Hòa Bình: Học sinh tựu trường sớm nhất là ngày 13/8

GD&TĐ - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đối với bậc mầm non, học sinh tựu trường vào 20/8. Học kỳ I được bắt đầu từ ngày 10/9 đến ngày 11/1/2019, thời gian thực học là 19 tuần; học kỳ II được tính từ ngày 14/1/2019 đến ngày 24/5/2019 thời gian thực học là 17 tuần.

Đối với bậc tiểu học, THCS, THPT học sinh tựu trường vào ngày 13/8. Riêng đối với bậc tiểu học, Học kỳ I được tính từ ngày 27/8 đến 4/1/2019, thời gian thực học là 18 tuần. Thời gian học kỳ II là 17 tuần, thời gian được tính từ ngày 7/1/2019 đến 7/5/2019.

Khối THCS, THPT học kỳ I được tính từ ngày 20/8/2018 đến 5/1/2019, thời gian thực học là 19 tuần; học kỳ II được bắt đầu từ 7/1/2019 đến 25/5/2019, trong đó có 18 tuần thực học.

Đối với giáo dục thường xuyên, học sinh tựu trường là 20/8. Học kỳ I được bắt đầu từ ngày 5/9 đến ngày 4/1/2019. Tổng số có 18 tuần, trong đó có 16 tuần thực học và 2 tuần dành cho hoạt động khác. Học kỳ II được tính từ ngày 7/1/2019 đến ngày 10/52019.

Đúng ngày 5/9, học sinh trên địa bàn tỉnh đồng loạt đi khai giảng năm học mới 2018-2019.

>>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ