Hoa hậu Hoàn vũ 2024 công bố thể lệ chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kể từ năm 2024, phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp đã râm ran trước thông tin Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) đã đưa ra quy định mới về độ tuổi dự thi.

Theo đó, kể từ năm 2024, phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ.

"Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ xin thông báo sẽ xoá bỏ mọi giới hạn độ tuổi đối với cuộc thi Miss Universe và những cuộc thi khác liên quan.

Thay đổi này sẽ áp dụng bắt đầu từ năm 2024 trên phạm vi toàn cầu. Kể từ bây giờ, phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia cạnh tranh vương miện Hoa hậu Hoàn vũ", thông báo cho biết.

Đương kim Hoa hậu hoàn vũ R'Bonney Gabriel.
Đương kim Hoa hậu hoàn vũ R'Bonney Gabriel.

Bên cạnh đó, đương kim Hoa hậu hoàn vũ R'Bonney Gabriel cũng đưa ra thông báo về việc sân chơi sắc đẹp này sẽ bỏ giới hạn độ tuổi tham gia, bất cứ người phụ nữ trưởng thành nào cũng có thể trở thành Hoa hậu hoàn vũ.

Quy định này sẽ áp dụng từ năm 2024 cho Hoa hậu hoàn vũ và các cuộc thi liên kết.

Trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, R'Bonney Gabriel đã nhận được câu hỏi ứng xử về việc có nên tăng độ tuổi dự thi hay không.

Cô nàng cho hay: "Tôi đã 28 tuổi và đó là độ tuổi cuối cùng được thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi nghĩ đó là thay đổi tốt. Câu nói yêu thích của tôi đó là 'Nếu không phải bây giờ thì khi nào?'. Bởi vì, là phụ nữ, tôi tin rằng tuổi tác không nói được nhiều về chúng ta. Không phải hôm qua, không phải ngày mai mà là ngay bây giờ bạn có thể theo đuổi điều mà mình mong muốn".

Ngay sau thông tin này rất đông fan sắc đẹp đã bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi khi cho rằng đây là sự thay đổi cần thiết đối với cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì hành tinh này.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng sự thay đổi này làm mất đi bản chất vốn có và sức hấp dẫn của Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu hoàn vũ nằm trong top những cuộc thi hoa hậu lớn và uy tín nhất trên thế giới. Đây là sân chơi sắc đẹp đề cao sự sắc sảo, quyến rũ và bản lĩnh của các người đẹp.

Các người đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ sẽ phải trải qua các phần thi như trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, áo tắm, phỏng vấn kín…để giành được chiếc vương miện danh giá.

Hoa hậu hoàn vũ 2022 lần thứ 71 được tổ chức tại Mỹ, đại diện của Việt Nam là Ngọc Châu Tại dù gây ấn tượng mạnh bởi phong cách thời trang độc đáo, sang chảnh cùng khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh nhưng đã phải sớm dừng chân sớm khi không được xướng tên tại top 16 đã khiến nhiều người tiếc nuối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.