Hoàng Anh Gia Lai khủng hoảng: Ánh sáng cuối đường hầm?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đá 6 trận, thua 4, bị loại ngay từ vòng 1 Cúp quốc gia và đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2023/24, Hoàng Anh Gia Lai sớm đối mặt cuộc đua trụ hạng.

Huấn luyện viên Kiatisak. Ảnh: INT
Huấn luyện viên Kiatisak. Ảnh: INT

Nếu không kịp thời được tăng cường lực lượng, đội bóng phố Núi khó có thể thoát hiểm như những mùa trước.

Kết quả được… thấy trước

Trước khi mùa giải 2023 - 2024 khởi tranh, đội bóng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tự tin đặt mục tiêu cao, đó là chức vô địch hoặc nằm trong top 3, có huy chương.

“Tôi đã trao đổi với Chủ tịch và ban lãnh đạo câu lạc bộ để phấn đấu đạt thành tích tốt hơn 2 mùa giải trước. Chúng tôi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ do học viện đào tạo, kết hợp cùng nhóm ngoại binh, với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch, hoặc lọt vào top 3”, huấn luyện viên Kiatisak cho biết.

Thế nhưng, trận thua 1-2 trước Thể Công Viettel trên sân nhà gần đây đánh dấu cột mốc khá tệ với Hoàng Anh Gia Lai. Sau 5 trận ở V-League, đội bóng phố Núi hòa 2 và thua 3, đứng cuối bảng xếp hạng; hàng phòng ngự yếu nhất trong số các đội tham dự giải năm nay với 10 bàn thua; hàng công ghi vỏn vẹn 4 bàn.

Cùng với thất bại trước Công an Hà Nội ở vòng 1 Cúp quốc gia, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak chưa thắng trận nào mùa này. Theo thống kê, từ đầu mùa giải 2022 đến nay, đội bóng này chỉ thắng 12/47 trận ở V-League, đạt tỷ lệ rất thấp 25,5%.

2 điểm sau 5 vòng mùa này cũng là một trong những khởi đầu kém nhất của Hoàng Anh Gia Lai, tính từ khi lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lần đầu trình làng V-League năm 2015. Tuy nhiên, cựu danh thủ Thái Lan vẫn khá lạc quan về tình thế của đội nhà.

“Chúng tôi chưa có chiến thắng nhưng đội bóng sẽ không bỏ cuộc. Còn quá sớm để nghĩ đến nguy cơ xuống hạng. Các cầu thủ sẽ không nghĩ đến thứ hạng mà tập trung giải quyết từng trận đấu, trước khi chờ được tăng cường cầu thủ từ giai đoạn 2. Sau đó, chúng tôi sẽ tính tiếp”, huấn luyện viên Kiatisak phát biểu.

Mặc dù vậy, ẩn sau phát biểu có phần cứng cỏi của ông Kiatisak, không khó để nhận ra đội bóng phố Núi đang rơi vào bế tắc. Hoàng Anh Gia Lai sau 3 trận đầu chỉ có 1 điểm, nhiều vấn đề trong lối chơi, cách bố trí con người đã được nhận diện.

Cứ ngỡ quãng nghỉ dài ngày dành chỗ cho lịch FIFA Days tháng 11 trở thành cơ hội quý báu cho huấn luyện viên Kiatisak chỉnh đốn lực lượng. Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai đã kịp bổ sung tiền đạo Jhon Cley nhằm gia tăng sức mạnh của hàng tấn công. Nhưng tình trạng tồi tệ vẫn không được cải thiện.

Tiền vệ Tuấn Anh (bên trái) trong trận Hoàng Anh Gia Lai thua Thể Công Viettel ngày 8/12. Ảnh: VPF.

Tiền vệ Tuấn Anh (bên trái) trong trận Hoàng Anh Gia Lai thua Thể Công Viettel ngày 8/12. Ảnh: VPF.

Có nhiều nguyên nhân đẩy Hoàng Anh Gia Lai chìm sâu nơi đáy bảng. Lịch thi đấu những vòng đầu tiên V-League 2023/2024 đã đẩy đội bóng phố Núi liên tục phải đụng độ các đối thủ rất mạnh như Công an Hà Nội, Bình Định, và Thể Công Viettel.

Nhưng sâu xa hơn, đó là vấn đề nhân sự. Những người ra đi sau mùa giải 2023 đều là mảnh ghép quan trọng như thủ môn Tuấn Linh, hay bộ ba ngoại binh Brandao, Diakite và Paollo. Chẳng hạn, với thủ thành có chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn như Tuấn Linh mùa trước, hàng phòng ngự đội bóng này chỉ thua 19 bàn/18 trận, hoặc mùa giải 2022 với trung bình thua 1 bàn/trận.

Không còn Tuấn Linh, chỉ sau 6 trận mùa này, đội bóng phố Núi liên tục xoay tua thủ môn để tìm ra gương mặt tốt nhất. Trung Kiên được chơi ở 3 trận gặp Hải Phòng, Bình Định và Công an Hà Nội. Đến trận đấu với Bình Dương, Văn Lợi bắt chính. Còn trước Thể Công Viettel, thủ môn Vũ Hải lần đầu tiên xung trận. Nhưng ở trận đấu vòng loại Cúp quốc gia, Văn Lợi được đưa trở lại vào đội hình chính. Rõ ràng, 3 “người gác đền” đều được đăng ký thi đấu cho thấy huấn luyện viên Kiatisak đang mất phương hướng.

Tất nhiên, không thể đổ trách nhiệm về kết quả yếu kém lên vị trí thủ môn, mà đó là sự yếu đồng đều ở cả 3 tuyến. Những người mới đến đều ở dạng tiềm năng. Nguyễn Kiên Quyết, Phan Du Học chắc chỉ lên phố Núi để làm đầy đội hình, đủ người đăng ký theo quy định và thực tế, họ cũng chưa đá phút nào.

Bên cạnh đó, lực lượng ngoại binh trong tay ông Kiatisak chất lượng không ổn. Đơn cử như tân binh Jhon Cley đã ghi 11 bàn cho Công an Hà Nội mùa trước, nhưng đó là khi anh được chơi trong một tập thể mạnh. Còn ở đây, với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, tiền đạo này tịt ngòi 3 trận liên tiếp.

Công Phượng sẽ trở về khoác áo Hoàng Anh Gia Lai? Ảnh: INT.

Công Phượng sẽ trở về khoác áo Hoàng Anh Gia Lai? Ảnh: INT.

Động lực từ gắn tên nhà tài trợ?

Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bết bát mùa này chỉ là hậu quả quen thuộc của bài toán cũ. Bầu Đức không giữ được những con người tốt nhất của mình ở lại sau khi hết hợp đồng, cho dù ông từng nói rằng, họ là “báu vật”.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… cứ lần lượt chia tay phố Núi. Lý do có nhiều, song vẫn chỉ tựu trung ở 2 vấn đề, tài chính và tham vọng. Ngay cả những cầu thủ ở lại, như Tuấn Anh hay Minh Vương cũng chẳng thể vui, bởi họ đã chán nản với thứ bóng đá quyết tâm và khát vọng vươn cao bằng lý thuyết suông.

Tuấn Anh nhiều lần mong muốn được ra đi. Không ít câu lạc bộ ở V-League “trải thảm đỏ” và phí “lót tay” lên đến 3 tỷ đồng/năm hợp đồng để mong có được chữ ký của tiền vệ người Thái Bình.

Nhưng bằng cách nào đó, bầu Đức vẫn giữ được Tuấn Anh và lần gia hạn gần đây vào đầu năm 2022. Có lẽ, thời điểm đó, cầu thủ này vẫn tin đội nhà sẽ thay đổi mang tính cách mạng, bởi mùa giải 2021 Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu cuộc đua tới chức vô địch. Nhưng rốt cuộc mùa giải lại bị hủy bỏ khiến đội bóng phố Núi trở thành nhà vô địch… trong lòng khán giả.

Mùa giải 2023 khép lại, Tuấn Anh lại rơi vào trạng thái giằng xé giữa ngã ba đường. Cũng phải thôi, đội bóng phố Núi vui vì thoát hiểm vào phút cuối, còn tiền vệ này chỉ biết thở dài. Anh cũng như những người đồng đội cũ thuộc lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG đã tiêu tốn thời gian đẹp nhất cuộc đời cầu thủ cho cuộc chiến trụ hạng.

Tuấn Anh cũng là con người, anh không thể vui khi những đồng nghiệp ăn mừng vô địch, khoe thành tích hay tiền thưởng bên bạn bè, gia đình.

Bầu Đức không “khoanh tay” trước khó khăn, và ông chủ đội bóng phố Núi đã đi nước cờ mang tính bước ngoặt, đó là đổi tên đội nhà. Theo đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gắn tên với nhà tài trợ, chứ không còn đứng độc lập như niềm tự hào của ông chủ của nó sau hơn 20 năm gìn giữ.

Gắn tên nhà tài trợ dựa trên nguyên tắc hợp tác chiến lược toàn diện từ kinh tế đến thể thao, có lẽ giúp bầu Đức giải quyết được nhiều vấn đề của đội bóng, cũng như mang đến niềm tin, động lực cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak.

“Câu lạc bộ và học viện bóng đá đổi tên để cùng phát triển. Với sự đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai, chia sẻ sức mạnh với Hoàng Anh Gia Lai thì vài năm tới đụng tới câu lạc bộ này hơi khó”, bầu Đức phát biểu trong lễ công bố đối tác toàn diện, đồng thời nhấn mạnh, trong suốt 22 năm qua làm bóng đá, ông bỏ ra không dưới 2.000 tỷ đồng cho bóng đá và những gì mang về là rất nhiều.

Cũng trong lễ ký kết, bầu Đức đã giao chỉ tiêu phải vô địch V-League mùa tới cho huấn luyện viên Kiatisak khi bài toán tài chính đã có lời giải.

Nhưng vô địch là câu chuyện mùa tới. Bây giờ, làm gì để Hoàng Anh Gia Lai với tên gọi mới thoát khỏi khủng hoảng và trụ hạng đang là vấn đề nan giải. Một số thông tin cho rằng, nếu đội bóng phố Núi không nhanh chóng cải thiện tình hình, đối tác với thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện sẽ ra tay nhằm cứu vãn tình thế, cũng như giá trị thương hiệu của cả hai.

Nhiều khả năng, đối tác sẽ đòi hỏi, can thiệp sâu hơn vào công tác quản lý và điều hành đội bóng. Thậm chí, không loại trừ họ sẽ đẩy nhanh kế hoạch “đại phẫu”, với rất nhiều thay đổi từ “thượng tầng” cho đến nhân sự đội bóng. Ngay cả huấn luyện viên Kiatisak cũng có thể bị sa thải, nhường chỗ cho người mới.

Tất nhiên, mục đích của cuộc “đại phẫu” nếu nó xảy ra khá rõ ràng, song hiệu quả đến đâu, thành công hay thất bại lại là khía cạnh khác. Bóng đá Việt Nam vốn không… dễ chơi, và khó quản. Bầu Đức sau hơn 2 thập kỷ va đập với V-League hiểu quá rõ điều đó.

Vậy nên, nhìn từ quá khứ đội bóng phố Núi, người ta vẫn chờ đợi những hành động cụ thể của ông chủ đội bóng này. Từ phát ngôn đến hành động đôi khi khoảng cách rất xa. Hơn nữa, mọi thứ ở Hoàng Anh Gia Lai vốn quá cũ kỹ, thậm chí mang tính bảo thủ, trì trệ của mô hình từng là kiểu mẫu của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak cần phải giải quyết tốt các trận đấu gặp đối thủ mạnh sắp tới, để đội nhà tránh chìm sâu hơn vào khủng hoảng.

Nhưng sẽ không dễ, bởi 3 vòng đấu tới Hoàng Anh Gia Lai sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ cũng rất khó chơi, đó là Sông Lam Nghệ An (17/12); Nam Định (23/12) và Hà Nội (27/12). Vậy nên, rất có thể đội bóng của bầu Đức sẽ khóa sổ năm 2023 ở vị trí bét bảng.

Nên nhớ, kết quả ở giai đoạn lượt đi luôn đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến thành tích cả mùa giải của một đội bóng. Việc để thua quá nhiều sẽ tạo ra áp lực tâm lý, khiến các cầu thủ mất đi sự tự tin và đôi chân cũng vì thế mà không còn thăng hoa.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ được tăng cường nhân sự vào thời điểm chuyển nhượng giữa mùa giải. Công Phượng được đánh giá sẽ trở lại đội bóng cũ. Năm 2022, Công Phượng ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Yokohama FC (Nhật Bản). Nhưng kết thúc mùa giải 2023, đội bóng này đã phải xuống hạng Hai và nhiều khả năng họ sẽ “giải phóng” hợp đồng với Công Phượng.

Trong thời gian đầu quân cho Yokohama FC, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai chưa thi đấu một phút nào ở J-League 1, mới chỉ góp mặt vỏn vẹn 2 phút trong trận đấu với Nagoya Grampus ở cúp Liên đoàn Nhật Bản vào ngày 5/4.

Hiện nay, Hoàng Anh Gia Lai và Công Phượng đều cần có nhau. Anh trở về Việt Nam giúp đội bóng cũ vượt khó, còn bản thân mình có thể được gọi trở lại đội tuyển quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ