Thầy cô bọc vở, cắt tóc cho học sinh trước khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Học sinh được thầy cô quan tâm, chăm chút để sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học và bắt đầu năm học mới thuận lợi.

Cô Vì Thị Hảo, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1 giúp trò bọc sách vở.
Cô Vì Thị Hảo, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1 giúp trò bọc sách vở.

Từ 26/8, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tựu trường.

Hầu hết học sinh nhà trường là người dân tộc Thái và Khơ-mú. Đặc biệt, trường cũng thu nhận học sinh đến từ bản Huồi Thum, xã Na Ngoi - điểm bản khó khăn nhất của huyện Kỳ Sơn, cách xa trường hơn 20km. Các em đến từ bản Huồi Thum nằm trong số 120 học sinh ăn ở bán trú tại trường.

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1 chuẩn bị khai giảng năm học 2024-2025.

Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, thầy Đào Công Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã phối hợp các bản xây dựng cơ sở vật chất, tôn tạo khuôn viên ngày một khang trang. Công tác xã hội hoá giáo dục được phát huy và có kết quả tốt.

Phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập cũng như các phong trào giáo dục của nhà trường, sẵn sàng góp ngày công lao động cùng với nhà trường khi được điều động.

Chuẩn bị khai giảng năm học mới, phụ huynh học sinh đã cùng với các thầy cô giáo lao động, cuốc đất, làm vườn để học sinh có rau sạch ăn bán trú; đồng thời chuẩn bị chỗ ăn ngủ cho học sinh; tham gia trang trí, sửa chữa lại lớp học…

Cô Vì Thị Hảo, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1 giúp trò bọc sách vở.

Đến thời điểm này, trường lớp đã khang trang, sạch sẽ, sẵn sàng cho khai giảng năm học 2024-2025.

Đặc biệt, cán bộ, giáo viên nhà trường quan tâm đến học sinh từ những việc nhỏ nhất. Các em được thầy cô cùng chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập.

Chiều 4/9, Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên tình nguyện của xã Chiêu Lưu và các xã lân cận đã đến cắt tóc miễn phí cho học sinh, giúp các em có diện mạo chỉnh tề hơn trong ngày khai giảng.

chieu luu 1.2.jpg
Thầy cô cùng phụ huynh học sinh làm vườn, tăng gia sản xuất, bổ sung thực phẩm sạch cho học sinh bán trú.
chieu luu 1.3.jpg
Giáo viên lắp giàn trồng bầu, bí, thêm rau sạch cho học sinh bán trú.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, nỗ lực của thầy trò nhà trường, thầy Đào Công Quang cho biết, Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1 trong mấy năm gần đây đã có bước chuyển mình trong phong trào học tập. Tuy hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các em học sinh vẫn đến trường chuyên cần; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đều đạt 100%.

Nhà trường đã tổ chức cho học sinh từ lớp 3, 4, 5 ở các bản lẻ tập trung về ăn ở bán trú học tại điểm chính, thuận lợi cho việc quản lý, dạy học tin học, ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của Chương trình GDPT 2018...

chieu luu 1.4.jpg
chieu luu 5.jpg
Học sinh được cắt tóc để chỉnh tề hơn trong khai giảng năm học mới.

“Năm học 2024-2025, Trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 1 sẽ nỗ lực để tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học. Đồng thời, tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại và hội nhập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình GDPT 2018”, thầy Đào Công Quang chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.