Hồ Linh Đàm bỗng dưng hóa 'biển' giữa lòng Hà Nội

GD&TĐ - Dưới thời tiết oi nóng của Hà Nội, người lớn, trẻ nhỏ 'đổ xô' mang phao, áo phao ra hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) tắm, bơi lội giải nhiệt.

Vào mỗi buổi chiều nhiều người dân sinh sống gần hồ Linh Đàm lại ra đây để giải nhiệt sau ngày nắng nóng.

Vào mỗi buổi chiều nhiều người dân sinh sống gần hồ Linh Đàm lại ra đây để giải nhiệt sau ngày nắng nóng.

Bất chấp biển báo với nội dung 'Cấm tắm, bơi lội' người dân vẫn ra đây tắm vào mỗi buổi chiều.

Bất chấp biển báo với nội dung 'Cấm tắm, bơi lội' người dân vẫn ra đây tắm vào mỗi buổi chiều.

Nhiều gia đình đã cho con em mình đến đây để tập bơi.

Nhiều gia đình đã cho con em mình đến đây để tập bơi.

Các em nhỏ háo hức mặc áo phao và đeo kính bơi khi được người nhà cho đi tắm 'biển'.
Các em nhỏ háo hức mặc áo phao và đeo kính bơi khi được người nhà cho đi tắm 'biển'.
Các bạn nhỏ thỏa thích chơi đùa dưới nước.

Các bạn nhỏ thỏa thích chơi đùa dưới nước.

Những người tắm và bơi lội tại hồ Linh Đàm có nhiều lứa tuổi, nhiều trẻ em được phụ huynh trang bị phao và các thiết bị an toàn.
Những người tắm và bơi lội tại hồ Linh Đàm có nhiều lứa tuổi, nhiều trẻ em được phụ huynh trang bị phao và các thiết bị an toàn.
Tại khu vực này, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thường xuyên tuyên truyền về phòng chống đuối nước nhưng người dân vẫn đổ xô đi tắm.
Tại khu vực này, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thường xuyên tuyên truyền về phòng chống đuối nước nhưng người dân vẫn đổ xô đi tắm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.