Hoàng Anh Gia Lai mua trung vệ thép của Công an Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ của Công an Hà Nội FC.

Trương Văn Thiết lọt tầm ngắm của Hoàng Anh Gia Lai FC.
Trương Văn Thiết lọt tầm ngắm của Hoàng Anh Gia Lai FC.

Trong danh sách những cái tên cần mua sắm trong thời gian tới của Hoàng Anh Gia Lai có tên Trương Văn Thiết, trung từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Mùa giải năm nay, trung vệ sinh năm 1995 dù đã chuyển đến chơi cho CLB Công an Hà Nội và có màn thể hiện tương đối ấn tượng.

Được biết, khi thị trường chuyển nhượng V-League mở cửa trở lại, Trương Văn Thiết sẽ được Công an Hà Nội cho đi mượn và điểm đến nhiều khả năng sẽ là Hoàng Anh Gia Lai.

Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng tại V-League, Trương Văn Thiết được kỳ vọng sẽ là một mảnh ghép rất phù hợp nơi hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai thời điểm hiện tại.

Trong ngày V-League trở lại, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây được coi là trận "chung kết ngược" bởi cả cả 2 đội đều đang nằm ở top cuối trên BXH.

Tin vui tới với đội bóng phố Núi là, HLV Nguyễn Thành Công sẽ không có được sự phục vụ của 2 nhân tố quan trọng nơi hàng thủ là Nguyễn Văn Hạnh cùng Nguyễn Ngọc Thắng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân tập luyện từ ngày mùng 4 Tết. Trong ngày hội quân, 2 tân binh là Nguyễn Trọng Hoàng cùng Viktor Lê cũng góp mặt.

Tại Hoàng Anh Gia Lai, HLV Vũ Tiến Thành chú ý về nền tảng thể lực cho toàn đội. Nhà cầm quân sinh năm 1964 cho biết:

"Chúng tôi đánh giá nguyên nhân khiến đội bóng đứng ở cuối bảng trong thời gian vừa qua là do nền tảng thể lực không tốt. Chính vì vậy, trong một tháng vừa qua chúng tôi đã tập trung luyện tập. Tính đến ngày hôm nay thì các cầu thủ cũng đã cải thiện rất nhiều về nền tảng thể lực”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.