Hỗ trợ sóng và máy tính đến học trò nghèo: Để không ai bị bỏ lại phía sau

GD&TĐ - Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều doanh nghiệp trên cả nước cùng chung tay hỗ trợ học sinh nghèo khó khăn.

Hỗ trợ sóng và máy tính đến học trò nghèo: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Mang niềm vui đến cho học sinh nghèo

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc (Bắc Giang), đầu năm học mới do đại dịch Covid-19 nhiều học sinh của quê tôi phải học bằng hình thức học online. Tuy nhiên, vì là vùng quê, điều kiện kinh tế khó khăn nhiều em được đến trường là cả sự nỗ lực của gia đình. Nay do dịch phải chuyển sang học trực tuyến đối với gia đình không có điều kiện  như ở quê tôi thì thực sự là bài toán khó.

Chị Ngọc cũng cho biết thêm, nhiều gia đình con học hết lớp 9 là cho đi làm công nhân vì không có điều kiện kinh tế, bởi vậy hàng xóm chị sắp bước vào năm học mới ngoài lo việc sách vở, dụng cụ học tập khoản tiền để mua máy điện thoại thông minh hoặc máy tính quả thực chưa lấy ra đâu.

Trước những thực tế của địa phương cũng như hưởng ứng phong trào “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 551 về việc triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Kế hoạch nêu rõ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch.

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" được triển khai nhằm mục đích xây dựng phương án hỗ trợ, triển khai hạ tầng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ nhu cầu dạy học trực tuyến và cung cấp, hỗ trợ các thiết bị công nghệ (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh, sinh viên.

Đối tượng được hỗ trợ là tất cả các học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính để học trực tuyến tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tổ chức dạy học trực tuyến.

Chương trình cũng có vai trò như lời kêu gọi của tỉnh Bắc Giang đến các mạnh thường quân, các nguồn lực trong xã hội ủng hộ, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến. Qua đó, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, xã hội số.

Hỗ trợ sóng và máy tính đến học trò nghèo: Để không ai bị bỏ lại phía sau ảnh 1

Hàng chục tỷ đồng được huy động để mua máy tính cho em

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay có 1,5 triệu học sinh ở 26 địa phương không có thiết bị học trực tuyến. Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các chương trình tặng thiết bị hỗ trợ học trực tuyến.

Tập đoàn VNPT cam kết hỗ trợ 37.000 máy tính bảng để giúp học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 triển khai học trực tuyến, bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”.

37.000 máy tính bảng với giá trị gần 100 tỉ đồng do 37.000 cán bộ, công nhân viên đóng góp và 37.000 sim VinaPhone 4G tặng kèm theo mỗi máy tính bảng một sim Vinaphone miễn phí dữ liệu (data) 4GB/ngày trong 3 tháng sử dụng, hết thời gian 3 tháng gia hạn sử dụng mức cước 50.000 đồng/30 ngày.

Cũng hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Tập đoàn Công nghệ CMC trao 400 máy tính (số máy tính trao thuộc số máy tính đơn vị đăng ký ủng hộ đợt 1);

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Pacific Construction Group) trao tặng 100 máy tính bảng và gần 20.000 khẩu trang y tế.

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp, chương trình “Sóng và máy tính cho em” là một trong những chương trình vô cùng  ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần sẻ chia để những học sinh nghèo không bị bỏ lại lúc khó khăn, thiếu thốn.

Đặc biệt, chương trình “Sóng và máy tính cho em” còn tạo thêm động lực to lớn, giúp các em vượt lên mọi hoàn cảnh để có một tương lại tương sáng, tốt đẹp hơn.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.