Học bổng tiếp bước trẻ em nghèo đến trường

GD&TĐ - Trải qua hơn 30 năm thực hiện, chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (NTMK) vẫn phát huy được hiệu quả, tiếp sức cho trẻ tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng trẻ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.trong thời gian qua
Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.trong thời gian qua

Ở thời đại 4.0, việc học hành tưởng như là lẽ đương nhiên đối với trẻ em. Thế nhưng, với nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, ước mơ đến trường tưởng như đơn giản ấy lại gặp phải những thách thức không hề nhỏ. 

Em Lê Nguyễn Thu Ngân (phường 2, Quận 6) là một trường hợp điển hình như vậy. Ba em làm bảo vệ tổ dân phố, mẹ bán bánh ướt, cuộc sống của gia đình em gặp rất nhiều khó khăn. 

So với bạn bè, con đường học tập của Ngân vô cùng chông gai và có lúc tưởng như cánh cổng trường học đã khép lại với em. May mắn là 6 năm qua, em được nhận học bổng NTMK do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Quận 6 trao tặng và ước mơ học tập của em đang được nuôi lớn dần. 

Em Hà Phan Minh Nguyệt (phường 2, Quận 6) nhận học bổng từ năm 1999 – 2009 và luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, cùng lúc em đậu vào 2 trường đại học. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc, em được Công ty Viễn thông Quân đội Viettel tuyển thẳng vào làm việc. Hiện Nguyệt là chủ doanh nghiệp Thiết kế quảng cáo Huy Hoàng. 

Nguyệt vẫn thường xuyên hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn Trường ĐH Kiến trúc và tham gia hỗ trợ học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn cũng như an sinh xã hội ở địa phương. 

Ở quận Gò Vấp, thông qua chương trình học bổng NTMK, nhiều học sinh đã vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập và thành đạt. Tiêu biểu như em Nguyễn Công Tài thuộc phường 17 có 12 năm liền nhận học bổng NTMK, hiện là giáo viên tiếng Anh của Trung tâm ngoại ngữ Khám Phá. Hay em Nguyễn Thị Kim Hà thuộc phường 10 có 10 năm liền nhận học bổng NTMK đã trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM).

Ở quận Tân Phú, Hội LHPN đã vận động nguồn lực tổ chức trao học bổng NTMK và chương trình “Vòng tay yêu thương”.
Ở quận Tân Phú, Hội LHPN đã vận động nguồn lực tổ chức trao học bổng NTMK và chương trình “Vòng tay yêu thương”.

Tại quận Tân Phú, Hội LHPN đã vận động nguồn lực tổ chức trao học bổng NTMK và chương trình “Vòng tay yêu thương”. Hội đã trao học bổng và tặng quà cho 128 lượt trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 với tổng kinh phí 133 triệu đồng; đồng thời cam kết hỗ trợ chi phí học tập cho 20 em (trị giá 100 triệu đồng). 

Ngoài việc tổ chức trao học bổng NTMK cho các em có hoàn cảnh khó khăn, Hội còn vận động sữa, sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập cho các em với tổng kinh phí lên đến 250 triệu đồng. 

Hội LHPN quận Tân Phú cũng vận động Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố tặng học bổng cho 2 trẻ mồ côi cha/mẹ do dịch Covid-19 với số tiền 2 triệu đồng; tặng 14 phần quà cho 14 trẻ với kinh phí 14 triệu đồng...

Chương trình học bổng NTMK là sáng kiến của LHPN Quận 5, được áp dụng từ năm 1989. Một năm sau đó, Hội LHPN TPHCM đã phát động thành chương trình học bổng chung trong hệ thống Hội LHPN toàn thành phố.  Hơn 3 thập kỷ qua, chương trình học bổng NTMK đã mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc. Với những nỗ lực rất lớn của các cấp Hội từ quận đến cơ sở  luôn sáng tạo, đổi mới phương thức vận động để chương trình học bổng NTMK ngày một bền vững, giá trị học bổng cũng được đầu tư nâng chất lượng theo từng năm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.