Bất ngờ giá trị đội hình Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 tại V-League và có giá trị đội hình khá thấp.

Hoàng Anh Gia Lai liên tục gây thất vọng tại V-League.
Hoàng Anh Gia Lai liên tục gây thất vọng tại V-League.

Trước thềm V-League 2023/24, Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay rất nhiều những cầu thủ chủ chốt và lứa cầu thủ trẻ được đôn lên thử lửa ở V-League.

Điều này khiến cho thành tích của đội bóng phố Núi không được như ý và hiện đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng sau chuỗi trận hết sức thất vọng.

Lúc này, đội bóng của bầu Đức có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 tại V-League 2023/2024, chỉ sau Sông Lam Nghệ An, điều này cũng khiến cho họ có giá trị đội hình khá thấp.

Theo định giá của Transfermarkt, Hoàng Anh Gia Lai có giá 2,28 triệu Euro, đứng thứ 10 trong số 14 đội bóng dự V-League 2023/2024 và chỉ bằng một nửa giá trị của đội bóng đang dẫn đầu là Hà Nội FC của bầu Hiển.

Cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình của đội bóng phố Núi lúc này là ngoại binh Jhon Cley giá 300.00 Euro. Tiếp đó là tiền vệ Tuấn Anh giá 250.000 Euro, Châu Ngọc Quang 200.000 Euro và Minh Vương 175.000 Euro.

Giá trị đội hình các đội bóng thi đấu ở V-League.

Giá trị đội hình các đội bóng thi đấu ở V-League.

Trong khi đó, cầu thủ được định giá cao nhất V-League 2023/2024 là Joel Tagueu của Hà Nội FC và thủ môn Filip Nguyễn của Công an Hà Nội với cùng 600.000 Euro.

Hai cầu thủ nội có giá trị cao nhất V-League lúc này là Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) và Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công- Viettel).

Ở vòng 6 V-League, CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An, đối thủ kỵ rơ của đội bóng phố Núi ở sân chơi quốc nội trong hơn mười năm qua.

Sau thất bại trước CLB Hà Nội ở vòng 5, tại vòng 6, Sông Lam Nghệ An được kỳ vọng có trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà qua đó bứt phá trên bảng xếp hạng V.League 2023/24.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.