Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hà Tĩnh

GD&TĐ - Sáng ngày 19/4/2018, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài
Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Tham dự buổi bế mạc về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND Tỉnh; đồng chí Đặng Quốc Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh.

Về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm; Về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TSKH.NGND. Bành Tiến Long - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký, PGS.TS. Bùi Duy Cam - Thành viên thường trực, GS.TS. Trần Trung, TS. Nguyễn Thị Hương - thành viên và TS. Trần Hữu Lượng - Giám sát viên.

Về phía Trường Đại học Hà Tĩnh có các thầy cô trong Hội đồng Trường, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

NGND.GS.TS Bành Tiến Long - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài trình bày Báo cáo đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát chính thức của Trường Đại học Hà Tĩnh

Tại buổi bế mạc, GS.TSKH.NGND Bành Tiến Long - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát chính thức của Trường Đại học Hà Tĩnh có 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí trên các mặt hoạt động của Nhà trường.

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng công tác của Nhà trường; tổ chức phỏng vấn lấy ý kiến của các nhóm đối tượng khác nhau; tổ chức các đoàn khảo sát về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác của Nhà trường.

Với mỗi tiêu chí, đoàn chuyên gia đã nêu rõ những điểm mạnh cần phát huy và góp ý khuyến nghị, những vấn đề cần cải tiến, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành tới Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và bài bản để đưa ra những đánh giá, nhận xét hết sức khách quan và chính xác. Nhà trường, với tinh thần cầu thị, sẵn sàng tiếp thu toàn bộ những khuyến nghị mà Đoàn Đánh giá đã đưa ra, cam kết khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục hoàn thiện để xây dựng và phát triển Nhà trường.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Nhà trường tiếp thu ý kiến của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, xây dựng chương trình, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn tiếp tục khắc phục những hạn chế để tiếp tục xây dựng và phát triển Nhà trường ngày càng lớn mạnh hơn, xứng đáng với vùng đất học có truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương Hà Tĩnh.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trường Đại học Hà Tĩnh đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ