HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm đánh bại Sài Gòn FC ở vòng 26

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm đánh bại Sài Gòn FC ở lượt trận 26 qua đó trụ hạng ở mùa giải năm nay.

HLV Vũ Hồng Việt không trách các học trò sau trận thua Hải Phòng.
HLV Vũ Hồng Việt không trách các học trò sau trận thua Hải Phòng.

Trên sân Thiên Trường, dù thi đấu đầy cố gắng Nam Định vẫn phải đón nhận trận thua 0-1 trước Hải Phòng qua đó tiếp tục gặp khó trong cuộc đua trụ hạng trong khi Hải Phòng tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

HLV Vũ Hồng Việt xác định trận gặp Sài Gòn ở vòng 25 là trận “chung kết” của đội. Để chuẩn bị cho trận này, ông Việt cất vài trụ cột của Nam Định tại trận gặp Hải Phòng.

Chia sẻ sau trận thua này, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ: “Tôi không thể chê trách các cầu thủ khi đối đầu với Hải Phòng, CLB đang đua vô địch. Chúng tôi xác định trận với Sài Gòn là chung kết nên đã giữ 3 vị trí trụ cột bị 2 thẻ không thi đấu trận này, các cầu thủ thay thế chơi tốt từ tinh thần tới lối chơi. Tôi rất tự hào về các cầu thủ.

Những phút đầu, các cầu thủ Nam Định chưa bắt nhịp, nhưng sau đó chơi tốt. Các cầu thủ thực hiện tốt chiến thuật nhưng tôi tiếc khi nhận bàn thua, bởi đó là tình huống không đáng có. Cả trận Hải Phòng có ít tình huống uy hiếp khung thành, chỉ kiểm soát phía ngoài. Trong khi đó, Nam Định thực hiện tốt chiến thuật phòng ngự, phản công, nhưng những tình huống lên bóng lại không có bàn thắng”.

Nói về tình thế mà CLB phải đối mặt HLV Vũ Hồng Việt trả lời: “Tôi tiếc những trận trước khi để thua những bàn ngớ ngẩn, các cầu thủ thi đấu thiếu tập trung. Đơn cử như trận Bình Dương, chúng tôi đã dẫn trước, hoá giải lối chơi của đối thủ nhưng cuối cùng bị quả phạt đền. Nam Định nhiều trận cũng mất điểm đáng tiếc.

Trận tới với Sài Gòn chúng tôi sẽ chơi tấn công trên sân nhà, giải quyết trận đấu trong 90 phút để chính thức trụ hạng. Thực tế thì Sài Gòn cũng mất một số vị trí trụ cột, nên đây là lợi thế để tôi tự tin giành 3 điểm.”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ