Học sinh bày tỏ - thầy cô lắng nghe

GD&TĐ - Những trải lòng của trò với thầy, thầy với trò là cách để sẻ chia, gắn kết học sinh với nhà trường.

Học sinh tự tin bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình với thầy cô giáo.
Học sinh tự tin bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình với thầy cô giáo.

Sáng 11/11, Trường tiểu học Vũ Thư (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) tổ chức chương trình ngoại khóa " Học sinh bày tỏ - thầy cô lắng nghe".

Dự chương trình có đại diện Sở GD&ĐT Hưng Yên, lãnh đạo xã Vũ Thư và gần 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Vũ Thư.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo trường đã lắng nghe hơn 10 ý kiến trực tiếp của học sinh bày tỏ suy nghĩ liên quan đến việc học tập, vận dụng trí tuệ nhân tạo AI vào học tập, các hoạt động vui chơi an toàn, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học hạnh phúc và yêu thương...

img-7439.jpg
Bà Trần Thị Minh Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vũ Thư giải đáp thắc mắc của học sinh.

Từng ý kiến trao đổi, phản ánh của học sinh lần lượt được lãnh đạo nhà trường ghi nhận và giải đáp trong bầu không khí thân thiện, cởi mở, chân thành.

Bà Trần Thị Minh Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vũ Thư cho biết, buổi đối thoại là cơ hội để các em mạnh dạn bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình. Giúp học sinh rèn luyện phẩm chất tự tin, phản biện và tinh thần sáng tạo. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường lắng nghe, nắm bắt kịp thời đầy đủ, toàn diện các thông tin về học sinh, từ đó có sự điều chỉnh trong hoạt động dạy học phù hợp hơn.

img-7424.jpg
Buổi đối thoại là cơ hội để các em mạnh dạn bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình.

“Chương trình không chỉ là buổi đối thoại mà còn là dịp kết nối giữa thầy và trò, lan toả tinh thần “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” – nơi mà thầy cô luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng học sinh; mọi tâm tư, ý kiến của các em đều được chia sẻ và trân trọng”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vũ Thư nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp xóa mù chữ ở thôn Lao Tỷ Phùng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Hành trình xóa mù chữ ở Lao Tỷ Phùng

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở Lao Tỷ Phùng là nơi đồng bào Mông học đọc, học viết. Đây còn là hành trình tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo.

Tranh minh họa của Marv Radio.

Tựa gió và ánh sáng

GD&TĐ - Tiến trình thơ đương đại, theo tôi, không diễn ra như cuộc leo dốc theo bậc thang mà mở rộng theo hướng lan tỏa, vươn tới những chiều kích mới của hiện tồn.