Gia Lai hân hoan bước vào năm học mới.

Ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai có 759 trường mầm non, phổ thông với 407.921 học sinh/12.045 lớp. Năm học 2023-2024 chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn đều tăng. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98,84% (tăng 1,05% so với năm 2023); chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi quốc gia đạt 42,22% (có 38/90 thí sinh dự thi đạt giải), tăng 2,5% so với năm học 2023-2024.

Dung Nguyễn

report

Cả nhà cùng 'nâng bước chân con' vào lớp 1

Ngay từ sáng sớm, phụ huynh, học sinh đã đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Thời tiết tại Nam Định rất nắng nên các hoạt động chuẩn bị diễn ra nhanh gọn, chủ yếu dành thời gian hướng dẫn học sinh nền nếp và các quy định chung.

Lúc 7h, lễ khai giảng đã bắt đầu trên toàn tỉnh và được tổ chức ngắn gọn trong 45 phút.

Lễ khai giảng ở Nam Định được tổ chức lúc 7h.

Lễ khai giảng ở Nam Định được tổ chức lúc 7h.

Năm học này, vợ chồng chị Dương Thị Thảo (huyện Ý Yên, Nam Định) lần đầu tiên có con vào học lớp 1.

Là con đầu, cháu sớm nên không chỉ vợ chồng chị mà cả ông bà hai bên nội, ngoại đều dành sự quan tâm đến con.

Chị Thảo chia sẻ: “Ngày đầu đưa con đến trường, tôi thật sự xúc động. Vậy là con đã chính thức vào học lớp 1, bắt đầu một hành trình mới. Tôi từng lo lắng vì tính con nhút nhát nhưng khi con nói yêu cô, yêu trường, thích đi học, tôi rất mừng và cảm động vì tấm lòng của nhà trường, của thầy cô dành cho các con trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện cho năm học mới”.

Tại Trường Tiểu học Yên Xá (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo là trang trọng, gọn nhẹ với học sinh là trung tâm, không nặng nề, phô trương. Năm học này, nhà trường đón 204 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1003 em. Nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đầu tư vào việc giáodục, trang bị về kỹ năng sống học sinh…

nam dinh.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới 2024-2025 với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, TP Nam Định (tỉnh Nam Định), cô Hoàng Thanh Bình - Hiệu trưởng cho biết, đây là ngôi trường được quan tâm đầu tư về CSVC, đội ngũ, các hoạt động giáo dục tại trường luôn phong phú, đổi mới để tạo cơ hội cho trẻ được phát triển toàn diện về Thể chất – Trí tuệ- Kĩ năng mềm. Chất lượng hoạt động mũi nhọn, nhà trường đạt được nhiều dấu ấn rất đáng khích lệ.

Năm học 2024-2025, nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đây cũng là năm học khép lại chu trình đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT 2018 trải từ lớp 1 - lớp 5.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên được nhà trường chú trọng và triển khai thường xuyên. Trường được thành phố quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy học nên có nhiều thuận lợi trong công tác dạy và học.

Đình Tuệ - Vân Anh

report

Thái Nguyên: Trên 333 nghìn học sinh mong ước một năm học mới tươi vui

IMG_4456.JPG
Thầy và trò trường Tiểu học Trưng Vương (TP Thái Nguyên) nô nức trong ngày lễ khai giảng.

Sáng 5/9, trên 333 nghìn học sinh các cấp và gần 26 nghìn cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên hân hoan bước vào khai giảng năm học 2024 - 2025.

Tại Trường Tiểu học Trưng Vương (TP Thái Nguyên) từ sáng sớm phụ huynh đưa con em tập trung đội hình ở sân trường sẵn sàng cho Lễ khai giảng.

Cô Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trưng Vương, TP Thái Nguyên chia sẻ: Nhà trường đã trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Khuôn viên trường học được dọn dẹp sạch sẽ cho ngày khai giảng, với mong ước một năm học mới đầy niềm vui, phấn khởi và đạt thành tích cao.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên thông tin: Năm học 2024 - 2025, ngành GD&ĐT Thái Nguyên tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm hoàn thành tiến độ theo kế hoạch của Chương trình GDPT 2018 và khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

IMG_4465.JPG
Công tác khai giảng được chuẩn bị chu đáo.

Đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, trong đó, quan tâm đến đối tượng là người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Thái Nguyên có 677 trường học từ cấp mầm non đến THPT với tổng số 333.238 học sinh (so với cùng kỳ năm học trước giảm 1.674 học sinh); có 600/677 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 88,63%); đội ngũ cán bộ, giáo viên gần 26.000 người.

Phương Thảo

report

Năm học mới Cần Thơ vận động xã hội hóa hỗ trợ học sinh trên 11 tỷ đồng

Sáng 5/9, 448 trường học trên địa bàn TP Cần Thơ với trên 255.000 học sinh, trẻ mầm non chính thức khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

00.jpg


Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Năm học 2024-2025, thành phố dự kiến có hơn 255.900 trẻ em, học sinh, học viên các cấp học, bậc học; với 448 trường. Tính đến tháng 7-2024, toàn ngành có 13.769 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có 11.908 giáo viên).

DSC00698.JPG
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đọc thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới.

Hằng năm, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể, hội khuyến học, UBND quận, huyện tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, đồng hành chia sẻ, như trao học bổng, dụng cụ học tập, sách giáo khoa, bảo hiểm y tế, xe đạp... để các em có điều kiện đến trường.

Ước tính đầu năm học mới này, TP Cần Thơ vận động xã hội hóa hỗ trợ học sinh trên 11 tỷ đồng.

Thành Thật

report

Cả đêm không ngủ vì mong được đến trường

Hơn 176.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hào hứng, phấn khởi bước vào ngày khai giảng.

Em Bùi Văn Dũng, học sinh lớp 10A, trường THPT huyện Mai Châu chia sẻ: Đây là năm học cấp 3 đầu tiên của em, đến buổi khai giảng này em thấy rất phấn khởi, vì được gặp nhiều bạn bè. Em sẽ chăm ngoan học tập thật tốt.

“Em thấy rất háo hức đến dự lễ khai giảng năm học mới. Tối qua, em không tài nào ngủ được, vì rất mong muốn đến trường gặp gỡ các bạn và thầy cô”, em Bùi Lan Anh, học sinh lớp 8B, trường THCS huyện Tân Lạc chia sẻ.

z5798268525044_21cf11323052612f46cf5b22e1586f37.jpg
Học sinh trường tiểu học - THCS huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình dự khai giảng.

Lễ khai giảng năm học 2024 – 2025 được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, giúp toàn ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình bước vào năm học mới với quyết tâm thi đua dạy tốt - học tốt - quản lý tốt. Bám sát hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các đơn vị, trường học tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho học sinh, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên; trình tự tổ chức gồm phần lễ và phần hội.

Năm học 2023 - 2024, tỉnh Hòa Bình có 520 đơn vị trường học.

Toàn ngành có tổng số 18.426 CBQL, GV, NV (1.478 CBQL; 15.160 GV; 1.788 NV). Năm học 2024 -2025, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hơn 176.000 học sinh, trong đó: Cấp Tiểu học có 3.082 lớp với 81.144 học sinh: cấp THCS có 1.940 lớp với 63.909 học sinh; cấp THPT có 735 lớp với 26.670 học sinh, khối GDTX có 147 lớp với 4.807 học viên.

Hà Hoàng

report

Đi ghe đến trường dự khai giảng ở cực nam Tổ quốc

Hơn 228.000 học sinh tại 491 điểm trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau phấn khởi bước vào năm học mới.

Sáng nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra thuận lợi. Tại một số điểm trường trên địa bàn huyện Ngọc Hiển - vùng đất tận cùng cực nam Tổ quốc, nhiều học sinh đến trường dự lễ khai giảng từ rất sớm bằng phương tiện đò.

Dù vậy, các em vẫn dậy sớm chuẩn bị và vui vẻ, hào hứng khi chính thức bước vào năm học mới.

di hoc bang do.jpg
Học sinh huyện Ngọc Hiển đi đò đến dự lễ khai giảng.

Tại trường THPT Ngọc Hiển, niềm vui của thầy và trò trong ngày lễ khai giảng được nhân đôi, khi năm học này ngôi trường mới được đưa vào sử dụng.

truong ngoc hien 40.jpg
Học sinh trường THPT Ngọc Hiển phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới.

“Bước vào trường, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc khi giấc mơ có được ngôi trường mới khang trang của thầy trò vùng sâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Trường mới khang trang, cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo là động lực lớn để thầy và trò nhà trường phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm học mới”, thầy Lâm Quốc Toản, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hiển chia sẻ.

khai giang 4.jpg
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau).

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, tỉnh đã đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng trong năm học mới này 157 phòng học các cấp; sửa chữa, nâng cấp 210 phòng học. Đến thời điểm này, nhân lực, vật lực được đầu tư cho các trường cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện bước năm học mới.

Năm học 2024-2025, ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện như: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018; tập trung thực hiện kế hoạch tuyển dụng biên chế giáo viên được giao bảo đảm số lượng, chất lượng; sắp xếp, điều chuyển giáo viên giữa các cơ sở giáo dục một cách hợp lý, khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ.

Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội hoá, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp, phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030.

khai giang 1.jpg
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Nguyễn Tạo (TP Cà Mau).

Trước và trong ngày khai giảng, ngành giáo dục Cà Mau cũng đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng nhiều suất học bổng, sách giáo khoa, quần áo, đồ dùng học tập... cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh là không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể đến trường.

Quách Mến

report

Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh ủy dự khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Nguyễn Anh Tuấn dự và đánh trống khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo (TP Bắc Ninh).

BN nen 5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự khai giảng năm học 2024 -2025 tại Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo là ngôi trường được vinh dự mang tên vị Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo, ngôi trường trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh với gần 30 năm xây dựng và phát triển, đạt nhiều thành tích và có bề dày truyền thống trong giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

Trong năm học vừa qua, thầy trò nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, với hơn 97% học sinh xếp loại Giỏi - Tốt...

BN nen 6.jpg
Học sinh Bắc Ninh hân hoan ngày khai giảng.

Đặc biệt thành tích giáo dục mũi nhọn, cấp quốc tế, học sinh nhà trường đạt 4 giải (2 giải Bạc, 2 giải Đồng) cuộc thi Toán học trực tuyến. Cấp quốc gia, đạt 2 giải Ba viết thư Quốc tế UPU và đến nay 10 năm liên tục nhà trường đều có học sinh đạt giải ở cuộc thi này. Bên cạnh đó là 1 giải Nhất, 1 giải Ba cấp quốc gia cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai; 110 huy chương các cuộc thi tư duy thuật Toán, Olympic Toán, IOE.

Với những kết quả nổi bật, Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo vinh dự đón nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023 và 2023-2024, được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Đăng Chung

report

Hải Dương: Thầy trò tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học

Hơn 500.000 học sinh của tỉnh Hải Dương nô nức dự lễ khai giảng năm học 2024 - 2025. Ông Đỗ Duy Hưng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, từ năm học 2024-2025, Sở dự kiến tính điểm trung bình thi lớp 10 THPT để xét thi đua của các địa phương và các trường.

Dự kiến, cách tính sẽ theo tổng điểm/số học sinh tốt nghiệp THCS. Cách tính này sẽ không còn tính thi đua theo cách truyền thống là xếp hạng tổng điểm/số thí sinh dự thi. Những năm gần đây, có trường phân luồng thái quá dẫn đến nhiều học sinh không thi lớp 10, thiệt thòi cho các em.

khaigiang.jpg
Học sinh Trường THPT Cẩm Giàng đến dự khai giảng năm học mới.

Với cách tính tổng điểm/số học sinh tốt nghiệp THCS sẽ tạo công bằng cho các trường và các địa phương. Nếu làm theo cách này, tất cả học sinh sẽ đều được dự thi lớp 10 mà không ảnh hưởng đến công tác phân luồng học sinh sau THCS.

khaigiang.jpg2.jpg
Đón học sinh lớp 6 của Trường THCS Thanh Hồng (Thanh Hà, Hải Dương).

Năm học 2024 – 2025, Hải Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “lấy nhà trường làm nền tảng, thầy giáo làm động lực và lấy học sinh làm trung tâm”; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học” triển khai thực hiện tốt việc dạy và học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới.

Minh Phong

report

Quảng Nam: Huyện Bắc Trà My dành gần 500 triệu đồng hỗ trợ SGK cho học sinh lớp 5, lớp 9

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, năm học 2024 - 2025 cả tỉnh có 795 trường (725 trường công lập và 90 trường ngoài công lập) với tổng số hơn 372 nghìn học sinh (giảm gần 5.000 học sinh so với năm học trước).

Cụ thể gồm: gần 81,5 nghìn học sinh mầm non, 138,5 nghìn học sinh Tiểu học, 100 nghìn học sinh THCS, gần 52 nghìn học sinh THPT. Đáng chú ý, trong khi số học sinh bậc THPT tăng nhẹ, tiểu học và THCS giảm nhẹ thì số học sinh mầm non giảm mạnh với hơn 4.000. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.788 và ngoài công lập là 3.400.

Với chủ đề năm học 2024 - 2025 “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, ngành GD&ĐT Quảng Nam xác định 10 nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện ở năm học mới.

0516c151de9179cf2080.jpg
Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tại huyện miền núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Phòng GD&ĐT huyện xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức, tổ chức dạy liên trường, giao chỉ tiêu hợp đồng giáo viên.

Ông Nguyễn Thanh Tú – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My cho hay, để chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã trích kinh phí 487 triệu đồng để mua SGK cho học sinh lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn toàn huyện sử dụng. Đồng thời, huyện cũng tặng 267 suất học bổng trị giá 267 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững bước tới trường.

Hoàng Vinh

report

'Mỗi bước các em đi, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo nên hình ảnh của mái trường thân yêu'

Hơn 140 học sinh lớp 6 của Trường THCS Xuân Sơn (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được thầy, cô và các anh/chị lớp trên chào đón trong những tràng pháo tay không ngớt. Cô Hiệu trưởng Phan Thị Yến Nga nhấn mạnh, đây sẽ là kỷ niệm khó quên của học sinh khối 6 khi lần đầu tiên trở thành thành viên của trường.

IMG_5416.JPG
Học sinh Trường THCS Xuân Sơn thực hiện nghi thức chào cờ.

Năm học 2024 – 2025, Trường THCS Xuân Sơn có 460 học sinh được chia thành 12 lớp. Trong đó, có 108 học sinh lớp 9. Cô Phan Thị Yến Nga khẳng định, đây là năm học đổi mới toàn diện trong giáo dục, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo không ngững nỗ lực để đáp yêu cầu, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

IMG_5424.JPG
Cô Phan Thị Yến Nga phát biểu tại lễ khai giảng.
IMG_5412.JPG
Nhiều tiết mục văn nghệ của thầy - trò Trường THCS Xuân Sơn trong ngày khai giảng

“Mỗi bước các em đi, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo nên hình ảnh của mái trường thân yêu, nơi nuôi dưỡng ước mơ của các em qua nhiều thế hệ” - Cô Phan Thị Yến Nga bày tỏ và chính thức tuyên bố khai giảng năm học 2024 – 2025.

Minh Phong

report

Đồng Nai: Chủ tịch tỉnh chung vui ngày khai giảng

Sáng 5/9, hòa chung niềm vui với học sinh cả nước trên 750.000 học sinh của tỉnh Đồng Nai đã hân hoan bước vào năm học mới 2024-2025.

z5798403110484_db4b31fe32f408fd3f2a90cfd272aa3a.jpg
Ông Võ Tấn Đức chúc mừng Trường THPT Phước Thiền dịp lễ khai giảng.

Năm nay ngoài phần lễ, nhiều trường đã tổ chức phần hội với các hoạt động sôi nổi cho học sinh tham gia, chủ yếu là các trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Ở bậc THPT, các Đoàn trường và các câu lạc bộ đã lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa và hấp dẫn. Nhằm thu hút các thành viên mới của trường mà còn tạo sức hút và năng động cho hoạt động của các câu lạc bộ.

Trong dịp Lễ khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã đến dự và chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

z5798403112449_aa870eb771fe2b46cf4f2568970277ae.jpg
Học sinh Đồng Nai háo hức trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2023-2024 là năm học thành công đối với nhà trường với những thành tích đáng nổi bật như giải học sinh giỏi tỉnh đạt 57 giải tăng 16 giải so với năm học trước. Đặc biệt trong năm học này, nhà trường còn có em Phạm Thị Quỳnh Như đạt thủ khoa Kỳ thi THPT năm 2024 và khối D toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thế Phong đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thư chúc mừng của Tỉnh uỷ- HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đồng Nai, năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 911 trường. Trong đó có 369 trường mầm non, 280 trường tiểu học, 186 THCS và 76 trường THPT.

Toàn tỉnh có 156,5 ngàn học sinh mầm non, gần 296,8 ngàn học sinh tiểu học, gần 210 ngàn học sinh THCS và trên 87,2 ngàn học sinh THPT.

Hoàng Phúc

report

Ngành Giáo dục Phú Thọ nỗ lực để năm học mới không có điểm trường quá tải, thiếu lớp học

891 cơ sở giáo dục ở tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 cho hơn 397 nghìn học sinh.

Thời tiết ở các địa phương tỉnh Phú Thọ đầu giờ sáng mát mẻ, không mưa, giao thông khá thông thoáng nên từ sáng sớm, học sinh đã đến trường với những bộ quần áo mới, nét mặt tươi vui, phấn khởi dự lễ khai giảng.

z5798369182869_22badeba777cb7676d51f70e900b0491.jpg
NGƯT Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (thứ nhất bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Để đảm bảo cho lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 diễn ra thực sự ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác vệ sinh, sửa chữa, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên trường và lớp đảm bảo sạch, đẹp, an toàn, thân thiện với học sinh; Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng đảm bảo ngắn ngọn, trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy và trò ngay từ đầu năm học.

NGƯT Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết: Toàn ngành giáo dục Phú Thọ nỗ lực để năm học mới không có điểm trường nào bị quá tải do thiếu phòng học, do thiếu giáo viên và đảm bảo các chính sách hỗ trợ cho giáo viên hợp đồng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn là mục tiêu mà ngành đặt ra trong năm học mới. Nhân rộng các mô hình hay, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018...

z5798295613759_b532023d173e78e7720f8385f21f9340.jpg
Học sinh trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao) ngày khai giảng năm học mới.

Anh Cao Đức Dục (khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) có con gái vào học lớp 1 Trường Tiểu học Cao Xá (huyện Lâm Thao) chia sẻ: Sáng nay, vợ chồng tôi dậy khá sớm để chuẩn bị đưa con gái đi dự lễ khai giảng năm học mới. Nhìn con gái trong bộ trang phục mới, tôi thấy con chững chạc hơn. Mong con có một năm học đạt kết quả tốt nhất.

Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục, đào tạo.

Kết thúc năm học 2023 - 2024, tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vững vị trí trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo; xếp thứ 8 toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; xếp thứ 10 tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024;

Xếp thứ 2 toàn quốc ở Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Minh Sơn

report

Nhiều học sinh ở bản biên giới Nghệ An di chuyển hơn chục cây số dự lễ khai trường

Sáng 5/9, hơn 926.000 học sinh của hơn 1.500 trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2024 - 2025.

Tại xã biên giới Tam Hợp (huyện Tương Dương), từ sáng sớm, 199 em học sinh của Trường Phổ thông DTBT THCS Tam Hợp có mặt tại điểm trường chính dự lễ khai giảng.

Là xã biên giới có diện tích rộng, địa hình đồi núi phức tạp nhưng xã Tam Hợp chỉ có một trường THCS duy nhất. Từ bản xa nhất, các em phải di chuyển hơn 12km quãng đường đèo dốc, đường đất tới trường.

DJI_0013 copy.jpg
Trường Phổ thông DTBT THCS Tam Hợp nằm lọt thỏm giữa núi rừng. Ảnh: Phạm Tâm
IMG_9844.JPG
Các em học sinh rạng rỡ trong trang phục thổ cẩm truyền thông của đồng bào Thái. Ảnh: Phạm Tâm

Cô giáo Lương Thị Luyện - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT THCS Tam Hợp cho biết, hơn 90% học sinh là con em đồng bào người Thái, Mông, Tày, đời sống còn nhiều khó khăn.

Theo cô Luyện, năm học mới, nhà trường tăng thêm một lớp nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn, bàn ghế, công trình nhà vệ sinh, nhà nội trú cho giáo viên còn tạm bợ, chưa kiên cố. Chính vì thế, nhà trường rất mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương các cấp.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Nghệ An sẽ được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và tuyệt đối an toàn với đầy đủ các các nghi thức truyền thống.

Phạm Tâm

report

Điện Biên kêu gọi học sinh mặc trang phục truyền thống tới trường

Sáng 5/9, thời tiết tại các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên mát mẻ, khô ráo thuận lợi cho việc tổ chức lễ khai giảng.

IMG_0661.JPG
Các em học sinh rạng rỡ trong trang phục truyền thống vào ngày Khai giảng năm học mới.

Buổi lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 của hơn 207.667 nghìn học sinh Điện Biên như rực rỡ hơn bởi những bộ trang phục với nhiều màu sắc của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ khai giảng năm nay, nhằm giáo dục truyền thống, nét đẹp của các dân tộc, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tích cực kêu gọi học sinh mặc trang phục truyền thống đến trường, đồng thời lồng ghép hoạt động, trò chơi dân gian trong dịp khai giảng…

IMG_0609.JPG
Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi học sinh mặc trang phục truyền thống đến trường trong ngày khai giảng.

Em Mùa A Hồng Y (dân tộc Mông), học sinh Trường PT DTNT THPT huyện Nậm Pồ vui vẻ nói: "Em cảm thấy rất tự hào khi từ nay được mặc bộ quần áo truyền thống trong ngày khai giảng năm học mới. Ngoài ra, em cũng rất thích thú với những hoạt động, trò chơi dân gian trong buổi lễ khai giảng năm nay".

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết: Năm học 2024 - 2025, ngành GD&ĐT Điện Biên có 482 trường, trung tâm với 7.396 lớp, 207.667 học sinh. Hiện toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thiếu 2.076 giáo viên (915 mầm non, 522 tiểu học, 406 trung học cơ sở, 233 trung học phổ thông).

Để chuẩn bị nguồn nhân lực đảm bảo điều kiện đội ngũ, căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, năm học 2024 - 2025 toàn ngành sẽ tuyển dụng mới 533 giáo viên (260 mầm non, 120 tiểu học, 119 THCS, 34 THPT); hợp đồng 434 giáo viên (208 mầm non, 93 tiểu học, 83 THCS, 50 THPT).

Minh Đức

report

An Giang: Trời ngừng mưa trong sáng khai giảng

Sáng 5/9, thời tiết trên địa bàn An Giang rất tốt tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hân hoan đến trường chào mừng năm học mới.

Anh Đặng Hải Đăng, phụ huynh Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (Thoại Sơn, An Giang) chia sẻ: "Chiều và tối qua trời mưa suốt, rất may sáng nay thời tiết rất tốt tôi tranh thủ đưa con đến trường sớm để cháu dự buổi lễ khai giảng mừng năm học mới”.

Năm học 2024 – 2025, An Giang có hơn 402.000 học sinh của 714 trường học trong tỉnh chính thức bước vào năm học mới, gồm: Nhà trẻ 3.080 cháu, mẫu giáo 49.830 học sinh, tiểu học 160.340 học sinh; THCS 128.565 học sinh; THPT 60.405 học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo An Giang tích cực phối hợp các cấp, ngành và toàn xã hội chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

1000029472.jpg
Văn nghệ chào mừng năm học mới.

Riêng huyện đầu nguồn biên giới An Phú, năm học 2024 – 2025, có 95 điểm trường, 895 phòng học với gần 31.000 học sinh từ bậc mầm non đến THCS, (Trong đó, có hơn 10% là học sinh người dân tộc Chăm); huyện miền núi Tri Tôn có hơn 26.300 đến trường. Trong đó, có 245 cháu nhà trẻ, 4.150 cháu mẫu giáo, 12.591 học sinh tiểu học và 9.330 học sinh trung học cơ sở với gần 40% học sinh dân tộc Khmer.

1000029470.jpg
Trao quà "Tiếp sức đến trường" trong lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 tại Trường Tiểu học A Lương Phi (Tri Tôn, An Giang)

Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm, cho biết: Năm học 2014 – 2025, Tỉnh ưu tiên đầu tư cho GD&ĐT, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng; quan tâm phát triển trường dân tộc nội trú, giáo dục dân tộc...

1000029478.jpg
Học sinh vùng dân tộc xã Ô Lâm (Tri Tôn, An Giang) nô nức khai giảng năm học mới.

Trọng Nhân

report

Lào Cai nỗ lực tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

lao-cai-1.jpg
Học sinh trường Mầm non Lồ Sử Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong ngày khai giảng.

Hôm nay, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai đồng loạt tổ chức khai giảng. Gần 236 nghìn học sinh toàn tỉnh đã hân hoan tới trường.

Năm học 2024 – 2025, tỉnh Lào Cai có gần 236 nghìn học sinh theo học ở 598 trường, 8.354 lớp (giảm 12 trường, tăng 93 lớp, 3.370 học sinh so với năm trước). Năm học này, Lào Cai dự kiến tích cực chỉ đạo triển khai rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học theo Kế hoạch của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện sáp nhập 20 trường (2 trường MN; 11 trường TH và 7 trường THCS) thành 10 trường (1 trường MN; 2 trường TH và 7 trường TH&THCS); xóa bỏ loại hình trường MN&TH.

lao-cai.jpg
Tiết mục văn nghệ tại trường Mầm non Lồ Sử Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Để chuẩn bị cho năm học, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chủ động tham mưu cho tỉnh, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học.., cơ bản đảm bảm bảo các điều kiện tối thiểu để tổ chức các hoạt động giáo dục, kịp thời năm học 2024-2025.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tỉnh Lào Cai xác định sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đến nay, tỉnh Lào Cai có 16.735 người, trong đó, 1.484 cán bộ quản lý;13.666 giáo viên; 1.585 nhân viên. Toàn tỉnh còn thiếu 627 biên chế giáo viên so với biên chế được giao (Mầm non: 95; Tiểu học: 208; THCS: 209; THPT: 115).

Minh Thịnh - Thanh Huệ

report

Ngành Giáo dục Hà Nam xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm

Hơn 10 nghìn giáo viên và trên 200 nghìn học sinh tỉnh Hà Nam đã dự khai giảng năm học mới. Năm học này, ngành Giáo dục xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tích cực tham mưu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT; đồng thời, rà soát, điều chỉnh thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp.

hanam.jpg
Năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục Hà Nam xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Internet.

Hà Nam sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức và chủ trương tinh giản biên chế, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT sẽ triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Mặt khác, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Hà Nam cũng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua…

Minh Phong

report

Học sinh Hà Nội mong ước cho năm học mới

Hoà chung không khí của ngày khai giảng, nhiều học sinh, phụ huynh Hà Nội đã có mặt từ sáng sớm để chào đón Lễ khai giảng.

nl.jpg
NGƯT Nguyễn Thị Diệu Hà - giáo viên Trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) động viên học trò trong Lễ khai giảng. Ảnh Ngô Chuyên.

Theo chia sẻ của NGƯT Nguyễn Thị Diệu Hà - giáo viên Trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) chia sẻ: Lễ khai giảng năm nay rất đặc biệt bởi ngành Giáo dục đang bước vào năm hoàn thiện chương trình GDPT 2018 ở tất cả các cấp.

Năm học mới, tôi hi vọng học trò sẽ được sự chăm lo, quan tâm của toàn xã hội; ngành Giáo dục được đầu tư thêm cơ sở vật chật, đội ngũ để phát triển toàn diện.

Đặc biệt, tôi muốn thân gửi đến các đồng nghiệp của tôi mỗi ngày đến trường hạnh phúc, khát khao cống hiến, nâng cao chuyên môn để đáp ứng đổi mới chương trình GDPT 2018.

nl-2.jpg
Những tiết mục văn nghệ công phu của thầy vào trò Trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) ảnh Ngô Chuyên.

Video: Em Nguyễn Ngọc Tuệ Minh - học sinh lớp 8A1, Trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) chia sẻ mong ước và lời chúc đến học sinh cả nước nhân dịp năm học mới:

Ngô Chuyên

report

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tôn vinh ngành Giáo dục

Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng số 291.373 học sinh, trong đó cấp mầm non có 64.447 em; phổ thông có 223.055 em và giáo dục thường xuyên là 3.871 em.

Chủ đề năm học 2024 – 2025 của ngành giáo dục Thừa Thiên Huế được xác định là: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.

3.jpg
Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) tặng hoa, quà chúc mừng các em học sinh lớp 1 nhập học. (Ảnh: Đại Dương)

Trường tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế) khai giảng trong không khí tươi vui rộn ràng, các cô giáo chủ nhiệm cùng Ban Giám hiệu dẫn học sinh lớp 1 vào trường. Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, sau đó là nhiều tiết mục văn nghệ về tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh ngành giáo dục.

Video:

Không khí vui tươi đón học sinh lớp 1 tại Trường THPT Vĩnh Ninh, TP Huế lễ khai giảng.

Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ninh cho biết, cuối năm có 1.304 em được khen thưởng thực hiện tốt các hoạt động giáo dục và rèn luyện. Bên cạnh đó, nhiều em đạt giải cao qua các hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp Quốc gia và Quốc tế.

1.jpg
Cô giáo chủ nhiệm và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung (TP Huế) đón học sinh lớp 1 trong lễ khai giảng.
8.jpg
Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh lớp 10 vừa bước chân vào Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Huế.

Tại Trường THPT Nguyễn Huệ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến dự và đánh trống khai trường. Trường là đơn vị có nhiều hoạt động tốt, đạt nhiều giải cao quốc gia, quốc tế về phong trào, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc.

Đại Dương

report

Gửi trọn yêu thương đón học sinh vào lớp 1

Sáng ngày 5/9, Trường Tiểu Học Quyết Tiến, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu tưng bừng tổ chức đón học sinh lớp 1 tựu trường.

z5798451128375_a477c9a7e9919b713dca608d74b42860.jpg
Lễ khai giảng ở Trường Tiểu học Quyết Tiến, TP Lai Châu, Lai Châu.

Trong bộ đồng phục mới, những bạn học sinh mới bước vào lớp 1 với gương mặt trong sáng, ánh mắt thơ ngây, rời vòng tay cha mẹ tới trường. Các cô vui mừng chào đón, gửi trọn tình yêu thương để các bé tự tin mở ra trang sách đầu đời, bước vào hành trình mới của tuổi học trò.

z5798370524217_69aa35e9c0d5b4c240e8a1fbe2ba5507.jpg
Cô và trò nhà trường hân hoan dự lễ khai giảng.

Cô Vũ Thị Thu Hiền, Giáo viên lớp 1A2 chia sẻ: "Năm học mới 2024-2025 tôi rất vinh dự được đồng hành và giảng dạy các con. Tôi sẽ cố gắng, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của trường cũng như của ngành Giáo dục đề ra, Tôi rất phấn khởi khi năm nay tôi được tiếp tục đứng lớp với các em lớp 1, Trước thời khắc đón chào năm học mới tôi rất hồi hộp cùng với sự nỗ lực quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Sở GD&ĐT Lai Châu dự kiến, đầu năm học toàn ngành có 336 trường (1 trường mầm non tư thục); 5.206 lớp; 150.389 học sinh.

Hà Thuận

report

Bạc Liêu đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới

Hòa cùng không khí của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, hơn 161.000 học sinh ở Bạc Liêu nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng, vui tươi và tràn đầy ý nghĩa.

khai giang bac lieu 1.JPG
Lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Bạc Liêu (TP Bạc Liêu).

Tại lễ khai giảng, nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm khích lệ tinh thần học tập, vươn lên của các em.

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm học 2024-2025, học sinh cấp học mầm non có hơn 23.600 trẻ đến trường; cấp tiểu học có gần 67.000 học sinh; cấp THCS có hơn 48.600 học sinh; cấp THPT có trên 20.400 học sinh; TTGDTX có hơn 1.800 học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học mới, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng mới trên 150 phòng học, 115 phòng bộ môn, 33 nhà vệ sinh với tổng kinh phí trên 245,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các địa phương cũng thực hiện cải tạo, sửa chữa trên 500 phòng học, sơn tường, sửa chữa bàn ghế học sinh, hệ thống điện phòng học,... với tổng kinh phí gần 67,9 tỷ đồng.

truong moi don nam hoc moi 5.2.jpg
Trường THCS Hộ Phòng (Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) được đầu tư dãy phòng chức năng khang trang đón năm học mới.

Hiện nay, toàn ngành có hơn 3.700 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ trên 83,7% và trên 740 phòng bộ môn kiên cố đạt tỷ lệ 84,6%, bảo đảm điều kiện thực hiện Chương trình GDMN và Chương trình GDPT 2018.

Ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu xác định chủ đề năm học 2024 - 2025 là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”. Phương châm hành động của ngành là “Lấy học sinh là trung tâm; thầy, cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình điểm tựa và xã hội là nền tảng”.

khai giang tai bac lieu 4.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho học sinh tại lễ khai giảng năm học.

Trên cơ sở đó, toàn ngành đề ra 12 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng.

Song song đó, ngành cũng tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm đủ số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Quách Mến

report

Bình Dương: Bí thư Tỉnh uỷ chung vui khai giảng tại Trường THPT chuyên Hùng Vương

Sáng 5/9, cùng với học sinh trên cả nước, hơn 520.600 học sinh tỉnh Bình Dương chính thức bước vào năm học mới 2024-2025...

Tham dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), có ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương và bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương.

Năm học 2024-2025, Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 889 học sinh ở 3 khối lớp. Với chủ đề năm học “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, tập thể trường THPT Chuyên Hùng Vương quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học mới với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện thành công chương trình GDPT 2018 đối với cả 3 khối lớp.

IMG_6907.jpeg
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương chụp ảnh cũng lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Trên nền tảng giáo dục toàn diện học sinh, coi trọng nội dung giáo dục đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống. Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phát triển năng lực chuyên môn theo yêu cầu của trường chuyên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học…

Tại lễ khai giảng, Sở GD&ĐT Bình Dương phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao 10 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh vượt khó học giỏi của nhà trường; mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, cho biết mặc dù gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thiếu giáo viên nhưng đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo và các em HS trên địa bàn tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn với quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025 đã đề ra.

Minh Anh

report

Hơn 290 nghìn học sinh Khánh Hòa bước vào năm học mới

Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 290.000 học sinh và hơn 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn tỉnh Khánh Hòa bước vào năm học mới 2024 - 2025.

nguyen van troi khanh hoa.JPG
Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Khánh Hòa) trong lễ khai giảng ngày 5/9. Ảnh: K.D

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 521 trường mầm non, phổ thông và trung tâm. Trong đó, có 202 trường mầm non (gồm 159 trường công lập, 43 trường ngoài công lập); 160 trường tiểu học; 121 trường THCS; 34 trường THPT (gồm 29 trường công lập, 5 trường ngoài công lập) và 4 trung tâm.

Chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường với tổng kinh phí gần 675,4 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy gần 62 tỷ đồng, đồng thời sẽ tiếp tục mua sắm, bổ sung trong thời gian tới.

Năm học 2023 - 2024, chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh được nâng lên, giáo dục mũi nhọn có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả cao so với năm học trước với 34 giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,64%; có 458 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên theo tổ hợp môn thi để đăng ký xét tuyển đại học.

nguyen van troi khanh hoa-2.JPG
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Khánh Hòa). Ảnh: K.D

Năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 12; tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành...

K.D - Lê Nam

report

Ninh Bình: 10 đoàn đại biểu chia vui với các trường ngày khai giảng

1864c7dd8f1f2841710e.jpg
Cô Trần Thị Hợi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Nhạc B tặng quà cho học sinh nghèo.

Cô Trần Thị Hợi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Nhạc B (Ninh Bình) chia sẻ, năm học mới lại bắt đầu, tôi mong rằng thầy và trò nhà trường cũng như cả nước sẽ có một năm học mới gặt hái nhiều thành công, hạnh phúc.

Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết: Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Lễ khai giảng năm nay, Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập 10 Đoàn đại biểu của tỉnh dự Lễ khai giảng tại 10 cơ sở giáo dục trong tỉnh; các cấp chính quyền địa phương cũng thành lập các đoàn đại biểu dự Lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 477 cơ sở giáo dục, với 264.578 trẻ mầm non, học sinh, học viên. Trong đó,154 trường mầm non, với 62.361 trẻ; 146 trường tiểu học, với 94.728 học sinh; 135 trường THCS và 7 trường Tiểu học và THCS, với 70.227 học sinh; 27 trường THPT, với 32.248 học sinh; 8 Trung tâm GDTX, với 5.014 học viên.

Ngô Chuyên

report

Lễ Khai giảng đặc biệt ở ngôi trường chỉ có... 14 học sinh

eb3780747fb7d8e981a6.jpg
Các cháu học sinh bước vào năm học mới.

Sáng nay, các bé mầm non và học sinh Tiểu học tại Trường MN Hoa Phong Ba, điểm trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) tổ chức khai giảng.

con co.jpg
Học sinh được giáo viên dắt tay vào trường.

Năm học này, trường có 9 học sinh mầm non và 5 tiểu học.

Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, sau đó các em bước vào năm học mới.

e95fb06b8fa928f771b8.jpg
Giáo viên đánh trống khai trường.

Trường MN Hoa Phong Ba cách đất liền gần 20 km, học sinh chủ yếu là con em ngư dân trên đảo Cồn Cỏ.

897ba02fc1ec66b23ffd.jpg
Các đơn vị tặng quà đến các em học sinh đầu năm học.

Đăng Đức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ