Hỗ trợ gia đình học sinh lớp 3 bị nước cuốn trôi trên đường đến trường

GD&TĐ - Trong khi đèo nhau đi học qua khu vực đập tràn, 2 cháu nhỏ bị trượt bánh xe ngã xuống suối. Vụ việc khiến 1 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao tại địa phận xã Yên Thái. Ảnh: Hồng Vân.
Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao tại địa phận xã Yên Thái. Ảnh: Hồng Vân.

Trưa ngày 20/9, trao đổi với PV Báo Giáo dục và Thời đại, ông Lưu Hồng Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Thái (Văn Yên, Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm, khiến một học sinh lớp 3 tử vong trong lúc đi học.

Theo ông Minh, sự việc xảy ra vào khoảng 6h20’ sáng cùng ngày, tại thôn Quẽ Ngoài (xã Yên Thái). Lúc này, 2 chị em Nguyễn Hà M. (học lớp 5) và Nguyễn Thị Vân A. (học lớp 3 trường Tiểu học Yên Thái, cả 2 đều ở thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái) đang trên đường đi học qua đập tràn thì bất ngờ bị ngã xuống suối.

Phát hiện sự việc, một người dân đã nhảy xuống dòng nước cứu được cháu Nguyễn Hà M. còn cháu Nguyễn Thị Vân A. bị nước đẩy ra xa và được phát hiện tử vong sau đó.

“Một tay người dân này nắm vào được đường ống nước gần đó và giữ được cháu Nguyễn Hà M. Khi đưa được cháu này lên bờ an toàn, người dân này quay lại tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Vân A. nhưng cháu bé đã bị nước đẩy ra xa”, ông Minh thông tin.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 20 người gồm công an, dân quân và nhận được cả sự hỗ trợ của người dân để tìm kiếm cháu bé. Đến 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và tổ chức bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo ông Minh, do bố mẹ bận làm việc nên hàng ngày, 2 chị em cháu Nguyễn Hà M. và Nguyễn Thị Vân A. vẫn đèo nhau đến trường bằng xe đạp điện. Thời điểm xảy ra sự việc, khi đến đoạn tràn nước thì bất ngờ bánh xe bị trượt dẫn đến cả  2 cháu bé bị ngã xuống suối. Khu vực xảy ra vụ tai nạn cách ngôi trường nơi các cháu bé đang theo học khoảng 100m.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc chính quyền huyện, xã đã đến động viên, chia sẻ hỗ trợ công tác lo hậu sự cho cháu bé xấu số.

“Gia đình cháu bé gặp nạn thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện, xã cũng đã đến trao số tiền hỗ trợ hơn 20 triệu đồng cho gia đình cháu bé”, ông Minh chia sẻ.

Vị Chủ tịch xã Yên Thái cũng cho biết, khu vực đập tràn nơi xảy ra sự việc nằm trên đường lớn nhưng nhiều ngày qua, tại địa bàn xã có mưa to dẫn đến nước ngập dễ gây nguy hiểm cho người lưu thông qua đặc biệt là các cháu nhỏ đi học.

“Phía chính quyền xã đã phát đi thông báo đề nghị người dân cẩn trọng khi di chuyển qua khu vực này nhất là những thời điểm xảy ra mưa lớn, nước dâng cao để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên”, ông Minh nói.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã kiểm tra tình hình tại ngầm tràn trong những ngày mưa, lũ. Đồng thời cử người cảnh báo, hỗ trợ các cháu học sinh đi qua ngập tràn an toàn, nhất là vào giờ cao điểm các cháu học sinh đi học hoặc tan học.

Còn theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Trấn Yên, trận mưa to và dông đêm 19 rạng sáng ngày 20/9 đã làm 8 nhà dân bị tốc mái và ảnh hưởng do sạt lở ta tuy cùng gần 1.000 ha lúa và ngô bị vùi lấp.

Cụ thể, 6 nhà dân bị tốc mái, 2 nhà ảnh hưởng do sạt lở ta tuy; 936 ha lúa và ngô trên địa bàn huyện bị vùi lấp, trong đó có 9,366 ha lúa và 0,57 ha ngô, tập trung chủ yếu ở các xã Kiên Thành, Y Can, Hồng Ca và Hưng Thịnh. Ước tổng giá trị thiệt hại là 150 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.