Hoàng Đức thoát án treo giò ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hoàng Đức nhận hai thẻ vàng ở AFF Cup nhưng vẫn được thi đấu ở trận chung kết lượt về, vậy đâu là lý do.

Hoàng Đức đủ điều kiện thi đấu ở trận chung kết lượt về AFF Cup.
Hoàng Đức đủ điều kiện thi đấu ở trận chung kết lượt về AFF Cup.

Phút 52 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan, Hoàng Đức có tình huống kéo áo tiền đạo Adisak Kraisorn ở khu vực giữa sân, giúp đội chủ nhà tránh được một pha tấn công nguy hiểm, nhưng anh phải trả giá bằng một tấm thẻ vàng của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Đây là thẻ vàng thứ 2 mà tiền vệ của Viettel phải nhận tại AFF Cup 2022. Thẻ vàng đầu tiên của Hoàng Đức phải nhận là ở trận đấu vòng bảng với tuyển Malaysia.

Tuy nhiên, tiền vệ của tuyển Việt Nam sẽ không bị treo giò ở trận chung kết lượt về. Theo điều lệ của giải đấu, các đội bóng giành quyền vào bán kết sẽ được xóa thẻ ở vòng bảng.

Do đó, 2 tấm thẻ vàng của Hoàng Đức không được tính cộng dồn với nhau thành án treo giò. Cầu thủ này vẫn có thể ra sân ở trận chung kết lượt về tới đây trên sân của Thái Lan nếu được HLV Park Hang Seo tiếp tục tin dùng.

Sau khi có mặt tại Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo được bố trí tập trên sân OJ Arena của HLV Choketawee Promrut.

Đội hậu cần của tuyển Việt Nam khảo sát và chọn một sân cỏ tự nhiên gần khách sạn 5 sao của họ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sân OJ Arena do cựu trợ lý tuyển Thái Lan Choketawee Promrut lập ra từ năm 2019.

Sân OJ nằm cách khách sạn của tuyển Việt Nam khoảng 8km và mất 15 phút di chuyển. Đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập vào chiều 14/1 từ 18h. Buổi tập kéo dài trong 90 phút trong tâm lý thoải mái của Phan Văn Đức và các đồng đội.

Hôm nay (15/1), đội tuyển sẽ làm quen sân thi đấu Thammasat để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp Thái Lan vào tối 16/1 (sức chứa 25.000 chỗ ngồi).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.