Chuyên gia cảnh báo Indonesia có thể thua Lào, Campuchia tại AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia bóng đá Mohamad Kusnaeni cảnh báo đội tuyển Indonesia có thể thua Lào, Campuchia tại AFF Cup 2022.

ĐT Indonesia đang đối mặt khó khăn trong công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
ĐT Indonesia đang đối mặt khó khăn trong công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Chuyên gia Mohamad Kusnaeni mới đây cảnh báo đội tuyển Indonesia trên trang CNN Indonesia: “Trình độ giữa các đội bóng ở Đông Nam Á đã được rút ngắn lại trong những năm qua. Nếu chúng ta không sẵn sàng, rất có thể tuyển Indonesia sẽ nhận thất bại trước cả Lào hoặc Campuchia”.

AFF Cup 2022 đang tới gần nhưng đội tuyển Indonesia đang đối mặt khó khăn trong công tác chuẩn bị. HLV Shin Tae-yong đang cùng các cầu thủ U20 Indonesia tập huấn ở châu Âu và chưa thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho tuyển quốc gia nước này trong khi giải Vô địch quốc gia đã bị hoãn sau thảm kịch sân vận động Kanjuruhan.

“Tôi nghĩ trong năm nay, trọng tâm của đội tuyển Indonesia là cải thiện màn trình diễn của mình. Các CĐV không nên kỳ vọng quá nhiều ở AFF Cup sắp tới. HLV Shin Tae Yong tốt hơn là nên chuẩn bị một chương trình huấn luyện cho các cầu thủ ở nước ngoài”, chuyên gia Mohamad Kusnaeni nhận định.

Ông Mohamad Kusnaeni nói tiếp: “Việc giải Vô địch quốc gia bị hoãn lại là điều bất lợi cho ĐT Indonesia. Không được thi đấu ở giải quốc nội, khả năng chơi bóng, sự tập trung cũng như thể lực của các cầu thủ Indonesia sẽ bị giảm sút. Đây là rủi ro từ quyết định hoãn các trận đấu. Bóng đá Indonesia rõ ràng phải cải thiện nhưng điều quan trọng là tìm ra giải pháp tối ưu”.

Ông Mohamad Kusnaeni nhấn mạnh: “Sự chuẩn bị là chìa khoá quan trọng với ĐT Indonesia tại AFF Cup. Đối với các cầu thủ trong nước, họ cần có thời gian dài tập với nhau khi lên tuyển. Với các cầu thủ chơi ở nước ngoài sẽ hạn chế hơn bởi còn phụ thuộc vào quyết định của CLB chủ quản”.

Cách đây không lâu, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Yunus Nusi cho biết đã gửi thư tới hai CLB là KV Mechelen (Bỉ) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia) để đề nghị cho bộ đôi Sandy Walsh cùng Jordi Amat về dự AFF Cup 2022.

Dẫu vậy, đội bóng chủ quản của hai ngôi sao gốc Indonesia này vẫn chưa phản hồi lại PSSI khiến nhiều người lo lắng: “Chúng tôi luôn hy vọng họ có thể trở lại để hội quân trước thềm AFF Cup 2022. Chúng tôi đã gửi thư nhưng phía CLB vẫn chưa có phản hồi”, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi nói.

AFF Cup không thuộc lịch thi đấu của FIFA, vậy nên các câu lạc bộ sẽ có quyền từ chối yêu cầu “nhả người” cho đội tuyển quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...