Hoà Bình giành 2 HCV tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới

GD&TĐ - Đoàn học sinh tỉnh Hoà Bình vừa xuất sắc giành 2 Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới.

Đoàn học sinh tỉnh Hoà Bình chụp ảnh lưu niệm tại cuộc thi.
Đoàn học sinh tỉnh Hoà Bình chụp ảnh lưu niệm tại cuộc thi.

Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới vừa diễn ra trong hai ngày 28 - 29/7 ở Seoul, Hàn Quốc. Có1.228 thí sinh với 311 đội đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã qua vòng sơ tuyển của Ban Giám khảo, Ban tổ chức.

Tỉnh Hòa Bình có 2 đội tham dự. Đội thứ nhất của trường THPT Công Nghiệp do cô Bùi Thị Như Quỳnh hướng dẫn với Dự án "Nhà nổi thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu". Nhóm dự thi gồm 5 học sinh: Dương Hồng Quang, Đào Huy Tuấn, Phạm Đức Cường, Phan Lê Hùng và em Lê Minh Ngọc (Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ).

Đội thứ hai của trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Hòa Bình với Dự án "sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại rác thải tự động" do thầy Dương Tiến Thọ hướng dẫn. Nhóm cũng gồm 5 học sinh: Khương Ngọc Anh Dũng, Phùng Mạnh Dũng, Trần Duy Bảo Sơn, Bùi Hồng Hải, Đỗ Duy Minh.

Tại cuộc thi, các sản phẩm của 2 đội được Ban giám khảo đánh giá cao về tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Sản phẩm của cả 2 đội đều xuất sắc giành được huy chương vàng tại cuộc thi lần này.

Với thành tích trên cùng với thành tích các giải quốc tế khác mà học sinh tỉnh Hòa Bình tham gia khẳng định việc tổ chức giáo dục STEM và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường đã đi đúng hướng. Cùng với đó, thành công lần này là động lực để ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.