Báo Singapore chỉ ra cầu thủ ‘đáng sợ’ nhất tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Straits Times của Singapore đã chỉ ra cầu thủ đáng ngại nhất mà tuyển Việt Nam đang sở hữu tại AFF Cup 2022.

Singapore sẽ tiếp Việt Nam ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2022 vào lúc 19h30 hôm nay 30/12. Hiện tại, cả 2 đều đang có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng nhưng Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số (+9 so với +3).

Vì thế, nếu đội nào thắng trong cuộc chạm trán hôm nay sẽ chắc suất vào bán kết.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, tờ Straits Times đã chỉ ra cầu thủ đáng sợ nhất bên phía Việt Nam để thầy trò huấn luyện viên Takayuki Nishigaya… cảnh giác.

Cụ thể, tờ báo nổi tiếng xứ đảo quốc sư tử cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ đáng xem nhất bên phía Việt Nam ở giải đấu năm nay.

"Quang Hải là cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vô địch AFF Championship 2018 của Việt Nam và hành trình lịch sử của họ đến vòng tứ kết Asian Cup 2019” - tờ Straits Times viết.

Tờ báo của Singapore đánh giá cao tiền vệ đang chơi bóng tại Pháp ở tầm quan sát, lối di chuyển thông minh và chuyền bóng ‘dọn cỗ’.

“Khả năng chuyền bóng nhạy bén đã giúp Quang Hải được đội bóng Pau FC thuộc giải Ligue 2 chiêu mộ hồi tháng 6. Kể từ đó, anh ấy đã có 11 lần ra sân và ghi một bàn cho đội bóng nước Pháp” - tờ Straits Times tiếp tục.

“Mặc dù các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ cho giải AFF Cup vì không nằm trong hệ thống của FIFA tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Tholot đã chấp nhận mong muốn của Quang Hải muốn về thi đấu để chia tay ông Park Hang-seo trong chiến thắng" - tờ Singapore nhấn mạnh.

Tờ Straits Times của Singapore cho rằng Quang Hải đáng ngại nhất bên phía tuyển Việt Nam.

Tờ Straits Times của Singapore cho rằng Quang Hải đáng ngại nhất bên phía tuyển Việt Nam.

Thực tế, Quang Hải chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình tại giải AFF Cup 2022. Anh mới chỉ thi đấu hơn 30 phút ở trận gặp Lào và hơn 10 phút trong trận gặp Malaysia. Tuy vậy, tiền vệ số 19 vẫn để lại dấu ấn với đường chuyền tinh quái cho Hoàng Đức nâng tỉ số lên 3-0 trước Malaysia vòng đấu trước.

Nhà cầm quân Nhật Bản Takayuki Nishigaya cũng đánh giá cao đoàn quân của ông Park Hang-seo. Dẫu vậy, ông cũng tự tin Singapore sẽ làm nên chuyện vì được chơi trên sân nhà.

"Tôi biết Việt Nam là một đội bóng rất mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, Singapore được thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thi đấu hết mình để gây khó khăn cho họ. Singapore còn nhiều vấn đề nhưng tinh thần của các cầu thủ đang rất tốt với quyết tâm cao độ" - ông Takayuki Nishigaya phát biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.