Báo Indonesia muốn đội nhà cùng U20 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia kỳ vọng cả hai đại diện của Đông Nam Á sẽ góp mặt ở vòng tứ kết U20 châu Á năm nay.

U20 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có vé vào tứ kết U20 châu Á.
U20 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có vé vào tứ kết U20 châu Á.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, U20 Việt Nam tiếp tục có được chiến thắng 2-1 trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Qatar, qua đó tiếp tục đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận.

Với thể thức ưu tiên xét đối đầu giữa các đội bằng điểm, cả 4 đội bảng B đều còn nguyên cơ hội đi tiếp tuy nhiên U20 Việt Nam ít nhiều chiếm ưu thế khi đang có được vị trí nhất bảng.

Tại lượt trận cuối, Việt Nam cần tối thiểu 1 điểm trước U20 Iran (3 điểm) để tự định đoạt số phận hoặc hi vọng Australia (3 điểm) không thắng Qatar (0 điểm) ở trận đấu cùng giờ.

Nếu Australia thắng Qatar, Việt Nam vẫn đi tiếp nếu thua sát nút Iran và ghi được 2 bàn trở lên (tỉ số 2-3, 3-4, 4-5...). Như vậy, cơ hội góp mặt ở vòng tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn là khá lớn.

Ở bảng A, nơi có đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia, cục diện hiện tại lúc này cũng khá phức tạp. Chủ nhà Uzbekistan tạm dẫn đầu với 6 điểm sẽ gặp Indonesia (3 điểm), trong khi Iraq (3 điểm) gặp Syria (0 điểm).

So với Việt Nam, cơ hội đi tiếp của Indonesia thấp hơn khi buộc phải có trọn 3 điểm ở lượt trận cuối mới có cơ hội đi tiếp khi mới chỉ có được một chiến thắng kể từ đầu giải.

Truyền thông Indonesia ngoài việc thông tin về đội nhà cũng rất quan tâm tới đội tuyển Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ kỳ vọng cả hai đại diện của Đông Nam Á sẽ góp mặt ở vòng tứ kết.

"Hai đại diện Đông Nam Á có cơ hội cùng dắt tay nhau vào tứ kết giải ở lượt trận cuối. Người hâm mộ mong chờ điều này", tờ Bola của Indonesia viết.

Dù có chiến thắng đầu tay, HLV Shin Tae-yong vẫn chưa hài lòng với phong độ chung của các học trò: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đừng lo lắng vì các bạn là những người giỏi. Thật tiếc khi những gì đã thể hiện trên sân chỉ bằng 50% năng lực của các bạn”.

Shin Tae-yong hy vọng đội nhà sẽ chơi tốt hơn trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với chủ nhà Uzbekistan (ngày 7/3). "Tôi đã nói rằng, tôi muốn thấy ít nhất 80% khả năng của các bạn trên sân. Vì vậy, tôi muốn mang lại sự tự tin cao nhất cho các cầu thủ của U20 Indonesia", Shin Tae-yong lên dây cót cho toàn đội.

Vòng chung kết U20 châu Á đồng thời là vòng loại World Cup U20-2023 tại Indonesia vào tháng 5 tới. Do là chủ nhà nên Indonesia được đặc cách 1 suất, còn Việt Nam cần phải lọt top 4 giải đấu đang diễn ra tại Uzbekistan để được dự World Cup U20.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.