Hồ Văn Cường vẫn vắng bóng trong lễ cúng 49 ngày mẹ nuôi Phi Nhung

GD&TĐ - Trong khi các con nuôi như Thiêng Ngân, Quỳnh Trang đều không giấu được sự đau đớn, nghẹn ngào sau 49 ngày mẹ nuôi Phi Nhung ra đi, thì riêng Hồ Văn Cường vẫn vắng bóng.

Vừa qua, lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại Mỹ. Khá đông bạn bè, người hâm mộ đã đến dự và thắp nén hương tưởng nhớ cố ca sĩ.

Trước đó, nhiều đồng nghiệp của Phi Nhung như: NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Thanh Thanh Tâm, NS Cẩm Thu... đã đến tịnh xá Giác An để thắp hương và cầu nguyện cho Phi Nhung.

Lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức ở Mỹ.
 
Lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức ở Mỹ.

Trong lễ cúng 49 ngày, con gái cố ca sĩ Phi Nhung rơi nước mắt đọc tâm thư gửi mẹ: "Mẹ ra đi thanh thản mẹ nhé, con hứa sẽ làm những gì mẹ dặn. Con sẽ chăm sóc tốt 2 cháu và cho bé học tiếng Việt, con sẽ làm từ thiện và chăm sóc các con của mẹ ở Việt Nam. Con sẽ kêu gọi xây dựng lớp Việt ngữ để mọi người ghi nhớ về cuộc đời mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm".

Tại Việt Nam, các con nuôi đã trang hoàng bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung và đọc kinh cầu nguyện cho mẹ. Tuy nhiên, trong khi các con nuôi như Thiêng Ngân, Quỳnh Trang đều không giấu được sự đau đớn, nghẹn ngào sau 49 ngày mẹ nuôi Phi Nhung ra đi, thì riêng Hồ Văn Cường vẫn vắng bóng.

Trước đó, sau khi rời khỏi nhà của Phi Nhung, Hồ Văn Cường và bố mẹ ruột đã không xuất hiện trong những buổi cúng thất của mẹ nuôi. Vì thế dẫn đến tin đồn phía Phi Nhung cấm cửa nam ca sĩ. Tuy nhiên, mới đây nhất, trong lễ cúng 49 ngày cho Phi Nhung, quản lí cũ của Phi Nhung đã lên tiếng chính thức về vần đề này.

Trên trang cá nhân, quản lí cũ của Phi Nhung cho biết: "Mấy ngày nay lại nghe thông tin là gia đình cấm không cho Hồ Văn Cường đến dự viếng thất của chị Phi Nhung, xin thưa hoàn toàn là "tin vịt".

Chúng tôi không cấm cản ai cả, kể cả những khán giả gần xa muốn tham dự vẫn cứ việc đăng ký thông tin, tuân thủ theo đúng chế độ 5K và quy định hiện hành!".

Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung.

Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung.

Trước đó, cố ca sĩ Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15/8. Tới ngày 27/8, quản lý Phi Nhung chính thức lên tiếng xác nhận nữ ca sĩ đã nhiễm Covid-19 nhưng do tình hình trở nặng nên đã chuyển sang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28/9.

“Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.