'Hổ mang chúa' Su30MK2 trình diễn thả bẫy mồi nhiệt trên bầu trời Hà Nội

GD&TĐ -  Màn bay biểu diễn kết hợp thả bẫy mồi nhiệt của phi đội tiêm kích Su30Mk2 trên bầu trời Hà Nội, để chuẩn bị cho Triển lãm QPQT Việt Nam 2022.

Tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội), các đơn vị máy bay chiến đấu Su-30MK2 và trực thăng họ Mi được tổ chức hợp luyện các màn bay biểu diễn.

Đây là màn tổng duyệt để chuẩn bị cho buổi bay biểu diễn chính thức tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vào ngày 8/12 tới đây.
Đây là màn tổng duyệt để chuẩn bị cho buổi bay biểu diễn chính thức tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vào ngày 8/12 tới đây.
Buổi hợp luyện ngày 22/11 có sự góp mặt của đơn vị trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916 (Hòa Lạc, Hà Nội).

Buổi hợp luyện ngày 22/11 có sự góp mặt của đơn vị trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916 (Hòa Lạc, Hà Nội).

Trực thăng quân sự MI-8 là loại máy bay trực thăng phổ biến nhất thế giới, được đánh giá là dòng trực thăng thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp máy bay trực thăng của Nga.

Trực thăng quân sự MI-8 là loại máy bay trực thăng phổ biến nhất thế giới, được đánh giá là dòng trực thăng thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp máy bay trực thăng của Nga.

Hoạt động luyện tập của các máy bay quân sự hiện đại đã thu hút được sự chú ý của người dân thủ đô.

Hoạt động luyện tập của các máy bay quân sự hiện đại đã thu hút được sự chú ý của người dân thủ đô.

Điểm nhấn của buổi tập là những chiếc Su-30MK2 hiện đại nhất của lực lượng Không quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Điểm nhấn của buổi tập là những chiếc Su-30MK2 hiện đại nhất của lực lượng Không quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Su30mk2 được mệnh danh là 'hổ mang chúa', mô phỏng theo động tác bay đặc biệt Cobra của họ máy bay chiến đấu Su-27.

Su30mk2 được mệnh danh là 'hổ mang chúa', mô phỏng theo động tác bay đặc biệt Cobra của họ máy bay chiến đấu Su-27.

Đội hình 4 chiếc Su-30MK2 thực hiện màn thả bẫy mồi nhiệt trên bầu trời Hà Nội.

Đội hình 4 chiếc Su-30MK2 thực hiện màn thả bẫy mồi nhiệt trên bầu trời Hà Nội.

Được biết trước đó, trong tháng 11/2022, những chiếc máy bay Su-30MK2 của lực lượng Không quân liên tục tổ chức nhiều buổi bay tập trên bầu trời Thủ đô Hà Nội.

Được biết trước đó, trong tháng 11/2022, những chiếc máy bay Su-30MK2 của lực lượng Không quân liên tục tổ chức nhiều buổi bay tập trên bầu trời Thủ đô Hà Nội.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội, từ 8-10/12. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam nhằm giúp các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới giới thiệu các hệ thống trang bị, vũ khí, kỹ thuật tiên tiến nhất.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội, từ 8-10/12. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam nhằm giúp các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới giới thiệu các hệ thống trang bị, vũ khí, kỹ thuật tiên tiến nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.