Hòa Việt Nam, tuyển Singapore có nhiều cơ hội vào bán kết AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận HLV Takayuki Nishigaya tỏ ra hài lòng khi các học trò đã cầm hòa Việt Nam và có được quyền tự quyết.

HLV Singapore hài lòng khi học trò cầm hòa được tuyển Việt Nam.
HLV Singapore hài lòng khi học trò cầm hòa được tuyển Việt Nam.

Tối 30/12, đội tuyển Việt Nam đã để Singapore cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup 2022. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng B nhưng chỉ hơn Singapore chỉ số phụ, hơn Malaysia đúng 1 điểm và chưa thể có vé sớm vào vòng bán kết như kỳ vọng của người hâm mộ.

Trong khi đó, sau trận hòa 2-2, Myanmar và Lào chia nhau hai vị trí cuối cùng của bảng B với vỏn vẹn 1 điểm, chính thức dừng bước từ vòng đấu bảng.

Ở lượt cuối, Việt Nam chỉ cần thêm 1 điểm trước Myanmar để chắc chắn đi tiếp, trong khi Singapore phải quyết chiến với Malaysia.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Takayuki Nishigaya cho rằng tuyển Singapore có nhiều cơ hội vào bán kết. Họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Malaysia ở lượt trận cuối cùng vào ngày 3/1/2023.

"Tôi đoán trước Việt Nam sẽ thay nhiều cầu thủ. Họ có nhiều cầu thủ và đây là thời điểm để thay đổi. Tôi không bất ngờ lắm về việc này", HLV tuyển Singapore chia sẻ với Zing sau phần họp báo ngắn gọn.

"Cuối cùng thì chúng tôi cũng có một điểm trước Việt Nam ở trận đấu này. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là một trận đấu tốt vì nếu thắng thì Singapore sẽ vào bán kết. Chúng tôi còn một trận nữa gặp Malaysia", ông phát biểu.

HLV Nhật Bản phủ nhận việc mặt cỏ nhân tạo đã giúp Singapore cầm hòa tuyển Việt Nam: "Tôi không nghĩ điều đó là mấu chốt. Cầu thủ của tôi đã nỗ lực rất nhiều, họ xứng đáng được khen ngợi".

Nói về màn trình diễn của tuyển Việt Nam, ông cho rằng: "Việt Nam là đội bóng mạnh. Họ có một HLV giỏi và đã chơi rất nỗ lực với một hàng thủ vững chắc. So với trận thua 0-4 hồi tháng 9, khác biệt là cách chơi của mỗi đội ở từng trận đấu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên chấm bài và soạn giáo án điện tử, mắt của cô Nguyễn Thị Mai Hương mờ, yếu và tăng độ.

Cách bảo vệ mắt hiệu quả

GD&TĐ - Khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhiều người thường nghĩ đến: Khàn giọng, mất tiếng, viêm thanh quản, giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều.