Hoàn toàn tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Thông tin từ các Sở GD&ĐT, hiện nay hầu như công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn tất.

Hoàn toàn tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp

Cho đến thời điểm này, không còn những băn khoăn về một số điểm mới của kỳ thi; nhiều lãnh đạo Sở khẳng định: Đó là chỉ những thay đổi về mặt kỹ thuật, không có gì lớn và càng không có gì khó.

Lịch thi phát thay từng phụ huynh

Rất tự tin trước kỳ thi quốc gia quan trọng sắp tới, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, ông Vũ Văn Sử, cho biết: Quan điểm của chúng tôi là hãy coi kỳ thi là một chuyện bình thường, nhưng không coi thường.

Dân số ít nên toàn tỉnh Hà Giang, theo thống kê đến thời điểm này có 6.621 học sinh tham gia dự thi, cả hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó có 339 thí sinh tự do. Tổng số hội đồng thi là 30 với 1.185 phòng thi, 1.014 cán bộ làm nhiệm vụ thi và 140 cán bộ sẽ làm công tác chấm thi.

Ông Sử khẳng định: Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã sẵn sàng, toàn bộ công tác chỉ đạo từ Bộ đến tỉnh, đến huyện, đến ngành đều đã thống nhất, thông suốt.

“Chúng tôi ngoài Ban chỉ đạo cấp tỉnh còn có Ban chỉ đạo thi cấp huyện gồm thành viên nhiều ngành tham gia; ngoài giáo dục là đơn vị chủ công còn có giao thông, y tế, công an… cùng chung tay để đảm bảo kỳ thi này diễn ra trong trật tư, kỷ cương, an toàn và đúng quy chế” - Ông Sử cho hay.

Liên quan đến một số điểm mới, ông Vũ Văn Sử cho rằng, đó chỉ là những thay đổi mang tính kỹ thuật, không có gì đáng lo lắng. Thầy cô luôn sẵn sàng và học sinh cũng không có gì ngỡ ngàng, lạ lẫm; cả cha mẹ học sinh cũng vậy.

Tuy nhiên, để tránh những rủi ro không cần thiết, Hà Giang đã chỉ đạo các trường phát lịch thi của từng học sinh cho phụ huynh. Ông Sử cho rằng, đó là một việc thiết thực và cụ thể bởi có trong tay lịch thi, cha mẹ học sinh sẽ thuận lợi hơn trong việc đồng hành cùng đôn đốc con em ôn tập tốt.

Về việc một buổi thi 2 môn, theo ông Sử cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần làm theo đúng quy định, khi hết môn thứ nhất, có hiệu lệnh làm xong bài tức môn thi thứ nhất hoàn tất sẽ tiến hành đến môn thi thứ hai. 

Học sinh thi môn thứ hai sẽ chờ ngoài cổng trường đợi đến giờ thi. Điều này với Hà Giang càng không đáng lo vì lượng học sinh không đông.

“Đã gọi là trường thi thì có có người đang thi và người làm công tác thi chứ không thể có đối tượng thứ 3 được” - Ông Sử lý giải.

Những công đoạn cuối

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là thí sinh được tự chọn môn thi. Do đó, tất cả các Sở GD&ĐT đều đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, đối chiếu đơn xin của học sinh với danh sách, không thể để nhầm lẫn.

Báo chí lo ngại trước những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp năm nay, nhưng trên thực tế không có gì khó khăn. Bởi đó chỉ là một chút thay đổi về mặt kỹ thuật, không có gì đáng lo cả.

Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang - Nguyễn Hồng Oanh

Cũng chính vì vậy, các Sở đều tổ chức việc kiểm tra chéo rất kỹ lưỡng việc này. 

Tại Tiền Giang, ông Nguyễn Hồng Oanh - Giám đốc Sở GD&ĐT - cho biết: với 32 hội đồng thi, Sở đã lập 32 đoàn kiểm tra chéo kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi, xem xét điều kiện dự thi của thí sinh, đối chiếu các thông tin giữa các loại hồ sơ như sổ gọi tên ghi điểm, học bạ, giấy khai sinh… với phiếu đăng ký dự thi và danh sách đăng ký dự thi… Cùng với đó, kiểm tra việc hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập của học sinh, việc tổ chức ôn luyện…

“Đến nay, Tiền Giang đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chúng tôi đã họp toàn bộ các Hiệu trưởng, phân công Chủ tịch các hội đồng thi, tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi, trong đó nhấn mạnh vào những điểm mới của năm nay. 

Đồng thời yêu cầu các nhà trường tổ chức hoàn thành chương trình, tăng cường ôn tập, chú trọng các môn có những đổi mới như Ngữ văn, tiếng Anh” - Ông Oanh cho biết.

Về những điểm mới, Giám đốc Nguyễn Hồng Oanh khẳng định, lãnh đạo Sở và các Hiệu trưởng đều đã rất quen việc nên trước một số thay đổi mang tính kỹ thuật như kỳ thi năm nay không có gì đáng lo ngại.

Các Hiệu trưởng đã triển khai đến tất cả học sinh, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề giờ giấc. Theo đó, nhắn nhủ cụ thể, chi tiết các em thi môn đầu tiên phải làm gì sau khi thi xong; các em thi môn thứ 2 nên tập trung lúc mấy giờ để vào trường.

“Hiện nay, các trường học đã phủ khắp tỉnh. Bên cạnh đó, năm nay hầu như mỗi trường là một hội đồng thi nên không đáng lo về mặt đường sá xa xôi. 

Chúng tôi có một huyện đảo là Cù Lao, trước đây không lập hội đồng thi, nhưng năm nay đã lập hội đồng thi riêng tại huyện này nên rất thuận tiện cho học sinh” - Ông Oanh cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ