HLV U20 Indonesia phát biểu khiêm tốn trước trận gặp Uzbekistan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Shin Tae-yong thừa nhận U20 Indonesia dưới cơ so với chủ nhà Uzbekistan ở lượt trận cuối.

HLV U20 Indonesia tỏ ra khiêm tốn trước trận gặp Uzbekistan.
HLV U20 Indonesia tỏ ra khiêm tốn trước trận gặp Uzbekistan.

Sau hai lượt trận, U20 Indonesia mới chỉ có 3 điểm và gặp khó trong hành trình tìm vé vào vòng tứ kết. Để đi tiếp, đội bóng xứ Vạn đảo buộc phải đánh bại chủ nhà Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Đây rõ ràng là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi Uzbekistan rất mạnh ở giải năm nay. Đội chủ nhà hiện đang có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và chỉ cần có thêm một điểm ở lượt trận cuối là sẽ chính thức góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhất bảng.

Trước lượt trận cuối gặp chủ nhà Uzbekistan, HLV Shin Tae-yong có những phát biểu tương đối khiêm tốn: "Tôi đã từng có 3 lần dẫn dắt đội bóng tham dự các giải đấu ở Uzbekistan. Đó đều là những kỷ niệm đẹp cùng với các đội bóng ở quê hương tôi. Tuy nhiên, đây không phải là đội Hàn Quốc, đây là đội Indonesia và tôi thừa nhận rằng U20 Uzbekistan mạnh hơn chúng tôi khá nhiều.

Chúng tôi chưa biết được U20 Indonesia có thể đi xa đến đâu ở giải đấu này. Tuy nhiên các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể ở từng trận đấu. Tôi đã nói với các cầu thủ U20 Indonesia rằng họ đừng quá lo lắng vì các bạn ấy chính là những cầu thủ có chất lượng tốt nhất mà tôi đang có.

Thật không may những gì các cầu thủ U20 Indonesia thể hiện trên sân ở 2 trận đấu vừa qua chỉ là 50% những gì họ có thể làm được. Tôi cần họ chơi bóng với 80% năng lực tốt nhất của mình. Điều quan trọng nhất là tôi muốn các cầu thủ Indonesia phải chơi bóng tự tin hơn nữa dù là trước bất kỳ đối thủ nào. Tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ nhưng tất cả mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước".

Nếu vượt qua vòng bảng, nhiều khả năng U20 Indonesia sẽ có được vị trí nhì bảng A. Khi đó đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong rất có thể là U20 Việt Nam, đội đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối.

Trước lượt trận chiều nay, truyền thông Indonesia nhận định: “Triển vọng của 2 đại diện của Đông Nam Á tại U20 châu Á 2023: U20 Indonesia phải chiến đấu, U20 Việt Nam bay cao”, Bola.net viết trước lượt trận cuối của hai bảng đấu A và B.

Theo Bola.net, U20 Việt Nam chỉ cần hòa ở trận cuối vòng bảng là đặt chân vào tứ kết. Trong khi đó, tình hình của U20 Indonesia khó khăn hơn khi mới chỉ có 3 điểm sau trận thắng 1-0 trước U20 Syria.

“Chiến thắng đó giúp U20 Indonesia nuôi hy vọng vào tứ kết. Tuy nhiên U20 Indonesia cần thắng trận cuối trước U20 Uzbekistan hoặc ít nhất là không thua. Mặt khác, U20 Indonesia cần hy vọng U20 Iraq (cùng được 3 điểm – PV) thua U20 Syria”, Bola.net viết.

Trong khi đó, Tribunnews cho rằng U20 Indonesia có thể gặp U20 Việt Nam tại tứ kết. Đội nhất bảng A sẽ gặp nhì bảng B ở vòng sau, trong khi nhất bảng B đối đầu nhì bảng A. “Nói cách khác, một cuộc đụng độ giữa U20 Indonesia và U20 Việt Nam ở tứ kết là rất dễ xảy ra”, Tribunnews viết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.