Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng Pub Beer ở Huế

GD&TĐ - Sau hơn 1 giờ triển khai dập lửa, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khống chế được đám cháy tại quán New Poc Poc Beer (số 25, đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế).

Lửa thiêu rụi toàn bộ các loại vật dụng có bên trong nhà hàng.
Lửa thiêu rụi toàn bộ các loại vật dụng có bên trong nhà hàng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h15 sáng 3/3, nhiều người đi đường bất ngờ phát hiện đám cháy lớn bốc lên cao từ nhà hàng New Poc Poc (số 25, đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đám cháy bốc lên tại nhà hàng New Poc Poc.
Đám cháy bốc lên tại nhà hàng New Poc Poc.

Sau khi phát hiện sự việc người dân đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tiến hành dập lửa.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.

Theo ghi nhận của PV, ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ bên trong ra ngoài nhà hàng, thiêu rụi toàn bộ các loại vật dụng có bên trong, gây thiệt hại lớn về tài sản. 

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, sau nhiều nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy.

Theo ông Dương Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội, TP Huế, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản là khá nhiều.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do một người thợ hàn trong lúc đang hàn thì bị nhảy lửa sang những tấm mút cách âm khiến những cái này bắt lửa rồi bốc cháy.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.