Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ chỉ có 1 cầu thủ dự SEA Games 31

GD&TĐ - Hoàng Anh Gia Lai chỉ có duy nhất một cầu thủ có tên trong danh sách dự SEA Games 31 vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố.

Cụ thể, cái tên duy nhất của đội bóng phố Núi là tiền vệ 18 tuổi Nguyễn Đức Việt - vốn được huấn luyện viên Kiatisak đánh giá rất cao.

Nếu như đội bóng của bầu Đức chỉ có duy nhất Đức Việt, thì đội bóng của bầu Hiển (Hà Nội FC) có tới 9 gương mặt trong danh sách dự SEA Games 31. Đáng chú ý trong số này có cả tiền vệ Nguyễn Hai Long, người chỉ được thầy Park gọi bổ sung.

Trong danh sách 25 người đi Phú Thọ vào tối 30/4 còn có: 3 cái tên của Viettel, Hải Phòng (hai), trong khi các Câu lạc bộ như Bình Dương, Bình Định, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Phố Hiến, Sông Lam Nghệ An, Huế, TP HCM mỗi đội một người.

Danh sách rút gọn 25 cầu thủ dự SEA Games 31. Ảnh VFF.
Danh sách rút gọn 25 cầu thủ dự SEA Games 31. Ảnh VFF.

Việc nhà cầm quân Hàn Quốc mang 25 người đi Phú Thọ, đồng nghĩa ông phải loại 8 cầu vì những lý do khác nhau, cùng với các cầu thủ gọi bổ sung.

Hậu vệ Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và tiền đạo Mai Xuân Quyết phải ‘ngồi chơi xơi nước’ vì chấn thương. Còn 5 cầu thủ gồm hậu vệ Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào bị loại vì lý do khác. Tuy nhiên, các cầu thủ này sẽ duy trì tập luyện ở Hà Nội, cùng loạt cầu thủ được gọi bổ sung với tinh thần sẵn sàng thay thế khi đồng đội nhiễm Covid-19.

U23 Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31 bằng cuộc so tài với U23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6/5 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Dự kiến, trước trận ra quân một ngày, thầy Park sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký với BTC. Cầu thủ không có tên trong danh sách này sẽ tiếp tục tập luyện như phương án dự phòng và hướng tới VCK U23 châu Á 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghỉ hè không đơn thuần là khoảng trống giữa hai năm học mà còn là thời gian phục hồi tinh thần cho trẻ. Ảnh: PureWow.

Nghỉ hè, trẻ vui chơi hay tiếp tục 'chạy đua'?

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh cho rằng, cho con học thêm hay tham gia nhiều lớp kỹ năng là cách giúp trẻ không “tụt lại phía sau”. Tuy nhiên, khi trẻ không còn được nghỉ ngơi đúng nghĩa, những hệ lụy về tâm lý, cảm xúc có thể xuất hiện.

Minh họa/INT

Từ trang sách: Trở về để được lớn lên

GD&TĐ - Đọc “Xa ngoài kia cánh đồng”, độc giả cùng trở về với nguồn cội để không chỉ lưu lại kỷ niệm đẹp, mà còn được lớn lên từ việc thâu nhận nhiều bài học quý giá cho sự trưởng thành của người trẻ.