Hoà Bình: Người dân bất chấp nguy hiểm tắm sông trong lúc thủy điện xả lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vừa qua do nước thượng nguồn về lớn, mực nước hồ Hòa Bình lên cao Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy để bảo đảm an toàn cho đập và vùng hạ lưu. Trong lúc thủy điện Hoà Bình đang xả lũ, một số người vẫn bất chấp nguy hiểm xuống sông Đà tắm.

Trong lúc thuỷ điện Hoà Bình đang xả lũ, 1 số người dân bất chấp nguy hiểm xuống sông Đà tắm.
Trong lúc thuỷ điện Hoà Bình đang xả lũ, 1 số người dân bất chấp nguy hiểm xuống sông Đà tắm.

Chiều 29/6, phóng viên có mặt tại bờ sông Đà, khu vực đường đê Đà Giang (phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình), theo ghi nhận khi nắng dần dịu đi cũng là lúc người dân kéo nhau xuống sông tắm. Từng nhóm người hoặc các gia đình mang theo vật dụng như áo phao, đồ bơi men theo bờ kè xuống bơi dưới dòng nước.

Đứng quan sát trên cầu Hòa Bình nhìn về phía cửa xả lũ của thuỷ điện Hoà Bình, dòng nước chảy xiết cuồn cuộn, sóng vỗ dập dềnh đưa đẩy những chiếc áo phao màu cam di chuyển dưới nước. Dù ngay gần đó có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tắm, cắm sát mép bờ sông. Tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp mọi nguy hiểm dình dập nhảy xuống sông tắm.

Trong lúc thuỷ điện Hoà Bình đang xả lũ, một số người dân bất chấp nguy hiểm xuống sông Đà tắm.

Trong lúc thuỷ điện Hoà Bình đang xả lũ, một số người dân bất chấp nguy hiểm xuống sông Đà tắm.

Bà Nguyễn Thị H. (phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình) cho biết: "Hôm nay, tôi thấy rất đông người chuẩn bị dụng cụ, áo phao đi tắm sông. Nước chảy xiết, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể nguy hiểm tính mạng. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp bị nước cuốn trôi và thiệt mạng rồi”.

Tắm sông Đà mỗi chiều hè lâu nay đã trở thành thói quen của người dân Thành phố Hòa Bình. Tuy nhiên, thời điểm này đã bước vào mùa mưa lũ, thủy điện lại đang xả lũ, nước sông lên xuống thất thường và có nhiều điểm nước xoáy nguy hiểm. Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh xảy ra hậu quả đau lòng từ tai nạn đuối nước, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân, phụ huynh, các em nhỏ nhận thức được sự nguy hiểm từ việc bơi lội trên sông và tự giác chấp hành.

Ông Trần Quốc Toản - Chi cục trưởng thuỷ lợi, kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hoà Bình cho biết: "Trước khi xả lũ, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, cảnh báo người dân không xuống tắm sông Đà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình xuống tắm. Thậm chí khi được lực lượng chức năng yêu cầu lên bờ, không ít người vẫn phớt lờ rồi bơi xuống khúc sông thuộc địa bàn phường Đồng Tiến. Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên ra sống tắm vào lúc thuỷ điện đang xả lũ, tránh ảnh hưởng đến tính mạng”.

Trước đó, do mực nước hồ Hòa Bình lên cao (tính đến ngày 24/6, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 2,5 m), Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào ngày 24/6, lần thứ 2 vào ngày 25/6 để bảo đảm an toàn về người, tài sản và đê điều.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nhiều người bị thiếu ngủ kinh niên do thức quá khuya. (Ảnh: ITN)

Mắc bệnh tim vì thiếu ngủ?

GD&TĐ - Thường xuyên ngủ ít hơn sáu giờ mỗi đêm có thể làm trầm trọng thêm huyết áp, lượng đường trong máu và các nguy cơ khác liên quan đến tim.