Hoa hậu Hoàn vũ năm 1970 qua đời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Marisol Malaret - người đẹp đến từ Puerto Rico đăng quang Miss Universe vào năm 1970 đã qua đời ở tuổi 74.

Ngày 19/3 vừa qua, Hoa hậu Marisol Malaret qua đời ở Puerto Rico sau vài ngày nhập viện để điều trị bệnh mà không công bố lý do.

Trong phát biểu với báo chí, ông Pedro Pierluisi - Thống đốc Puerto Rico chia sẻ: "Chúng tôi đau buồn khi hay tin Hoa hậu Hoàn vũ Marisol Malaret qua đời. Bà sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim tất cả người dân Puerto Rico. Tên tuổi, thành tích của Marisol sẽ được khắc ghi vào lịch sử. Thay mặt người dân Puerto Rico, tôi xin chia buồn tới chồng bà, ông Frank Cué và con gái Sasha".

Bà Paula Shugart - Chủ tịch MUO (tổ chức Miss Universe) ca ngợi Malaret là người phụ nữ đặc biệt, hiện thân cho vẻ đẹp của sự tự tin, trí tuệ. Bà lấy làm đau buồn khi Malaret qua đời.

Hoa hậu Hoàn vũ Marisol Malaret qua đời.

Hoa hậu Hoàn vũ Marisol Malaret qua đời.

Marisol Malaret sinh năm 1949. Năm 1970, bà đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Mặc dù không phải là thí sinh sở hữu chiều cao ấn tượng nhất nhưng bằng sự thông minh cùng vẻ đẹp phúc hậu, Marisol Malaret đã xuất sắc giành được vị trí cao nhất.

Việc đăng quang này đã giúp bà trở thành người phụ nữ Puerto Rico đầu tiên giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Bên cạnh đó, việc Marisol Malaret đăng quang đã mở ra một thời kỳ rực rỡ của nhan sắc Puerto Rico trên trường quốc tế, giúp quốc gia này được gọi là một trong những "cường quốc sắc đẹp".

Sau chiến thắng của Marisol Malaret, chính quyền nước này đã tổ chức một buổi tiệc chào mừng được miêu tả là "lớn chưa từng có" với sự tham gia của 50.000 người. Sự kiện này đã tạo ra cảnh tượng đông đúc, hỗn loạn ở sân bay San Juan.

Sau Marisol Malaret, đã có 4 người đẹp Puerto Rico khác đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ gồm Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise M. Quiñones (2001) và Zuleyka Rivera (2006).

Tuy nhiên, dù trải qua nhiều thập kỷ với hàng loạt người kế vị nhưng Marisol Malaret vẫn mãi là một tượng đài sắc đẹp khó phai mờ.

Marisol Malaret đã 3 lần kết hôn. Lần đầu, bà kết hôn với nam người mẫu Butch James, lần thứ hai với nhạc sĩ Corky Stroman và có một cô con gái, lần thứ ba với kiến trúc sư người Cuba tên Frank Cué.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ