HLV Viettel đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua trên sân Hàng Đẫy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đánh giá về trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HLV Chun Jae Ho tỏ ra khá hài lòng, ngược lại thuyền trưởng của Viettel tỏ rõ sự thất vọng về trọng tài.

HLV Hà Nội FC hài lòng về trận thắng trước Viettel ở vòng 24 V.League.
HLV Hà Nội FC hài lòng về trận thắng trước Viettel ở vòng 24 V.League.

Bị Hải Phòng chiếm ngôi đầu bảng, Hà Nội phải thắng Viettel ở vòng 24 Night Wolf V-League 2022 mới có thể trở lại ngôi đầu. Đây là trận đấu rất khó khăn với đội bóng Thủ đô khi họ vắng hai trụ cột quan trọng là Văn Quyết và Văn Hậu.

Tuy nhiên, Hùng Dũng và các đồng đội đã thi đấu tuyệt hay để có được chiến thắng 1-0 trước đội bóng cùng thành phố do công của Lucao, qua đó đặt một tay vào ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Ngoại binh Lucao của Hà Nội có một trận đấu rất đáng khen ngợi. Tiền đạo người Brazil liên tục có những pha đột nhập khu vực cấm của khung thành Nguyên Mạnh.

Đánh giá về trận thắng trước đối thủ cùng thành phố, HLV Chun Jae Ho cho biết: "Sau trận thắng Thanh Hóa, Hà Nội gặp nhiều tổn thất như mất Văn Hậu hay Văn Quyết, trong khi Hai Long gặp vấn đề về cơ.

Tôi có sự thay đổi cả con người lẫn lối chơi của đội. Các cầu thủ đều cố gắng, nỗ lực để có được kết quả tốt. Tôi có 2 năm làm việc ở Viettel nên biết được lối chơi lẫn con người của họ. Tôi đã áp dụng cho trận đấu này".

Nói về trận tiếp theo gặp Hà Tĩnh, HLV Chun Jae Ho chia sẻ: "Do lịch thi đấu dày nên việc chuẩn bị cho trận đấu tới quan trọng nhất là hồi phục thể lực. Chúng tôi còn hai trận nữa nên tôi nhắc cầu thủ cần tập trung cho từng trận. Mục tiêu của cá nhân tôi là giành chiến 2 thắng trên sân nhà. Nhưng tôi luôn tôn trọng đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Về công tác trọng tài có một số tình huống gây tranh cãi, HLV Chun Jae Ho nói: "Mọi người cũng biết trọng tài cũng là con người thôi. Hà Nội nhiều trận đấu cũng bị xử ép và gặp bất lợi, nhưng chúng ta nên học cách tôn trọng trọng tài.

Tôi nghĩ việc HLV Viettel đổ lỗi cho trọng tài là ngụy biện cho kết quả thua. Chúng tôi và các cầu thủ nhận nhiều áp lực cho trận này, nhưng tôi tin các học trò của mình. Họ có kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu, nên sẽ vượt qua mọi áp lực".

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Bae Ji Won của Viettel FC tỏ ra không hài lòng về công tác trọng tài: “Tôi nghĩ trọng tài đã sai lầm khi bỏ qua 2 tình huống Viettel FC đáng được hưởng phạt đền. Tôi cần xem lại băng hình để hiểu rõ hơn tình huống”.

Vị thuyền trưởng Viettel FC nói thêm về việc mời trọng tài ngoại điều khiển các trận cầu đinh ở V-League: “Theo tôi, việc mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ là giải pháp tốt nhất trong những trận cầu căng thẳng. Tôi không chắc nếu trọng tài ngoại cầm còi, thì có mắc sai sót ở trận này hay không. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cần quan tâm sát sao hơn tới công tác trọng tài thì mới có thể phát triển”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.