Việt Nam mất quân ngay trước thềm SEA Games 31

GD&TĐ - U23 Việt Nam tổn thất lực lượng ngay trước thềm hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31

Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nói lời chia tay với tiền vệ Mai Xuân Quyết, do dính chấn thương.

Cầu thủ thuộc biên chế Nam Định đã vắng mặt trong những buổi tập gần đây của U23 Việt Nam. Kết quả kiểm tra y tế mới nhất khẳng định anh không kịp bình phục để tham dự giải đấu được tổ chức tại Việt Nam.

Đây là điều đáng tiếc bởi tiền vệ sinh năm 1999 được thầy Park và ban huấn luyện đánh giá rất cao về chuyên môn. Trước đó, cũng vì chấn thương mà anh lỡ cơ hội cùng U23 Việt Nam sang UAE tham dự ‘siêu’ giải giao hữu Dubai Cup 2022.

Không chỉ với Mai Xuân Quyết, bộ đôi trung vệ Liễu Quang Vinh, Trần Quang Thịnh cũng đang gặp phải những chấn thương khác nhau. Do đó, nhiều khả năng không kịp bình phục để kịp tham dự SEA Games 31 trong bối cảnh giải đấu đã cận kề.

U23 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31
U23 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31

U23 Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng bằng cuộc so tài với U23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6/5 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Theo kế hoạch hôm nay 30/4, đội sẽ di chuyển xuống Phú Thọ với 25 cầu thủ. Số còn lại vẫn tiếp tục duy trì tập luyện tại Hà Nội với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt.

Dự kiến, trước trận ra quân một ngày, thầy Park sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký với BTC. Cầu thủ không có tên trong danh sách này sẽ tiếp tục tập luyện như phương án dự phòng và hướng tới VCK U23 châu Á 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ