Họa sĩ Hắc Long phiêu cùng ‘Quê nhà’ sau 10 năm bình lặng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 10 năm bình lặng sáng tác nghệ thuật và hoạt động võ thuật, ngày 25/10, họa sĩ Hắc Long mở triển lãm mỹ thuật lần 3 chủ đề ‘Quê nhà’.

Họa sĩ Hắc Long phiêu cùng ‘Quê nhà’ sau 10 năm bình lặng

Theo TS. Trần Quốc Bảo - Giảng viên mỹ thuật ĐHSP Hà Nội, đề tài văn hóa truyền thống kết hợp với văn hóa hiện đại trong không gian sống đương đại của họa sĩ Hắc Long cho thấy, anh đã trải qua và chứng kiến những giai đoạn thăng trầm, phát triển của đất nước, cũng như trong cuộc sống nhiều trải nghiệm.

Anh lập nghiệp bằng con đường làm nghệ thuật, vừa sáng tác vừa thiết kế trang trí sân khấu cho các đoàn văn công kịch nói, đoàn chèo tỉnh Thái Nguyên. Tất cả đã cho anh những trải nghiệm thực tế, được hòa mình vào đời sống văn hóa truyền thống các vùng miền cùng những câu chuyện lịch sử của nghệ thuật sân khấu chèo và nghệ thuật kịch nói trong đời sống hiện đại.

Sự hòa quyện văn hóa và phẩm chất cá nhân là chất liệu và là nguồn mỹ cảm sâu xa giúp anh cho ra đời những tác phẩm hội họa được đúc kết từ đời sống thực tế hết sức sinh động và phong phú. Đó là câu chuyện nghệ thuật có chiều sâu kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống của xã hội đương đại ngày nay.

Nghệ thuật tạo hình ấy thể hiện rõ sự kết hợp của những họa tiết hoa văn cách điệu các dân tộc vùng Việt Bắc, cùng với hình tượng hài hước của nghệ thuật dân gian Kinh Bắc.

Màu sắc đối lập mạnh mẽ có điểm nhấn trọng tâm trong tác phẩm, với mảng màu mạnh, rực, tươi thắm mang yếu tố trang trí tạo cân bằng bố cục.

Mỗi tác phẩm là câu chuyện kể từ tâm thức được họa sĩ thể hiện bằng lối vẽ hiện đại, đó là đường nét đơn giản hóa, cách điệu hình tượng nhân vật. Với sự kết hợp sâu thẳm trong tâm hồn và lối tư duy bay bổng đặt cho từng nhân vật trong tác phẩm, tác giả đã mang đến cho người xem những câu chuyện sâu sắc, đậm đà mang hồn cốt văn hóa dân tộc và yếu tố triết lý phương Đông.

Nghệ thuật tạo hình hội họa của họa sĩ Hắc Long là sự pha trộn nghệ thuật dân gian đương đại, lối vẽ phảng phất lập thể với khuôn mặt trong không gian ước lệ mảng bẹt.

Hình khối khỏe mạnh, khúc triết, có sự cách điệu, phóng đại. Những hình tượng méo mó, cổ ngoẹo có chủ ý, thông qua nét biểu hiện trên khuôn mặt và đôi mắt nhân vật mang yếu tố nghệ thuật biểu hiện, Pop-art.

Sự pha trộn ngôn ngữ hội họa của các trường phái tạo nên nét duyên, hài dí dỏm. Bố cục có yếu tố khái quát, tượng trưng. Màu sắc đẹp, bộc lộ tinh thần lạc quan yêu đời, có tinh thần dân tộc.

Sự kết hợp hài hòa trong nghệ thuật sáng tác đã khẳng định tài năng, cá tính và phong cách nghệ thuật độc đáo của họa sĩ Hắc Long, đạt hiệu quả về thẩm mỹ trong từng tác phẩm.

Hoạ sĩ Hắc Long: “Với tôi, con đường nghệ thuật là phương tiện thiện xảo để tu thân, là năng lượng tưới tắm cho tâm hồn rộng mở và nguồn mỹ cảm sâu xa từ trong tâm thức, là hành trang để tự tại bước trên lộ trình đến với cái đẹp”.

Họa sĩ Hắc Long tên khai sinh là Nguyễn Xuân Long, sinh năm 1966 tại làng Hòa Mục, xã Hợp Đức (Tân Yên - Bắc Giang) - hiện sống và hoạt động nghệ thuật tại Thái Nguyên.

Năm 2008 hoạ sĩ Hắc Long có triển lãm cá nhân đầu tiên “Đi giữa đời lặng lẽ’’tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, năm 2013 triển lãm lần 2 diễn ra tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.

Sau 10 năm, vào ngày 25/10 tới, triển lãm lần thứ 3 với chủ đề “Quê nhà” sẽ diễn ra tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ