Hỏa thiêu 27 xe thiết giáp và radar AN/TPQ-50 ở Kursk, phá 2 xưởng UAV

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hỏa thiêu 27 xe thiết giáp và radar AN/TPQ-50 ở Kursk, phá 2 xưởng sản xuất UAV của Ukraine trong ngày.

Bản đồ các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraina bị tấn công ngày 26/8. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraina bị tấn công ngày 26/8. (Ảnh: Rybar)

Sáng 26/8, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển cùng các UAV tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của cơ sở hạ tầng điện của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Các cuộc tấn công trên được thực hiện tại các trạm biến áp điện ở các vùng Kiev, Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnitsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolayev, Kirovograd và Odessa.

Các trạm nén hỗ trợ hoạt động của hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine đã bị Nga tấn công tại các vùng Lvov, Ivano-Frankovsk và Kharkov.

Ngoài ra, các cuộc tấn công đã được thực hiện tại các kho vũ khí máy bay do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev tại sân bay ở các vùng Kiev và Dnepropetrovsk.

Quân đội Nga thực hiện đợt tấn công hỗn hợp quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng ở nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Ngày 26/8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk, Tập đoàn quân Sever được hỗ trợ bởi Không quân Lục quân và pháo binh Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công do các đội tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) phát động theo hướng Kremyanoye, Malaya Loknya và Nechayev.

Họ cũng ngăn chặn các nỗ lực phát động các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Spalnoye, Korenevo, Pogrebki và Olgovka.

Tổn thất của AFU sau các cuộc giao tranh trên là 30 binh sĩ thương vong, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm để phát hiện và vô hiệu hóa các nhóm đối phương trong các vành đai rừng đang cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt các cụm nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 22 và 115, Lữ đoàn tấn công đường không số 82, Lữ đoàn an ninh và dịch vụ số 1004 gần Apanasovka, Borki, Vishnyovka, Victorovka, Desyaty Oktyabr, Kruglyenkoye, Loknya, Mikhaylovka, Novoya Sorochina, Plekhovo, Snagost và Yuzhny.

Lực lượng Nga tấn công vào các cụm quân và vật tư của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 54, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 80, 82, 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 thuộc lực lượng dự bị AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103, 106, 129.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Belopolye, Bunyakino, Boyaro-Lezhachi, Baranovka, Druzhba, Zapselye, Katyerinovka, Malushino, Pervomayskoye, Orlovka, Pustogorod, Svessa, Sumy, Khotyen, Chervonoye và Yastryebinoye.

Trong 24 giờ, ở vùng Kursk, AFU đã mất tổng số hơn 400 quân, 27 đơn vị thiết giáp bao gồm 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chở quân bọc thép, 21 xe chiến đấu bọc thép, 5 khẩu pháo, 2 khẩu cối, 11 xe cơ giới và một radar tác chiến phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Hoa-thieu-27-xe-thiet-giap-va-radar-ANTPQ-50-o-Kursk,-pha-2-xuong-UAV-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/8, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)
Tấn công khẩu đội pháo HIMARS và phá hủy radar P-18 ở vùng Sumy; phá hủy loạt phương tiện chiến đấu và giải phóng làng Nizhnyaya Parovaya ở khu vực biên giới Kursk.

Theo hướng Volchansk và Liptsy, Lực lượng Sever của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn tấn công đường không 82 của AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Lữ đoàn vệ binh quốc gia 13 và 17 gần Glubokoye, Liptsy, Volchanskiye Khutora (khu vực Kharkov) và Pokrovka (khu vực Sumy).

Ở hướng trên, AFU mất: 90 quân, 2 xe cơ giới, 1 pháo D-20 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm và 2 trạm tác chiến phản pháo.

Ở hướng Kupyansk, Tập đoàn quân Zapad cải thiện tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 30, 44, 67, 115 và 116, Lữ đoàn xe tăng số 4 của Lực lượng vũ trang Ukraine, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 và 241.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Sinkovka, Petropalovka, Tabayevka (khu vực Kharkov), Stelmakhovka, Makeyevka, Nevskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và lâm nghiệp Serebryansky.

Tập đoàn quân Zapad cũng đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của các lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, số 4 và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 480 quân, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 10 xe cơ giới.

Trong cuộc chiến phản pháo, các đơn vị Nga phá hủy 5 pháo 155 mm gồm một khẩu M198, 2 khẩu M777 do Mỹ sản xuất và 2 khẩu FH-70 do Anh sản xuất, cũng như 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy 3 kho đạn dược dã chiến, 3 trạm tác chiến điện tử và 1 trạm tác chiến phản pháo.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn.

Họ gây ra tổn thất về nhân lực và vật lực cho các lữ đoàn cơ giới 23, 28, 93, Lữ đoàn xe tăng 5, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56, Lữ đoàn bộ binh 143 và 144, Lữ đoàn tấn công 5, 10, 80 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109, 117.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Verkhnekamenskoye, Pereyezdnoye, Grigorovka, Chasov Yar, Dyleyevka, Krasnogorovka, Konstantinovka và Uspenovka (DPR).

Các lực lượng Nga đã đẩy lùi 1 cuộc phản công do một đội tấn công của Lữ đoàn tấn công miền núi số 8 của AFU phát động.

Ở hướng trên, AFU mất: 570 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, 4 khẩu lựu pháo 155 mm, gồm 1 khẩu M777 do Mỹ sản xuất và 3 khẩu FH-70 do Anh sản xuất, 1 khẩu lựu pháo Msta-B 152 mm, 1 khẩu pháo D-20 152 mm và 3 khẩu pháo D-30 122 mm.

Trong vòng 24 giờ, AFU mất: 2 trạm tác chiến điện tử và 4 kho đạn dược dã chiến.

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr tiếp tục tiến vào sâu trong hệ thống phòng thủ đối phương.

Nhóm này gây tổn thất cho các đội hình của các lữ đoàn cơ giới 31, 32, 47, 100, 151, Lữ đoàn xe tăng 1, Lữ đoàn tấn công đường không 95 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 111, 122, Lữ đoàn vệ binh quốc gia 14 và 15 gần Dzerzhinsk, Tarasovka, Zhuravka, Vozdvizhenka, Novozhelannoye và Yasnobrodovka (DPR).

Quân đội Nga đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của các lữ đoàn cơ giới 53, 150, Lữ đoàn Jaeger 68, Lữ đoàn Nhảy dù 25 và Lữ đoàn Tấn công Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 585 quân, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, 1 xe bọc thép chở quân, 2 pháo D-20 152 mm, 2 hệ thống tự hành Gvozdika 122 mm, 3 pháo lựu D-30 122 mm và 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok của Nga cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây ra tổn thất về nhân lực và khí tài cho Lữ đoàn cơ giới 61, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 123 và 128 gần Vodyanoye, Ugledar, Prechistovka và Neskuchnoye (DPR).

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 2 cuộc phản công do Lữ đoàn cơ giới 72 của AFU phát động.

Ở hướng trên, AFU mất: 135 quân, 5 xe cơ giới và 1 khẩu pháo D-30 122 mm.

Hoa-thieu-27-xe-thiet-giap-va-radar-ANTPQ-50-o-Kursk,-pha-2-xuong-UAV-3.jpg
Dự báo hướng tấn công mới của quân đội Ukraina ở vùng Kherson. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga gây thiệt hại cho Lữ đoàn Tấn công vùng Núi 128 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 37, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 124 gần Malye Shcherbaki (khu vực Zaporozhye), Sablukovka, Tokarevka (khu vực Kherson) và Kherson.

Hướng trên, AFU mất: 70 quân, 5 xe cơ giới, 1 pháo D-20 152 mm và 1 trạm tác chiến điện tử.

Các lực lượng Nga đã phá hủy 2 xưởng UAV của AFU, tấn công lực lượng và cụm thiết bị của AFU tại 143 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 1 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 4 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 58 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 25/8, phía Nga mất thêm: 1.140 quân, 4 xe tăng, 17 phương tiện chiến đấu bọc thép, 47 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 39 UAV, 80 phương tiện chở nhiên liệu và 13 phương tiện đặc biệt.

Không quân Nga ném bom điểm tập kết ở Alexandro-Shultino; phá hủy radar AN/TPQ-64 ở Kharkov; Toretsk rực lửa; tấn công và giương cờ kiểm soát ở ngoại ô Konstantinovka.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ