Học sinh Bắc Ninh tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương

GD&TĐ - Em Nguyễn Đăng Phúc, lớp 12 chuyên Vật lý - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh tham gia đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2022. 

Em Nguyễn Đăng Phúc cùng bạn học thực hiện thí nghiệm trong phòng thực hành.
Em Nguyễn Đăng Phúc cùng bạn học thực hiện thí nghiệm trong phòng thực hành.

Chiều 10/5, đại diện Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho biết, Bộ GD&ĐT vừa thông báo danh sách học sinh tham gia đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2022. Kỳ thi sẽ được tổ chức tại Ấn Độ theo hình thức trực tuyến, dự kiến từ ngày 23 -31/5/2022.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh có 1 học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được chọn dự thi là em Nguyễn Đăng Phúc, lớp 12 chuyên Vật lý. 

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 - 2022, Nguyễn Đăng Phúc đạt giải Nhất môn Vật Lý và là một trong 10 thí sinh tỉnh Bắc Ninh được dự thi chọn các đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2022.

Trước đó, tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021, tỉnh Bắc Ninh có 01 thí sinh dự thi và được nhận Bằng khen đó là em Nguyễn Đắc Tiến, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh cũng có em Nguyễn Tuấn Phong, lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được lựa chọn tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.